Đất quy hoạch cho thể dục thể thao tại Bình Dương bị thu hẹp

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, theo đánh giá, công tác lập quy hoạch sử dụng đất cho các công trình thể dục thể thao tuy đã được thực hiện, nhưng triển khai xây dựng công trình còn chậm. Nhiều địa phương, đất quy hoạch cho hoạt động thể dục thể thao ngày càng thu hẹp, có nhiều nơi gần như không còn.

Ngày 29.3, tại Bình Dương diễn ra tọa đàm khoa học về Đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Bình Dương giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030.

Tại chương trình, các đại biểu tham dự đã phân tích bối cảnh phát triển thể dục thể thao, chỉ ra những mặt mạnh, những vấn đề còn tồn tại trong phát triển thể dục thể thao.

Nhiều chuyên gia đã hiến kế, chỉ ra những giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm tư vấn cho tỉnh Bình Dương phát triển thể dục thể thao.

Hình ảnh tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đình Trọng
Hình ảnh tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đình Trọng

Đáng chú ý, tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã phát biểu, đánh giá những kết quả và đặt ra những vấn đề cho thể dục thể thao Bình Dương.

Theo ông Nguyễn Văn Dành, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng luôn coi trọng công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trong đó có thể thao.

Hiện nay, thể thao của tỉnh phát triển khá mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tăng về lượng và về chất. Thể thao quần chúng tiếp tục phát triển với hình thức đa dạng góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh. Thể thao thành tích cao có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, công tác quản lý, đào tạo có nhiều tiến bộ. Thể thao Bình Dương đạt được nhiều giải cao trong nước và quốc tế.

sf
Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Đối với những vấn đề tồn tại, ông Nguyễn Văn Dành cho rằng, hiện trạng cơ sở vật chất, công trình thể dục thể thao đủ tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao còn thiếu. Nơi ăn ở sinh hoạt, học tập của vận động viên các tuyến còn hạn chế. Công tác xã hội hoá Thể dục thể thao dù có kết quả bước đầu khá khả quan nhưng vẫn còn hạn chế về nhận thức và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác lập quy hoạch sử dụng đất cho các công trình Thể dục thể thao tuy đã được thực hiện, nhưng triển khai xây dựng công trình còn chậm. Nhiều địa phương, đất quy hoạch cho hoạt động thể dục thể thao ngày càng thu hẹp, có nhiều nơi gần như không còn...

Đ
Công trình thể thao ở phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một xây dựng đã lâu vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay ở nhiều phường của các thành phố Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên thiếu đất, thiếu không gian để xây dựng cơ sở hoạt động thể dục thể thao cho quần chúng. Nhiều nơi bị vỡ quy hoạch trong xây dựng, để xây dựng nhà liền kề không phép. Những nơi này thiếu thốn sân chơi thể thao, công viên để người dân sinh hoạt.

Đất quy hoạch cho thể dục thể thao ở nhiều địa phương tại Bình Dương bị thu hẹp. Ảnh: Đình Trọng
Đất quy hoạch cho thể dục thể thao ở nhiều địa phương tại Bình Dương bị thu hẹp. Ảnh: Đình Trọng

30,9% hộ gia đình tập luyện thể dục thể thao

Theo báo cáo, có 37,1% số người ở Bình Dương tập luyện thể dục thể thao thường xuyên (tăng 3,2% so với năm 2020). Có 30,9% hộ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên (tăng 2,7 % so với năm 2020).

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh vòng xoay xảy ra nhiều vụ lật xe container ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vòng xoay trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) xảy ra nhiều vụ lật xe container. Khu vực này trở thành cửa ải khó đối với nhiều tài xế chở hàng hóa. Người dân kiến nghị cần xem xét lại thiết kế kỹ thuật và các biển cảnh báo ở khu vực này.

Kiểm tra xử lý vụ xuống lòng đường chào bán căn hộ chung cư ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, phía trước một dự án chung cư đang xây dựng, nhiều người xuống lòng đường phát tờ rơi chào bán căn hộ chung cư.

Ngắm 3 tuyến đường 10 làn xe đi qua thành phố thứ 5 của tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bến Cát là một trong những địa phương được quy hoạch khá bài bản ở tỉnh Bình Dương. Điều ấn tượng ở đô thị trẻ đang phát triển này là có những tuyến đường rất rộng, hiện có 3 tuyến đường 10 làn xe đi qua Bến Cát.

Nữ sinh lớp 11 ngã từ tầng 5 trường THPT Chuyên Lào Cai

Đinh Đại |

Tối 30.3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông tin về trường hợp nữ sinh lớp 11 bị ngã từ tầng 5 của Trường THPT Chuyên Lào Cai xuống đất.

Chơi hơn người, Thể Công Viettel lội ngược dòng thắng Quảng Nam

HOÀNG HUÊ |

Dù được chơi hơn người nhưng phải đến phút bù giờ hiệp 2, Thể Công Viettel mới có thể giành chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam ở vòng 14 Night Wolf V.League 2023-2024.

Bi kịch không đẻ được con trai (Phần 2)

Nhóm PV |

Trong câu chuyện hôm nay, có một người phụ nữ sinh được 2 bé gái và đã phải chịu sự hắt hủi từ gia đình chồng. Cô tiếp tục cố gắng mang thai và tìm mọi cách có được con trai để níu kéo lại tình cảm của người chồng. Giới tính của đứa bé thứ 3 sẽ là trai hay gái? Người phụ nữ liệu có được lại hạnh phúc? Xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Trường Quốc tế Mỹ kêu gọi phụ huynh đóng thêm tiền

Chân Phúc |

TPHCM - Chủ Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) kêu gọi phụ huynh đóng thêm tiền để có thể hoạt động đến hết năm học.

Cục Thuế Hà Tĩnh né tránh cung cấp thông tin doanh nghiệp trây ỳ, nợ thuế

TRẦN TUẤN |

Phóng viên Báo Lao Động liên hệ đề nghị cung cấp thông tin về tình hình nợ thuế trên địa bàn nhưng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã né tránh, từ chối cung cấp thông tin.

Cận cảnh vòng xoay xảy ra nhiều vụ lật xe container ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vòng xoay trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) xảy ra nhiều vụ lật xe container. Khu vực này trở thành cửa ải khó đối với nhiều tài xế chở hàng hóa. Người dân kiến nghị cần xem xét lại thiết kế kỹ thuật và các biển cảnh báo ở khu vực này.

Kiểm tra xử lý vụ xuống lòng đường chào bán căn hộ chung cư ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, phía trước một dự án chung cư đang xây dựng, nhiều người xuống lòng đường phát tờ rơi chào bán căn hộ chung cư.

Ngắm 3 tuyến đường 10 làn xe đi qua thành phố thứ 5 của tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bến Cát là một trong những địa phương được quy hoạch khá bài bản ở tỉnh Bình Dương. Điều ấn tượng ở đô thị trẻ đang phát triển này là có những tuyến đường rất rộng, hiện có 3 tuyến đường 10 làn xe đi qua Bến Cát.