Dời nhà máy, trường đại học khỏi nội đô: Cần chế tài đủ mạnh

HỮU CHÁNH |

Cùng với quyết tâm chính trị để thực hiện việc di dời cơ sở công nghiệp, trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội, theo chuyên gia, còn cần chế tài đủ mạnh buộc các cơ sở thuộc diện di dời phải giao lại mặt bằng để đến địa điểm mới.

Kế hoạch lớn, thực hiện chậm

Theo thống kê, trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 97 trường đại học, học viện và 33 trường cao đẳng với khoảng 660.000 sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đây là số dân cơ học không nhỏ gây áp lực lớn lên hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông Thủ đô.

Không chỉ trường học, khu vực nội đô Hà Nội, nhiều nhà máy, khu công nghiệp như nhà máy Dệt kim Đông Xuân, nhà máy Bia Đông Nam Á, nhà máy sản xuất bóng đèn phích nước Rạng Đông,... vẫn duy trì hoạt động.

Cùng với đó là thực trạng cơ sở công nghiệp đã dừng sản xuất, nhưng chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, gây lãng phí tài nguyên đất, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, đời sống dân sinh.

Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra trước các cổng trường đại học, cao đẳng. Ảnh: Hữu Chánh
Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra trước các cổng trường đại học, cao đẳng. Ảnh: Hữu Chánh

Kế hoạch di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô được đề cập lần đầu trong quyết định của Thủ tướng vào năm 2003. Đến năm 2015, việc này tiếp tục được nêu trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

UBND TP Hà Nội có 5 lần thành lập Ban Chỉ đạo (trong các năm 2007, 2009, 2015, 2017 và 2021) để thực hiện kế hoạch này. Điều này cho thấy quyết tâm của Hà Nội khi đưa ra lộ trình cụ thể cho từng nhà máy, xí nghiệp.

Năm 2016, báo cáo tác động môi trường của Luật Thủ đô đã xác định lộ trình đến năm 2020 di dời 117 cơ sở trên địa bàn 12 quận ra khỏi nội thành, nhưng đến nay cũng chỉ di dời được gần 70 cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành.

Trường Đại học Luật thuộc diện phải di dời ra khỏi nội đô. Ảnh: Hữu Chánh
Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc diện phải di dời ra khỏi nội đô. Ảnh: Hữu Chánh

Trước đó, năm 2011, Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đề cập việc "phân bố, sắp xếp lại hệ thống trường đại học và cao đẳng, khu vực nội đô khống chế khoảng 30.000 sinh viên".

Mục tiêu được đề ra là giảm tải hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho nội thành, quỹ đất sau khi di dời trường đại học được sử dụng vào mục đích công cộng, phục vụ đô thị. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có một số cơ sở giáo dục được di dời.

Nhiệm vụ cấp bách

Liên quan đến việc di dời các nhà máy cũ, cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm, trường đại học,... ra khỏi nội đô, Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là trăn trở của các lãnh đạo Hà Nội qua nhiều nhiệm kỳ, đồng thời cũng là vấn đề thành phố cần ưu tiên giải quyết trong thời gian tới.

Theo Bí thư thành ủy Hà Nội, nguồn lực để di dời các cơ sở này còn rất hạn chế. "Địa điểm mới có rồi, phương án có rồi, nhưng cần quyết tâm chính trị để thực hiện", ông Đinh Tiến Dũng nói.

Theo Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, vấn đề di dời nhà máy, xí nghiệp, cơ sở y tế, cơ quan đơn vị hành chính ra khỏi khu vực nội đô nhằm mục đích giảm thiểu tác động về ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng cho khu vực trung tâm Hà Nội.

"Đây được xem là nhiệm vụ cấp bách, nhưng thời gian qua việc di dời các trường đại học ra ngoại thành quá chậm. Nhiều cơ sở công nghiệp mặc dù nằm trong danh sách buộc phải di dời gấp vẫn chây ỳ chưa chịu thực hiện, do các cơ sở mong muốn có nhiều lợi ích hơn từ vị trí đắc địa của trụ sở cũ", ông Chính nói và cho rằng, cơ quan chuyên môn của Hà Nội cũng chưa thực sự quyết liệt trong công tác này.

Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, đối với những nhà máy, xí nghiệp chậm di dời, Hà Nội cần một chế tài đủ mạnh để buộc những cơ sở này phải trả lại quỹ đất, vì thực tế, để doanh nghiệp tự giác bàn giao lại mặt bằng là rất khó khăn.

"Nếu doanh nghiệp vẫn cố tình duy trì một lượng sản xuất nhỏ trong phố để giữ đất thì phải có biện pháp xử lý nghiêm, nhất là sản xuất gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, gây nguy hại cho khu dân cư", ông Nghiêm nói.

Ông Nghiêm cũng cho rằng, Hà Nội phải kiên quyết di dời, thu hồi quỹ đất trả đơn vị quản lý và sử dụng theo quy hoạch. "Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về phát triển bền vững, không vì phát triển kinh tế mà đánh đổi môi trường sống của cộng đồng", ông Nghiêm nói.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

13 bộ, ngành được đề xuất di dời trụ sở ra Tây Hồ Tây và Mễ Trì

NHÓM PV |

Bộ Xây dựng dự kiến phương án di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội gồm 2 nhóm. Trong đó có nhóm đề xuất di dời gồm 13 trụ sở bộ, ngành và nhóm xây dựng trụ sở tại vị trí mới, cải tạo chỉnh trang tại chỗ gồm 23 cơ quan.

Dân đếm ngày di dời nhà máy gây ô nhiễm giữa khu dân cư ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nhà máy gốm sứ nằm giữa khu dân cư ở thị xã Phú Thọ hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Di dời Nhà máy Xe lửa Gia Lâm: Đường sắt đề nghị xem xét thấu đáo

Đặng Tiến |

UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch, trong đó có cơ sở nhà đất Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. Tuy nhiên, ngành Đường sắt cho biết, sẽ có văn bản kiến nghị xem xét thấu đáo về tính pháp lý.

Vụ án cây xanh liên quan ông Nguyễn Đức Chung bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Việt Dũng |

Viện KSND Tối cao vừa có thông báo về việc trả hồ sơ vụ án cây xanh liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung để điều tra bổ sung.

Vụ bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan: Đang kiểm tra báo cáo của MVI Life

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng 12.4, xác nhận với PV Báo Lao Động, phía Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI (MVI Life) đã gửi báo cáo về vụ việc mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan.

Về đất Tổ Phú Thọ nghe làn điệu hát Xoan

Vân Hoa |

Hát Xoan ra đời trên mảnh đất trung du Phú Thọ từ thời đại Hùng Vương, đến nay trở thành di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng đất Tổ

Trẻ sơ sinh thở oxy do virus RSV, bệnh viện quá tải do số ca tăng nhanh

AN AN - MINH HÀ |

Những ngày gần đây, số bệnh nhi mắc virus hợp bào hô hấp RSV tăng nhanh, đáng chú ý có nhiều trẻ sơ sinh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, biến chứng viêm phổi, viêm tiểu phế quản phải thở oxy, thở máy.

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người

Thùy Linh |

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người và dấu mốc này sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhận định 100 triệu người dân Việt Nam chính là tượng trưng cho “100 triệu hy vọng, 100 triệu giấc mơ và 100 triệu giải pháp”. 

13 bộ, ngành được đề xuất di dời trụ sở ra Tây Hồ Tây và Mễ Trì

NHÓM PV |

Bộ Xây dựng dự kiến phương án di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội gồm 2 nhóm. Trong đó có nhóm đề xuất di dời gồm 13 trụ sở bộ, ngành và nhóm xây dựng trụ sở tại vị trí mới, cải tạo chỉnh trang tại chỗ gồm 23 cơ quan.

Dân đếm ngày di dời nhà máy gây ô nhiễm giữa khu dân cư ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nhà máy gốm sứ nằm giữa khu dân cư ở thị xã Phú Thọ hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Di dời Nhà máy Xe lửa Gia Lâm: Đường sắt đề nghị xem xét thấu đáo

Đặng Tiến |

UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch, trong đó có cơ sở nhà đất Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. Tuy nhiên, ngành Đường sắt cho biết, sẽ có văn bản kiến nghị xem xét thấu đáo về tính pháp lý.