Bao giờ di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm thành phố Ninh Bình?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện, trên địa bàn thành phố Ninh Bình đang tồn tại hàng loạt các nhà máy sản xuất, trạm trộn bêtông được xây dựng ngay giữa trung tâm thành phố, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, việc di dời các cơ sở này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường như: Trạm trộn bêtông Xuân Thành, Trạm trộn bêtông Xuân Trường có quy mô hàng nghìn mét vuông được xây dựng dọc đường Lê Thái Tổ và Công ty TNHH giấy Tiến Dũng đường Tây Thành (phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình), Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama (phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình).

Những cơ sở này nằm ngay trong khu dân cư khá đông đúc nên mỗi khi các cơ sở này hoạt động, sản xuất, khói, bụi hầu như bay vào nhà dân gây ô nhiễm, cùng với đó là tiếng ồn khá lớn từ máy móc khiến người dân vô cùng bức xúc. Từ nhiều năm nay, tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần đề nghị di dời các cơ sỏ trên ra khỏi khu vực trung tâm thành phố để đảm bảo vệ sinh, môi trường. Tuy nhiên, đến nay việc di dời vẫn chưa được thực hiện.

Trạm trộn bêtông Xuân Thành có quy mô hàng nghìn mét vuông được xây dựng ngay giữa khu dân cư đông đúc tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình gây ô nhiễm từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Trạm trộn bêtông Xuân Thành có quy mô hàng nghìn mét vuông được xây dựng ngay giữa khu dân cư đông đúc tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình gây ô nhiễm từ nhiều năm nay. Ảnh: NT

Liên quan đến vấn đề này, ngày 13.5.2020, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản số 355/UBND – VP4 về việc di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra khỏi trung tâm thành phố. Đến ngày 23.3.2021, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục có văn bản số 172/UBND – VP4, giao Sở Xây dựng tỉnh này chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp và các đơn vị liên quan, cùng 4 cơ sở sản xuất trên nghiên cứu, đề xuất các vị trí phù hợp để di chuyển ra khỏi trung tâm thành phố trước ngày 8.5.2021.

Trao đổi với PV, ông Cao Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình cho biết, Sở đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương đưa ra quy hoạch, kế hoạch di chuyển các cơ sở ô nhiễm này ra khỏi trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, hiện vẫn đang vướng một số vấn đề như công tác giải phóng mặt bằng, cùng với đó là tính toán vị trí đảm bảo về khoảng cách sản xuất cách xa khu dân cư nhưng vẫn phải thuận lợi về giao thông cho các cơ sở sản xuất.

Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng thì để việc di chuyển được thuận lợi và nhanh chóng thì cần có sự đồng thuận cao về kế hoạch, phương án di dời của các cơ sở sản xuất. Địa điểm dự kiến chuyển đến của các cơ sở ô nhiễm này là thuộc địa phận huyện Yên Mô, huyện Gia Viễn và thành phố Tam Điệp.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã thống nhất chủ trương di dời các cơ sở ô nhiễm trên ra khỏi trung tâm thành phố Ninh Bình từ năm 2016. UBND tỉnh Ninh Bình, các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị và nhiều lần làm việc, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình về việc di dời cơ sở sản xuất trên ra khỏi trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện được do một số nguyên nhân như việc tìm kiếm địa điểm di chuyển, sự phối hợp của các sở, ngành, huyện và doanh nghiệp còn chưa thống nhất.

Ngay sát Trạm trộn bêtông Xuân Thành là Trạm trộn bêtông của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cũng gây ô nhiễm từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Ngay sát Trạm trộn bêtông Xuân Thành là Trạm trộn bêtông của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cũng gây ô nhiễm từ nhiều năm nay. Ảnh: NT

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn, để tiếp tục triển khai chỉ đạo của Tỉnh uỷ, giải quyết kiến nghị cử tri, nhằm mở rộng không gian phát triển đô thị, ngày 8.8 vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp và rà soát, lựa chọn một số địa điểm phù hợp để giới thiệu cho các doanh nghiệp di dời ra và đề xuất báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình trước ngày 11.9.2022. Trong đó, cân nhắc việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch (nếu cần) để đảm bảo hài hoà mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình.

"Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan đề xuất phương án thực hiện di chuyển các cơ sở sản xuất trên ra khỏi trung tâm thành phố Ninh Bình theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo UBND tỉnh Ninh Bình trước ngày 20.9.2022" - ông Sơn nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Xử phạt 200 triệu đồng đối với trại lợn xả thải gây ô nhiễm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một chủ trang trại chăn nuôi lợn lấn chiếm đất rừng, xây trang trại gây ô nhiễm mỗi trường tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Ninh Bình: Những bất cập trong xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi than

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ô nhiễm môi trường từ bụi than tại các bãi than phía ngoài đê sông Đáy thuộc địa phận xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt của hàng nghìn người dân nơi đây. Tuy nhiên, việc xử lý đang gặp nhiều bất cập và chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính.

Ninh Bình: Hàng loạt vi phạm về bảo vệ môi trường tại KCN Khánh Phú

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Khánh Phú (Ninh Bình), ngày 10.8, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở TNMT tỉnh Ninh Bình chủ trì đã có kết luận, chỉ ra hàng loạt những vi phạm về công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vi, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp này và vùng lân cận.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ninh Bình: Xử phạt 200 triệu đồng đối với trại lợn xả thải gây ô nhiễm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một chủ trang trại chăn nuôi lợn lấn chiếm đất rừng, xây trang trại gây ô nhiễm mỗi trường tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Ninh Bình: Những bất cập trong xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi than

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ô nhiễm môi trường từ bụi than tại các bãi than phía ngoài đê sông Đáy thuộc địa phận xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt của hàng nghìn người dân nơi đây. Tuy nhiên, việc xử lý đang gặp nhiều bất cập và chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính.

Ninh Bình: Hàng loạt vi phạm về bảo vệ môi trường tại KCN Khánh Phú

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Khánh Phú (Ninh Bình), ngày 10.8, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở TNMT tỉnh Ninh Bình chủ trì đã có kết luận, chỉ ra hàng loạt những vi phạm về công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vi, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp này và vùng lân cận.