Đồng Nai đấu giá 17 khu đất vàng ước thu hơn 10.000 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 28.11, theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, dự kiến từ nay đến hết năm 2025, Đồng Nai tổ chức đấu giá 17 khu đất, ước thu khoảng 10.000 tỉ đồng.

Theo đó năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai báo cáo đề xuất giai đoạn 2022-2025 đấu giá quyền sử dụng 51 khu, diện tích gần 2.000 ha, giá trị ước 45.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, có một số khu bị trùng lặp, một số khu chưa có hạ tầng kết nối nên số lượng giảm còn 44 khu, tổng diện tích 1.100 ha và ước thu gần 30.000 tỉ đồng.

Mới đây nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, loại bỏ các khu đất trồng caosu ra khỏi kế hoạch và dự kiến từ nay đến hết năm 2025, chỉ tổ chức đấu giá được 17 khu, ước thu khoảng 10.600 tỉ đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Vụ ra giá khởi điểm đất ở nông thôn “trên trời”, dừng hẳn đấu giá

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Liên quan đến việc UBND huyện Đức Thọ từng phê duyệt tổ chức đấu giá 9 lô đất ở nông thôn tại thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy với giá khởi điểm “trên trời” mà Báo Lao Động đã phản ánh, hiện chính quyền địa phương khẳng định đã dừng hẳn việc đấu giá những lô đất này.

Đắk Nông triển khai đấu giá 12 lô đất

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Nông đang triển khai các bước để tiến hành đấu giá 12 lô đất vàng nằm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

Đấu giá gần 400 lô đất tại Ninh Bình, khởi điểm cao nhất 14,9 triệu đồng/m2

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tới đây, gần 400 lô đất tại thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình sẽ được tổ chức đấu giá với giá khởi điểm cao nhất 14,9 triệu đồng/m2.

Cách xử lý khi diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích đất đấu giá

Thạch Lam |

Người dân thắc mắc khi đo lại diện tích đất thực tế nhỏ hơn so với diện tích đất đấu giá thì có phải làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Rừng trong vùng dự án chờ nhà đầu tư bị phá

PHAN TUẤN - BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp ở huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vẫn có dấu hiệu tiếp diễn, nhất là tại vùng dự án đang chờ bàn giao cho đơn vị mới tiếp tục đầu tư.

“Mong ước kỷ niệm xưa” và dấu ấn nhạc phim của cố nhạc sĩ Xuân Phương

Anh Trang |

Trước khi qua đời, nhạc sĩ Xuân Phương giảng dạy tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và làm nhạc phim cho nhiều series truyền hình nổi tiếng do VFC sản xuất.

Nữ nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của Trương Mỹ Lan

Việt Dũng |

Đặng Phương Hoài Tâm - Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà chủ Trương Mỹ Lan tin tưởng, giao quản lý, theo dõi các tài sản riêng lẻ của Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.

Hệ thống tiêm chủng VNVC tiếp tục là công ty dược uy tín số 1 Việt Nam năm 2023

Tấn Ngọc |

Hai năm liên tiếp, Hệ thống tiêm chủng VNVC được vinh danh là đơn vị dẫn đầu các công ty dược uy tín Việt Nam, kết quả vừa được công bố ngày 28.11.

Vụ ra giá khởi điểm đất ở nông thôn “trên trời”, dừng hẳn đấu giá

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Liên quan đến việc UBND huyện Đức Thọ từng phê duyệt tổ chức đấu giá 9 lô đất ở nông thôn tại thôn Hòa Bình, xã Lâm Trung Thủy với giá khởi điểm “trên trời” mà Báo Lao Động đã phản ánh, hiện chính quyền địa phương khẳng định đã dừng hẳn việc đấu giá những lô đất này.

Đắk Nông triển khai đấu giá 12 lô đất

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Nông đang triển khai các bước để tiến hành đấu giá 12 lô đất vàng nằm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

Đấu giá gần 400 lô đất tại Ninh Bình, khởi điểm cao nhất 14,9 triệu đồng/m2

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tới đây, gần 400 lô đất tại thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình sẽ được tổ chức đấu giá với giá khởi điểm cao nhất 14,9 triệu đồng/m2.

Cách xử lý khi diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích đất đấu giá

Thạch Lam |

Người dân thắc mắc khi đo lại diện tích đất thực tế nhỏ hơn so với diện tích đất đấu giá thì có phải làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?