Cú "lội ngược dòng" ngoạn mục của phía Đông Thủ đô

Diệu An |

Phía Đông Hà Nội với lực hút từ những đại đô thị tầm cỡ đang thay đổi từng ngày. Cùng với những dự án hạ tầng giao thông huyết mạch đang triển khai, trung tâm mới của Thủ đô đang chứng kiến luồng dịch chuyển dân cư lớn về khu vực này.

"Lột xác" ngoạn mục từ dòng chảy hạ tầng khủng

"Phía Đông Hà Nội từng giống như một hồ nước lớn với quá ít cửa để lưu thông dòng chảy. Dù có địa thế, tiềm năng tốt nhưng thực tế phát triển thì chưa xứng tầm", chuyên gia quy hoạch đô thị Bùi Đình Trường (Giám đốc Công ty Tư vấn Kiến trúc Việt Nam) phác họa hình ảnh khu vực phía Đông Thủ đô cách đây gần chục năm.

Nút giao Cổ Linh 6 đường đấu nối trung tâm phía Đông tới các trục giao thông huyết mạch.
Nút giao Cổ Linh 6 đường đấu nối trung tâm phía Đông tới các trục giao thông huyết mạch.

Tuy nhiên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, "hồ nước lớn" như lời TS Trường nói đã có sự thay đổi đáng ngạc nhiên. Khởi đầu là một loạt công trình nghìn tỉ, như cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Trù, quốc lộ 5 kéo dài,... khơi thông những dòng chảy lớn đầu tiên tới trung tâm và các tỉnh lân cận.

Song hành cùng những tuyến hạ tầng huyết mạch là các công trình mang ý nghĩa "gỡ nút thắt". Đáng chú ý nhất phải kể tới nút giao đường Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (nút giao Cổ Linh) vừa được hoàn thành mới đây. Lần đầu tiên, một nút giao hiện đại, quy mô lớn, với 6 đường dẫn xuất hiện tại phía Đông Hà Nội đã "đấu nối" một loạt các tuyến lưu thông lớn như Vành đai 3, Cổ Linh, cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo chuyên gia quy hoạch Bùi Đình Trường, công trình này khớp nối với cầu Vĩnh Tuy 2 đang được triển khai. Khi cây cầu huyết mạch có thêm 4 làn đường, kết hợp với nút giao Cổ Linh, trục đường nối thẳng từ trung tâm Hà Nội ra phía Đông Hà Nội, kết nối tới Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.

Bức tranh lớn hơn được ông nhắc tới với những dự án nghìn tỉ khác đã lên kế hoạch như cầu Trần Hưng Đạo, Mễ Sở, Ngọc Hồi, tuyến Vành đai 4 và tuyến metro số 8.

Vị chuyên gia cũng cho rằng, diện mạo của Gia Lâm còn được lột xác với với dày đặc những tuyến đường mới. Đơn cử như tuyến đường Lý Thánh Tông, dài gần 3,5km giúp kết nối một loạt các xã, sang Hưng Yên hay Quốc lộ 5. Ngoài ra còn là một loạt dự án tổng chiều dài gần 40km đang được triển khai như tuyến đường đô thị song hành với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường đê Hữu Đuống,... Tất cả đã tạo nên dòng chảy sôi động chưa từng thấy tại khu vực này.

Nơi đáng sống nhất phía Đông Hà Nội

Đi cùng với hệ thống hạ tầng đổi khác, theo giới chuyên gia, điều dễ nhận thấy ở phía Đông Hà Nội chính là diện mạo đô thị. Trước kia, dân cư nơi này thưa thớt, thiếu hội tụ khiến rất nhiều doanh nghiệp, thậm chí hộ kinh doanh không mặn mà đầu tư. Nhìn khắp cả khu vực chỉ một vài điểm vui chơi giải trí, mua sắm cỡ vừa. Phần đông mọi người khi có nhu cầu vẫn phải di chuyển quãng đường xa vào trung tâm.

Phía Đông Thủ đô lột xác với những kỳ quan đô thị xác lập nhiều kỷ lục trong nước và quốc tế.
Phía Đông Thủ đô lột xác với những kỳ quan đô thị xác lập nhiều kỷ lục trong nước và quốc tế.

Tất cả đã hoàn toàn thay đổi khi đại đô thị đầu tiên mang tên Vinhomes Ocean Park chính thức đi vào vận hành vào năm 2020. Đây được coi là bước ngoặt lớn tạo nên bộ mặt mới cho khu vực, với những "kì quan" như biền hồ nước mặn nhân tạo lớn thứ 6 thế giới có diện tích 6,1ha; hồ nước ngọt nhân tạo trải cát trắng lớn nhất nước với độ phủ 24,5ha và nhiều hồ khác bao quanh Đại đô thị như: hồ Đảo Cọ, hồ VinUni, hồ San Hô trải cát trắng. Ngoài ra còn là 117 hecta cây xanh, mặt nước, 60 sân thể thao, sân vui chơi cho trẻ em,...

Lấy đại đô thị này làm trung tâm, nhìn rộng ra 4 phía sẽ thấy sự thay đổi chóng mặt từ hệ thống đường xá tới cảnh quan, dịch vụ,... Những con phố khang trang, mua bán nhộn nhịp là khung cảnh trái ngược hoàn toàn so với cách đây khoảng 4-5 năm khi chưa có "thành phố biển hồ" này.

Thay đổi ấy theo chuyên gia quy hoạch Bùi Đình Trường là bước phát triển tự nhiên của đô thị khi có sự xuất hiện của những "khu đô thị hạt nhân" như Vinhomes Ocean Park. Có 3 điều kiện quan trọng để hình thành nên những đô thị đặc biệt này: thứ nhất là cơ sở hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh; thứ 2 là quy mô, mật độ dân số. Thứ 3, đó là sự hội tụ các trung tâm giáo dục, kinh tế, dịch vụ,...

Nhìn vào phía Đông Hà Nội hiện tại, một chuyên gia lâu năm trong ngành phát triển đô thị cho rằng, dư địa để để các khu vực như Gia Lâm tiếp tục "lột xác" là rất lớn, đặc biệt là khi làn sóng chuyển dịch về khu vực này đang ngày một tăng tốc. Hiện tại, riêng tại Vinhomes Ocean Park đã thu hút khoảng 28.000 cư dân. Ngoài ra còn là hàng vạn cư dân tại những khu vực lân cận đang có xu hướng di cư về gần đại đô thị lớn này để có cơ hội được tiếp cận những dịch vụ chuẩn quốc tế của Vincom, Vinschool, VinUni và sắp tới là hệ thống bệnh viện chuẩn quốc tế Vinmec – yếu tố cốt lõi sẽ giúp Gia Lâm lên quận trong tương lai.

Diệu An
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng kiến tạo không gian sống tươi mới phía Đông Hà Nội

Thảo Thảo |

Căn hộ với nhiều người, nhiều gia đình không đơn thuần chỉ để ở, mà đã trở thành nơi được cá thể hóa với những công năng khác biệt, phong phú theo tính cách gia chủ. Bởi vậy, xu hướng mua căn hộ xây thô và tự tay kiến tạo không gian sống đang ngày càng được ưa thích.

Vinhomes Smart City mở bán SA2- tháp căn hộ đầu tiên phân khu The Sakura

Diệu An |

Công ty Cổ phần Vinhomes vừa chính thức mở bán toà SA2 - tháp căn hộ đầu tiên thuộc phân khu phong cách Nhật Bản The Sakura, đại đô thị Vinhomes Smart City (Hà Nội). Nhân dịp mở bán, Vinhomes mang tới cho khách hàng cơ hội hấp dẫn sở hữu căn hộ đẳng cấp chỉ từ 250 triệu đồng cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Hà Nội sẽ là địa phương có tốc độ phục hồi bất động sản nhanh nhất

Khương Duy |

Giới chuyên gia nhận định, việc phủ sóng vaccine và các yếu tố hỗ trợ về vốn sẽ quyết định đến sự phục hồi đối với doanh nghiệp bất động sản (BĐS). Trong đó, Hà Nội có thể sẽ là địa phương có tốc độ phục hồi nhanh nhất trong thời gian tới.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Xu hướng kiến tạo không gian sống tươi mới phía Đông Hà Nội

Thảo Thảo |

Căn hộ với nhiều người, nhiều gia đình không đơn thuần chỉ để ở, mà đã trở thành nơi được cá thể hóa với những công năng khác biệt, phong phú theo tính cách gia chủ. Bởi vậy, xu hướng mua căn hộ xây thô và tự tay kiến tạo không gian sống đang ngày càng được ưa thích.

Vinhomes Smart City mở bán SA2- tháp căn hộ đầu tiên phân khu The Sakura

Diệu An |

Công ty Cổ phần Vinhomes vừa chính thức mở bán toà SA2 - tháp căn hộ đầu tiên thuộc phân khu phong cách Nhật Bản The Sakura, đại đô thị Vinhomes Smart City (Hà Nội). Nhân dịp mở bán, Vinhomes mang tới cho khách hàng cơ hội hấp dẫn sở hữu căn hộ đẳng cấp chỉ từ 250 triệu đồng cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Hà Nội sẽ là địa phương có tốc độ phục hồi bất động sản nhanh nhất

Khương Duy |

Giới chuyên gia nhận định, việc phủ sóng vaccine và các yếu tố hỗ trợ về vốn sẽ quyết định đến sự phục hồi đối với doanh nghiệp bất động sản (BĐS). Trong đó, Hà Nội có thể sẽ là địa phương có tốc độ phục hồi nhanh nhất trong thời gian tới.