Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, thị trường địa ốc 2023 có khởi sắc?

ANH HUY |

Loạt các dự án hạ tầng giao thông được đẩy mạnh thực hiện trong năm 2023 được cho là tín hiệu tích cực, vừa tăng nội lực cho nền kinh tế, vừa đem đến nhiều động lực hồi phục cho thị trường bất động sản (BĐS).

Trong Hội nghị tổng kết mới đây của ngành giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu cần được ưu tiên thực hiện trong năm 2023.

Việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đang được thực hiện rất quyết tâm trong năm 2023. Minh chứng rõ nhất là từ những ngày đầu năm mới 2023, 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đã chính thức khởi công đồng loạt tại 12 điểm cầu.

Trong đó, điểm cầu trung tâm được đặt tại Quảng Ngãi, 2 điểm cầu chính được tổ chức tại Quảng Bình, Hậu Giang và 9 điểm cầu phụ khác.

Tại TPHCM, một trong những tuyến cao tốc quan trọng sẽ lên kế hoạch triển khai trong năm 2023 là TPHCM - Mộc Bài.

Dự án được đặt nhiều kỳ vọng bởi sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối các trung tâm kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Tây Ninh với các đô thị, các đầu mối cảng biển, cảng hàng không quốc tế trong vùng.

Bên cạnh hệ thống hạ tầng đường cao tốc, nhiều tuyến đường kết nối khu vực các tỉnh phía Nam cũng được khởi động trong năm 2023.

Theo giới chuyên gia, việc đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng giao thông trong năm 2023 được đánh giá là lực đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của kinh tế nói chung và thị trường BĐS nói riêng.

Đây sẽ là một trong những tín hiệu tích cực để kỳ vọng các doanh nghiệp, nhà đầu tư phần nào lấy lại niềm tin, gia nhập vào thị trường, đưa thị trường địa ốc nhanh chóng khởi sắc.

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) - nhìn nhận, năm 2023 được dự báo là năm còn nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như lĩnh vực địa ốc.

 
Phát triển hạ tầng là "bệ phóng" cho thị trường địa ốc. Ảnh: Cao Nguyên.

Đặc biệt, năm 2022, sức khoẻ của nhiều doanh nghiệp đã sụt giảm. Bước sang năm 2023, những biến động sẽ không dừng lại và sức khoẻ các doanh nghiệp sẽ còn giảm mạnh hơn nữa.

Lúc này, nếu không thể ngăn cản các tác động từ bên ngoài, thì bắt buộc phải tăng đề kháng, tăng sức mạnh nội tại để cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế có khả năng chống chịu trước những áp lực.

Vì vậy, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng trong năm 2023 là bước đi hoàn toàn hợp lý. Đây chính là cách tốt nhất để tăng nội lực cho nền kinh tế, cũng như đưa đến nhiều động lực cho thị trường BĐS hồi phục.

“Hạ tầng đi trước thì đất nước đi lên. Bởi hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các hoạt động sản xuất - kinh doanh mới trở nên dễ dàng; thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài tăng trưởng mạnh; thị trường địa ốc lúc đó mới bùng nổ theo sau…”, PGS.TS Ngô Trí Long nhận định.

Cùng quan điểm, chuyên gia bất động sản Nguyễn Văn Đính phân tích, đầu tư vào hạ tầng chính là đầu tư vào “nội lực”. Khi nội lực mạnh mẽ sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề và tăng sức đề kháng cho nền kinh tế, cho thị trường bất động sản trước những biến động.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Trung Quốc muốn tham gia các dự án phát triển hạ tầng Việt Nam

Thanh Hà |

Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc bày tỏ mong muốn được tham gia các dự án phát triển hạ tầng của Việt Nam.

Chưa có kết luận vụ phân lô, bán nền, làm hạ tầng không phép ở Tam Nông

Nhóm Phóng Viên |

Phú Thọ - Sau 1 tháng từ khi Báo Lao Động phản ánh việc phân lô bán nền vào đất trồng cây của người dân, UBND huyện Tam Nông giao cơ quan thanh tra vào cuộc, đến nay vẫn chưa có kết luận từ cơ quan chức năng về vấn đề này.

Giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội: Đầu tư cho hạ tầng là khâu đột phá

PHẠM ĐÔNG |

Để giảm ùn tắc cho Hà Nội, hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, việc đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần được xác định là khâu đột phá.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tập đoàn Trung Quốc muốn tham gia các dự án phát triển hạ tầng Việt Nam

Thanh Hà |

Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương của Trung Quốc bày tỏ mong muốn được tham gia các dự án phát triển hạ tầng của Việt Nam.

Chưa có kết luận vụ phân lô, bán nền, làm hạ tầng không phép ở Tam Nông

Nhóm Phóng Viên |

Phú Thọ - Sau 1 tháng từ khi Báo Lao Động phản ánh việc phân lô bán nền vào đất trồng cây của người dân, UBND huyện Tam Nông giao cơ quan thanh tra vào cuộc, đến nay vẫn chưa có kết luận từ cơ quan chức năng về vấn đề này.

Giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội: Đầu tư cho hạ tầng là khâu đột phá

PHẠM ĐÔNG |

Để giảm ùn tắc cho Hà Nội, hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải, việc đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần được xác định là khâu đột phá.