Đà Nẵng: Nhiều cán bộ kê khai không trung thực để mua nhà giá rẻ

Hữu Long |

Việc xét duyệt hồ sơ mua nhà xã hội tại Chung cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có nhiều bất thường bởi thay vì người thu nhập thấp được tiếp cận nhà ở thì nhiều lãnh đạo cấp phòng ban, lãnh đạo UBND phường lại đủ điều kiện mua nhà ở chung cư này. Đáng nói, những cán bộ này khi làm hồ sơ đều kê khai không trung thực về việc sở hữu tài sản nhà ở hoặc đất ở. Khi các sai phạm trong việc xét duyệt hồ sơ được phát giác, nhưng đến nay 80 trường hợp mua nhà không đúng đối tượng vẫn chưa chịu trả lại nhà ở xã hội.

Bất thường trong 80 trường hợp mua nhà giá rẻ

Tháng 12.2019, Thanh tra TP.Đà Nẵng có thông báo về công tác xét duyệt, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà). Tại thời điểm ra thông báo, Thanh tra thành phố phát hiện 80/324 trường hợp mua nhà ở xã hội không đúng quy định.

Trong thông báo, Thanh tra thành phố kiến nghị Liên doanh DMC-579 (Chủ đầu tư) phối hợp với Sở Xây dựng, người mua căn hộ chung cư kiểm tra, rà soát đối với 80 trường hợp sai phạm nêu trên để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định. Từ khi phát hiện sai phạm cho đến nay, 80 trường hợp nêu trên vẫn chưa bàn giao lại nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2.

Được biết, 80 trường hợp chưa đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2 có 10 trường hợp không thuộc đối tượng là lao động trong doanh nghiệp; 38 trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân; 15 trường hợp có nhà; 3 trường hợp sai đối tượng; 12 trường hợp cho thuê và 1 trường hợp đứng tên mua giúp; 1 trường hợp đã chết.

Trong danh sách 80 trường hợp chưa đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2 hiện có nhiều người là cán bộ lãnh đạo cấp phòng ban, lãnh đạo phường và cả người của chủ đầu tư. Có thể kể ra một số người như bà H.T.C.B - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học thuộc Sở GDĐT TP.Đà Nẵng, bà N.T.N.M - Cục Thuế TP.Đà Nẵng, ông L.V.V. - Thanh tra viên Thanh tra Sở Xây dựng, ông N.T. Đ - Chuyên viên Chi cục Giám định Xây dựng, bà Ng.T.B.M, ông L.H.T - cùng công tác tại Công ty CP Đức Mạnh.

Hay như trường hợp bà L.T.T - Chủ tịch HĐND phường An Khê (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) dù kê khai là không có nhà nhưng qua xác minh, Thanh tra phát hiện bà T có 3 lô đất trong đó có một lô đất có nhà trong thời gian xin mua chung cư nên không đủ điều kiện để xét duyệt hồ sơ…

Có dấu hiệu chạy chính sách

Mặc dù phát hiện loạt sai phạm tại dự án Chung cư An Trung 2 nhưng trong công văn gửi Thanh tra TP.Đà Nẵng vào tháng 8.2020 vừa qua, Sở Xây dựng đã đưa ra hàng loạt điểm bất cập trong công tác xét duyệt hồ sơ, xử lý thu hồi đối với các trường hợp được cấp nhà sai quy định. Sở Xây dựng nêu lên thực tế, một số trường hợp chuyển nhượng nhà trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ (từ ngày 22.2.2018 - 22.3.2018) và mua nhà sau thời điểm phê duyệt được thanh tra kết luận là có dấu hiệu chạy chính sách để được mua nhà ở xã hội. Tuy vậy, việc thu hồi đối với các trường hợp trên theo kết luận của thanh tra là không có cơ sở pháp lý.

Hay như việc cưỡng chế thu hồi nhà, hiện luật không quy định cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội có vốn ngoài ngân sách nên Sở Xây dựng cũng không có cơ sở hướng dẫn cho chủ đầu tư thực hiện thu hồi!?

Ông Lương Công Tuấn - Chánh thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết, hiện chủ đầu tư dự án Chung cư An Trung 2 và Sở Xây dựng đã tập trung rà soát lại đối với 80 trường hợp được giao nhà không đúng quy định. Ông Tuấn cho biết thêm, Thanh tra TP.Đà Nẵng sẽ xử lý theo quy định đối với các sai phạm tại Chung cư An Trung 2. “Về nguyên tắc Thanh tra sẽ thực hiện theo đúng kết luận đã ban hành trước đó” - ông Tuấn thông tin.

Liên quan đến các sai phạm tại Chung cư An Trung 2, vừa qua UBND TP.Đà Nẵng đã thực hiện xử lý kỷ luật đối với 1 công chức và thực hiện phê bình, rút kinh nghiệm đối với 3 công chức khác ở Sở Xây dựng sau khi phát hiện các sai phạm trong công tác xét duyệt, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2. Ngoài ra, các đơn vị như Chi cục Giám định, Viện Quy hoạch xây dựng, Trung tâm quản lý và khai thác nhà, công ty cổ phần chiếu sáng công cộng cũng đã thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với công chức, viên chức, người lao động có vi phạm liên quan đến kết luận thanh tra năm 2019 việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Doanh nhân lừa đảo 90 người mua nhà xã hội

Việt Dũng |

Ngô Minh Hưng - nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên phát triển nhà Phú Hưng bị cáo buộc nhận tiền đặt cọc mua nhà xã hội của 90 người để lừa đảo.

Những địa phương nào có mức sinh thấp được ưu tiên mua nhà xã hội?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tính đến hết năm 2019, Việt Nam có tới 22 địa phương có mức sinh thấp hơn so với mức sinh thay thế. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế của từng địa phương. Theo Quyết định số 588/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" thì đối với địa phương đã đạt mức sinh thay thế và có mức sinh thấp, trước mắt cần rà soát, bãi bỏ các chính sách khuyến khích sinh ít con, khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Doanh nhân lừa đảo 90 người mua nhà xã hội

Việt Dũng |

Ngô Minh Hưng - nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên phát triển nhà Phú Hưng bị cáo buộc nhận tiền đặt cọc mua nhà xã hội của 90 người để lừa đảo.

Những địa phương nào có mức sinh thấp được ưu tiên mua nhà xã hội?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tính đến hết năm 2019, Việt Nam có tới 22 địa phương có mức sinh thấp hơn so với mức sinh thay thế. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế của từng địa phương. Theo Quyết định số 588/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" thì đối với địa phương đã đạt mức sinh thay thế và có mức sinh thấp, trước mắt cần rà soát, bãi bỏ các chính sách khuyến khích sinh ít con, khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi.