Cận cảnh vòng xoay xảy ra nhiều vụ lật xe container ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Vòng xoay trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) xảy ra nhiều vụ lật xe container. Khu vực này trở thành cửa ải khó đối với nhiều tài xế chở hàng hóa. Người dân kiến nghị cần xem xét lại thiết kế kỹ thuật và các biển cảnh báo ở khu vực này.

Đây là những hình ảnh xe container chở hàng hoa gặp nạn ở khu vực vòng xay Mỹ Phước 3 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Đây là hình ảnh xe container chở hàng hóa gặp nạn ở khu vực vòng xoay trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (người dân thường gọi là vòng xoay khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).
Khoảng 10 vụ lật xe container đã xảy ra trong 2 năm gần đây tại vòng xoay Mỹ Phước 3 này. Chỉ trong nửa thang nay, có 2 vụ lật xe container.
Có khoảng 10 vụ lật xe container đã xảy ra trong 2 năm gần đây tại vòng xoay Mỹ Phước 3 này. Chỉ trong nửa tháng trở lại đây đã có 2 vụ lật xe container ở khu vực vòng xoay này.
Vòng xoay khu công nghiệp Mỹ Phước 3 trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều tài xế container chở hàng hóa lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.
Vòng xoay khu công nghiệp Mỹ Phước 3 trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều tài xế xe container chở hàng hóa lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.
Đáng chú ý, hiện tượng lật xe tai nạn chỉ xảy ra với xe container (xe tải đầu kéo) có kích thước dài.
Đáng chú ý, hiện tượng lật xe tai nạn chỉ xảy ra với xe container (xe tải đầu kéo) có kích thước dài.
Việc lật xe container chỉ xảy ra ở 1 điểm là ngay khúc cua vòng xoay khu công nghiệp Mỹ  Phước 3, chiều từ Bến Cát về Thủ Dầu Một.
Bên cạnh đó, việc lật xe container chỉ xảy ra ở 1 điểm là ngay khúc cua vòng xoay khu công nghiệp Mỹ Phước 3, chiều từ Bến Cát về Thủ Dầu Một.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, người dân cũng từng phản ánh về vấn đề mất an toàn tại vòng xoay này.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, người dân cũng từng phản ánh về vấn đề mất an toàn tại vòng xoay này.
Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra và có công văn đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC (chủ đầu tư thực hiện xây dựng đường Mỹ Phước Tân Vạn) thực hiện một số giải pháp tăng cường an toàn giao thông tại giao lộ trên như: Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng; cắt tỉa cây xanh đảm bảo tầm nhìn tại giao lộ; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, giao nhau với đường ưu tiên trên đường XE1.
Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra và có công văn đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC (chủ đầu tư thực hiện xây dựng đường Mỹ Phước - Tân Vạn) thực hiện một số giải pháp tăng cường an toàn giao thông tại giao lộ trên như: Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng; cắt tỉa cây xanh đảm bảo tầm nhìn tại giao lộ; lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, giao nhau với đường ưu tiên trên đường XE1 (Bến Cát).
Ngoài ra, thực hiện thêm các giải pháp như cải tạo bán kính rẽ, lắp đặt trụ tiêu phản quang, phát quang cây xanh, bổ sung vạch sơn dẫn hướng.
Ngoài ra, thực hiện thêm các giải pháp như cải tạo bán kính rẽ, lắp đặt trụ tiêu phản quang, phát quang cây xanh, bổ sung vạch sơn dẫn hướng.
Dù cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, đến nay việc lật xay gây hư hỏng tài sản và nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông vẫn đang xảy ra.
Dù cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông, tuy nhiên, đến nay việc lật xe gây hư hỏng tài sản và nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông vẫn xảy ra.
Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng trăm container chở hàng hóa từ các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước, huyện Bàu Bàng, Bến Cát đi về trên đường Mỹ Phước Tân Vạn qua vòng xoay khu công nghiệp Mỹ Phước 3.
Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng trăm xe container chở hàng hóa từ các khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước và huyện Bàu Bàng, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đi về trên đường Mỹ Phước Tân - Vạn qua vòng xoay khu công nghiệp Mỹ Phước 3.
Mỹ Phước Tân Vạn là tuyến đường rộng và dài nhất ở Bình Dương hiện nay. Tuyến đường có 10 làn xe chạy, trong đó 6 làn giành riêng cho ô tô và 4 làn hỗn hợp 2 bên.
Mỹ Phước - Tân Vạn là tuyến đường rộng và dài nhất ở Bình Dương hiện nay. Tuyến đường có 10 làn xe chạy, trong đó 6 làn dành riêng cho ô tô và 4 làn hỗn hợp 2 bên.
Ông Nguyễn Văn Ngọc (40 tuổi, ngụ Bến Cát) chia sẻ: “Tôi nghĩ, nguyên nhân lật xe xảy ra nhiều một phần do thiết kế vòng xoay có vấn đề về kỹ thuật. Trong khi đó, các phương tiện di chuyển đến vòng xoay không giảm tốc độ (chạy trên 40k/h). Xe vào vòng xoay nhưng vẫn chạy với tốc độ cao, khi bẻ lái trở lại làn ôtô quá gấp khiến xe bị nghiêng và lật ngang“.
Ông Nguyễn Văn Ngọc (40 tuổi, ngụ Bến Cát) chia sẻ: “Tôi nghĩ, nguyên nhân lật xe xảy ra nhiều một phần do thiết kế vòng xoay có vấn đề về kỹ thuật. Trong khi đó, các phương tiện di chuyển đến vòng xoay không giảm tốc độ (chạy trên 40km/h). Xe vào vòng xoay nhưng vẫn chạy với tốc độ cao, khi đánh lái trở lại làn ôtô quá gấp khiến xe bị nghiêng và lật ngang. Cơ quan chức năng cần xem xét lại thiết kế kỹ thuật và các biển cảnh báo ở khu vực này. Đồng thời khuyến cáo, kiểm tra tài xế chạy đúng tốc độ quy định qua đây“.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Lật xe cẩu, một người tử vong

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Trong lúc đang cẩu sắt lên xe thì xảy ra sự cố lật xe khiến một người tử vong.

Lại lật xe tải đầu kéo ở vòng xoay tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - NGỌC ÁNH |

Bình Dương - Sáng 26.3, lực lượng chức năng và 2 xe cẩu lớn đã hỗ trợ xử lý hiện trường vụ lật xe tải đầu kéo khi ôm cua vào vòng xoay khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Quốc lộ 13 ùn tắc sau vụ xe container tông dải phân cách trên đường

ĐÌNH TRỌNG |

Trên Quốc lộ 13, đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe container đang lưu thông trên đường đã tông vào dải phân cách (con lươn), dầu nhớt xe chảy ra đường, gây ùn tắc giao thông.

Cách Shark Thủy đào tạo sales chốt hợp đồng “tiết kiệm trái phiếu”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

PV Báo Lao Động có buổi làm việc, trao đổi với một cựu nhân viên Sales của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy). Từ đây, những cách thức thu hút nhà đầu tư xuống tiền vào hệ sinh thái Egroup dần được hé lộ.

Nhiều địa phương gồng mình trước vấn nạn ô nhiễm rác thải

Nhóm PV |

Rác thải đang trở thành vấn nạn, ngày càng ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, đe dọa sự phát triển vững của mỗi địa phương. Để giải quyết triệt để vấn nạn này, cần sự hoàn thiện trong việc xử lý và tái chế rác thải.

5 tỉ phú đã đến Bình Định là ai?

Xuân Nhàn |

Theo nguồn tin của Lao Động, trưa 29.3, đã có 5 tỉ phú đặt chân đến Bình Định nhân Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 và dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024.

Hai ngày liên tiếp, bầu trời Yên Bái giữa trưa tối đen như mực

Đinh Đại |

Hiện tượng trời tối đen như mực lại tiếp tục xảy ra vào buổi trưa tại một số huyện, thành phố của tỉnh vùng cao Yên Bái.

Xuất hiện cá heo bơi giữa lòng vịnh Hạ Long

Đoàn Hưng |

Sáng 29.3, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, Youtube xuất hiện hình ảnh và clip ghi lại cảnh một con cá heo được cho là đang bơi tại vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Lật xe cẩu, một người tử vong

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Trong lúc đang cẩu sắt lên xe thì xảy ra sự cố lật xe khiến một người tử vong.

Lại lật xe tải đầu kéo ở vòng xoay tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG - NGỌC ÁNH |

Bình Dương - Sáng 26.3, lực lượng chức năng và 2 xe cẩu lớn đã hỗ trợ xử lý hiện trường vụ lật xe tải đầu kéo khi ôm cua vào vòng xoay khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Quốc lộ 13 ùn tắc sau vụ xe container tông dải phân cách trên đường

ĐÌNH TRỌNG |

Trên Quốc lộ 13, đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe container đang lưu thông trên đường đã tông vào dải phân cách (con lươn), dầu nhớt xe chảy ra đường, gây ùn tắc giao thông.