Đề xuất không làm dự án Resort ở hồ thủy điện Đồng Nai 2

Hữu Long |

Lâm Đồng – Địa phương đề xuất không xem xét việc đăng ký đầu tư dự án Trung Nam Resort tại hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Ngày 5.9, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT) tỉnh Lâm Đồng  cho biết vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc không xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam.

Trước đó vào tháng 7.2022, Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị xin chủ trương thực hiện dự án Trung Nam Resort – Đảo Đồng Nai 2 với diện tích khoảng 12,96 ha nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 do công ty này làm chủ đầu tư.

Qua xem xét, Sở KHĐT cho rằng, hiện nay sở đang phối hợp với Liên danh tư vấn GITAD cùng các sở, ngành và 12 huyện, thành phố tiến hành lập Dự án quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Để tránh tình trạng quy hoạch manh mún, phá vỡ quy hoạch chung của toàn tỉnh, Sở KHĐT đề nghị UBND tỉnh không xem xét việc Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam đăng ký đầu tư dự án “Trung Nam Resort” tại hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Sau khi quy hoạch chung của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp vị trí nêu trên phù hợp với quy hoạch được duyệt và Công ty Cổ phần thủy điện Trung Nam tiếp tục có nhu cầu thực hiện dự án trên đề nghị căn cứ Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu.

Được biết, Hồ thủy đồng Đồng Nai 2 là hồ chứa nước thuộc Dự án nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu  năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 4  năm 2014 cho Công ty cổ phần thủy điện Trung Nam, với tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 1.699ha trong đó, diện tích lòng hồ 1.555ha, diện tích công trình 144ha.

Hồ thủy điện này đi vào hoạt động vào năm 2014, mục tiêu chính là sản xuất, kinh doanh điện và hòa vào lưới điện quốc gia.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Động đất ở Kon Tum, có cần kiểm tra các đập thủy điện?

Thanh Hải |

Dù trận động đất ở KonPlông, Kon Tum chỉ 4,7 độ richter, và độ sâu chấn tiêu đến 8.1km, nhưng lần đầu tiên rung lắc do dư chấn lại lan rộng, xa hàng trăm cây số. Vấn đề an toàn của các công trình hồ đập thủy điện trên các thượng nguồn sông... ở khu vực này cũng được đặt ra.

Lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ đe dọa các hồ đập, thủy điện

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện trước tình hình mưa lũ đang ngày càng diễn biến phức tạp.

Thanh Hóa: Dự án thủy điện hơn 3.300 tỉ đồng "đắp chiếu" suốt nhiều năm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án thủy điện Hồi Xuân (ở xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa), có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 3.300 tỉ đồng và được triển khai cách đây hơn 10 năm trước. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn đang “đắp chiếu”, máy móc, thiết bị vật tư vứt chỏng trơ, cỏ cây mọc um tùm.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Động đất ở Kon Tum, có cần kiểm tra các đập thủy điện?

Thanh Hải |

Dù trận động đất ở KonPlông, Kon Tum chỉ 4,7 độ richter, và độ sâu chấn tiêu đến 8.1km, nhưng lần đầu tiên rung lắc do dư chấn lại lan rộng, xa hàng trăm cây số. Vấn đề an toàn của các công trình hồ đập thủy điện trên các thượng nguồn sông... ở khu vực này cũng được đặt ra.

Lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ đe dọa các hồ đập, thủy điện

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện trước tình hình mưa lũ đang ngày càng diễn biến phức tạp.

Thanh Hóa: Dự án thủy điện hơn 3.300 tỉ đồng "đắp chiếu" suốt nhiều năm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án thủy điện Hồi Xuân (ở xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa), có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 3.300 tỉ đồng và được triển khai cách đây hơn 10 năm trước. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn đang “đắp chiếu”, máy móc, thiết bị vật tư vứt chỏng trơ, cỏ cây mọc um tùm.