Tối 12.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) cho biết, liên quan đến bài viết phản ánh của Báo Lao Động, hiện cơ quan Thanh tra của huyện Tam Nông vẫn đang trong quá trình xác minh, xử lý, chưa có kết luận cuối cùng.
"Sau khi Báo Lao Động phản ánh, tôi cũng đã trực tiếp vào kiểm tra hiện trường để nắm tình hình. Chủ khu đất là người ở địa bàn khác, họ cũng đã đến làm việc với các cơ quan chức năng 1 lần. Việc chủ đất khi làm hạ tầng san cả vào đất trồng cây của người dân chúng tôi sẽ xử lý, vi phạm đến đâu xử lý đến đấy", Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông nói.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm, sau khi có kết luận thanh tra, xử lý vấn đề này sẽ công khai thông tin để người dân được biết.
Trước đó, ngày 12.12, Báo Lao Động đăng tải bài viết "Làm hạ tầng để phân lô, bán nền, san luôn cả đất trồng cây của người dân", phản ánh việc trong quá trình làm hạ tầng để phân lô, bán nền khu đất rộng 1ha, chủ khu đất ở khu 5, thị trấn Hưng Hoá, huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) đã điều máy xúc san gạt cả vào phần diện tích đất trồng cây lâu năm của người dân.
Điều đáng nói, dù chủ đầu tư chưa hoàn thiện cấp phép để xây dựng hạ tầng khu đất nhưng đã tự ý hoàn thiện trước và đến nay đã làm hoàn thiện gồm điện, nước, đường, cây cối.
Trao đổi với Lao Động, đại diện UBND thị trấn Hưng Hoá cho hay, đã có báo cáo gửi UBND huyện Tam Nông về 2 hành vi của chủ khu đất là san gạt trái phép vào đất trồng cây của người dân và hoàn thiện hạ tầng khi chưa được cấp phép để làm cơ sở xử phạt hành chính.
Theo tìm hiểu của phóng viên, chủ đầu tư khu đất trên là ông N.V.S (36 tuổi), hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Vào tháng 9.2021, ông N.V.S đã mua khu đất rộng hơn 12.000m2 của một hộ dân tại khu 5, thị trấn Hưng Hoá, trong đó có hơn 9.600m2 là đất ở và hơn 2.300m2 là đất trồng cây lâu năm.
Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, ông N.V.S đã tách thửa đất trên thành hơn 100 thửa đất nhỏ, mỗi thửa khoảng 100m2 để bán. Đồng thời, chủ đầu tư này cũng tiến hành xây dựng hạ tầng gồm đường, điện, nước, cây xanh cho khu đất.
Theo báo giá của một sàn giao dịch bất động sản ở Phú Thọ, hiện một lô đất rộng khoảng 100m2 tại khu đất của ông S có giá bán từ 1 -1,5 tỉ đồng.