Dân đếm ngày di dời nhà máy gây ô nhiễm giữa khu dân cư ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Nhà máy gốm sứ nằm giữa khu dân cư ở thị xã Phú Thọ hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh của người dân phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ về việc 1 doanh nghiệp nằm trong khu dân cư, hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân nhiều năm nay.

Có mặt tại thị xã Phú Thọ những ngày cuối tháng 9, PV Báo Lao Động không khỏi bất ngờ vì ngay giữa khu dân cư đông đúc thuộc địa bàn phường Phong Châu, có một nhà máy sản xuất gốm sứ quy mô lớn hoạt động, có tên là nhà máy gốm sứ Thanh Hà.

Nhà máy sản xuất gốm sứ nằm “sát vách” nhà dân.
Nhà máy sản xuất gốm sứ nằm “sát vách” nhà dân.

Theo người dân, nhà máy này đã hoạt động hàng chục năm nay, gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo bà T.T.T.H, sống tại tổ 2A, khu dân cư Phú Hà, phường Phong Châu, chuyện khói bụi và tiếng ồn trong quá trình sản xuất là bình thường, diễn ra đã nhiều năm nay khiến người dân đã quá "quen". Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhất là vào ban đêm thường có mùi khét rất khó chịu

Người dân phải che kín cửa để tránh bụi và mùi khét tỏa ra từ nhà máy.
Người dân phải che kín cửa để tránh bụi và mùi khét tỏa ra từ nhà máy.

Bà N.T.N, cùng sống tại tổ 2A, khu dân cư Phú Hà, phường Phong Châu cho biết, người dân trong khu vực bức xúc từ nhiều năm nay, các cuộc tiếp xúc cử tri HĐND đã có ý kiến, phản ánh nhiều lần về việc nhà máy hoạt động ảnh hưởng đến người dân, cần thiết được di dời.

"Hàng chục năm nay, người dân đã ý kiến đã rất nhiều, cũng đã được nghe rất nhiều lần hứa hẹn, thông báo về việc di dời nhà máy này ra khỏi khu dân cư, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được" - bà N bộc bạch.

 
Người dân thật sự mong mỏi nhà máy sản xuất gốm sứ rộng lớn này sẽ sớm được di dời ra khỏi khu dân cư.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về vấn đề này, bà Phạm Thị Thu Giang - Phó Chủ tịch UBND phường Phong Châu cho biết, chính quyền địa phương nắm được phản ánh của người dân về việc nhà máy gốm sứ hoạt động gây ảnh hưởng, cũng như nguyện vọng của người dân về việc sớm di dời nhà máy này.

Theo bà Giang, nhiều năm về trước, có lần người dân phản ánh về việc này, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác định việc nhà máy hoạt động gây ô nhiễm môi trường là có thật. Sau đó, nhà máy đã khắc phục và mọi thứ được "im ắng" trong một khoảng thời gian dài

Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Phú Hà (nơi có nhà máy gốm sứ Thanh Hà) được niêm yết tại trụ sở UBND phường Phong Châu.
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Phú Hà (nơi có nhà máy gốm sứ Thanh Hà) được niêm yết tại trụ sở UBND phường Phong Châu.

Đến thời điểm hiện tại, khi người dân tiếp tục có phản ánh, chính quyền địa phương cũng càng mong muốn việc di dời nhà máy sang địa điểm khác sẽ được thực hiện nhanh chóng, hài hòa giữa các bên liên quan.

"Mới đây, quy hoạch chi tiết 1/500 của khu dân cư Phú Hà, nơi có nhà máy gốm sứ đang hoạt động đã được duyệt, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và khu dân cư. Theo đó, nhà máy sẽ được di dời đến một địa điểm khác, chúng tôi cũng rất mong muốn việc này sẽ sớm được thực hiện" - bà Giang nói.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các mỏ đá ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận – Trước phản ánh của người dân về nguy cơ ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá, cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra, rà soát các mỏ đá đã được cấp phép.

Trại lợn xả nước thải đen ngòm "bức tử" người dân ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Phú Thọ - Trang trại lợn "khủng" tại huyện Tam Nông xả nước thải "đen ngòm" ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Bao giờ di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm thành phố Ninh Bình?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện, trên địa bàn thành phố Ninh Bình đang tồn tại hàng loạt các nhà máy sản xuất, trạm trộn bêtông được xây dựng ngay giữa trung tâm thành phố, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, việc di dời các cơ sở này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các mỏ đá ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận – Trước phản ánh của người dân về nguy cơ ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác đá, cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm tra, rà soát các mỏ đá đã được cấp phép.

Trại lợn xả nước thải đen ngòm "bức tử" người dân ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Phú Thọ - Trang trại lợn "khủng" tại huyện Tam Nông xả nước thải "đen ngòm" ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Bao giờ di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi trung tâm thành phố Ninh Bình?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện, trên địa bàn thành phố Ninh Bình đang tồn tại hàng loạt các nhà máy sản xuất, trạm trộn bêtông được xây dựng ngay giữa trung tâm thành phố, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, việc di dời các cơ sở này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.