Ngày 5.2, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã có quyết định phê duyệt danh mục ao hồ, đầm phá không được san lấp ở trên 9 địa phương.
Theo đó, tỉnh Bình Dương công bố danh mục 25 ao hồ, đầm phá ở 9 địa phương không được san lấp. Trong đó, huyện Bắc Tân Uyên là địa phương có nhiều nhất các hồ đập không được san lấp với 7 hồ đập, hồ Đá Bàn là hồ có diện tích lớn nhất 1.360.000 m2.
Tiếp đó là huyện Phú Giáo có 5 hồ đập, thành phố Thủ Dầu Một có 4 hồ đập, thành phố Dĩ An có 3 hồ.... Thành phố Thuận An không có ao hồ, đầm phá bị cấm san lấp.
UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Tài Nguyên và Môi trường công bố danh mục ao hồ, đầm phá không được san lấp. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành liên quan có trách nhiệm trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ, rà soát, bổ sung danh mục ao hồ, đầm phá không được san lấp.
Đề nghị công đồng dân cư không được san lấp, lấn chiếm trái phép cho mục đích cá nhân.
Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông tin, quản lý, sử dụng ao hồ, đầm phá đúng mục đích và tuân thủ các quy định.