Cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm tại 4 xã, phường trước 30.6

Lưu Hoàng |

Trước 30.6, các công trình vi phạm về trật tự xây dựng tại Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Nguyên) và các xã, phường gồm Phước Đồng, Vĩnh Thái, Phước Long phải bị cưỡng chế tháo dỡ.

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND TP. Nha Trang trong thời gian tới cần tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trên các địa bàn còn lại theo đúng quy định nhằm chấn chỉnh, răn đe, hạn chế tình trạng xây dựng trái phép đang diễn ra trên địa bàn thành phố, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của pháp luật.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại các công trình vi phạm quy định về quản lý hoạt động xây dựng; trên cơ sở đó, đề xuất tham mưu phương án xử lý phù hợp với quy định của pháp luật; thẩm định phương án tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng theo đề nghị của UBND TP. Nha Trang; theo dõi, đôn đốc và phối hợp với UBND TP. Nha Trang trong quá trình tổ chức triển khai cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, hiện nay, Sở Xây dựng đang thẩm định phương án tháo dỡ 13 công trình vi phạm tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View, phương án phá dỡ 7 công trình vi phạm dọc đường Nguyễn Tất Thành. Đối với công  trình xây dựng vi phạm tại khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở cao tại thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, UBND TP. Nha Trang đang tổng hợp phương án di dời để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với các công trình vi phạm tại xã Vĩnh Thái, UBND TP. Nha Trang đã phê duyệt 2 kế hoạch cưỡng chế với 100 trường hợp vi phạm và giao cho UBND xã Vĩnh Thái thực hiện. Đối với các công trình vi phạm tại phường Phước Long, UBND TP. Nha Trang đã phê duyệt kế hoạch cưỡng chế đối với 23 trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm thuộc Khu tái định cư Lê Hồng Phong II và 1 trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm tại Khu đô thị Hoàng Long.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An: Chủ đầu tư trây ỳ, không tháo dỡ công trình vi phạm

DIỆU ANH |

Về vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An (Ninh Bình) mà Báo Lao Động đã phản ánh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh - chủ đầu tư -  vẫn trây ỳ, không tháo dỡ và có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình để xin được giữ lại công trình vi phạm.

Khu du lịch bán đảo Cam Ranh: Thi nhau xây dựng trái phép

NHIỆT BĂNG |

Không có giấy phép xây dựng hoặc có giấy phép nhưng chưa được cấp đổi theo quy hoạch điều chỉnh song nhiều chủ đầu tư vẫn công nhiên thi công xây dựng các hạng mục của dự án. Đó là thực tế đã và đang diễn ra tại Khu du lịch (KDL) bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa.

Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng" tại dự án Ocean View Nha Trang

Nhiệt Băng |

Ngày 31.7, ông Trần Văn Thọ - Phó GĐ Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, tổ công tác của cơ quan này do ông làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra, đo đạc toàn bộ các công trình xây dựng vượt tầng, sai phép tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An: Chủ đầu tư trây ỳ, không tháo dỡ công trình vi phạm

DIỆU ANH |

Về vụ xây dựng trái phép trong vùng lõi Di sản Tràng An (Ninh Bình) mà Báo Lao Động đã phản ánh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh - chủ đầu tư -  vẫn trây ỳ, không tháo dỡ và có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình để xin được giữ lại công trình vi phạm.

Khu du lịch bán đảo Cam Ranh: Thi nhau xây dựng trái phép

NHIỆT BĂNG |

Không có giấy phép xây dựng hoặc có giấy phép nhưng chưa được cấp đổi theo quy hoạch điều chỉnh song nhiều chủ đầu tư vẫn công nhiên thi công xây dựng các hạng mục của dự án. Đó là thực tế đã và đang diễn ra tại Khu du lịch (KDL) bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa.

Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng" tại dự án Ocean View Nha Trang

Nhiệt Băng |

Ngày 31.7, ông Trần Văn Thọ - Phó GĐ Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, tổ công tác của cơ quan này do ông làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra, đo đạc toàn bộ các công trình xây dựng vượt tầng, sai phép tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang.