Xu hướng kiến tạo không gian sống tươi mới phía Đông Hà Nội

Thảo Thảo |

Căn hộ với nhiều người, nhiều gia đình không đơn thuần chỉ để ở, mà đã trở thành nơi được cá thể hóa với những công năng khác biệt, phong phú theo tính cách gia chủ. Bởi vậy, xu hướng mua căn hộ xây thô và tự tay kiến tạo không gian sống đang ngày càng được ưa thích.

Cá nhân hóa không gian sống hiện đại

Tự hào giới thiệu căn hộ Le Grand Jardin mới chuyển về của gia đình, anh Đức Hòa, một nhân viên văn phòng đánh giá căn hộ sáng tạo là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn tùy biến căn hộ đúng với nhu cầu của gia đình. Bạn bè trầm trồ về căn hộ 3 phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng thoáng đãng, xanh mát như một resort, ban công có hoa lá, bể cá, núi giả với đủ tiếng nước róc rách, bộ bàn ghế gọn gàng cho gia chủ thưởng trà và ngắm cảnh mỗi sớm mai.

Anh Hòa chia sẻ, mua căn hộ xây thô và tự tay hoàn thiện có nhiều cái lợi, vợ chồng anh tiết kiệm được chi phí không nhỏ so với nhận căn hộ hoàn thiện khi có nhu cầu cải tạo, thiết kế lại bởi thường các thiết bị, cấu phần căn hộ đã hoàn thiện khi nhận nhà đều không được sử dụng lại khi sửa chữa.

Với không gian sáng tạo của Le Grand Jardin, tường ngăn phòng trong căn hộ không xây, để trống nên vợ chồng anh có thể chủ động thiết kế phân bố không gian từng phòng theo nhu cầu sử dụng của từng thành viên trong gia đình, tối ưu hóa giá trị sử dụng của căn hộ.

Thích hơn cả là vợ chồng anh có thể chủ động trang trí ngôi nhà của mình theo phong cách lựa chọn, thiết kế nội thất theo ý thích, thẩm mỹ của riêng. Ngoài ra, anh chị có thể chủ động lựa chọn các thiết bị hoàn thiện phù hợp với điều kiện tài chính của mình, chẳng hạn như cửa ngăn phòng trong nhà, chủ đầu tư không bàn giao mà cho phép chủ nhà tự hoàn thiện theo nhu cầu sử dụng.

Căn hộ tại Le Grand Jardin do chính vợ chồng anh Hòa thiết kế. Ảnh: BRG
Căn hộ tại Le Grand Jardin do chính vợ chồng anh Hòa thiết kế. Ảnh: BRG

Với Le Grand Jardin, vợ chồng anh Hòa đánh giá cao việc chủ đầu tư chuyên nghiệp và nhiệt tình hỗ trợ để anh chị có thể thực hiện căn hộ trong mơ của mình. Theo đó, anh được các nhân viên của BRGLand hỗ trợ tận tâm, thường xuyên tiếp xúc trao đổi trực tiếp về thiết kế căn hộ cũng như quá trình giám sát thi công, để lắng nghe và thấu hiểu những mong muốn của khách hàng, từ đó hai bên cùng thống nhất để nhanh chóng có giải pháp tối ưu nhất.

Hưởng thụ tiện ích đồng bộ và đẳng cấp

Không chỉ được thỏa mãn “cái tôi” ở không gian riêng tư trong từng căn hộ, cư dân của Le Grand Jardin còn có lợi thế nổi bật với quy hoạch và kiến trúc đồng bộ của cả tổ hợp.

Nằm sát bên Vinhomes Riverside và khu biệt thự Sài Đồng, dự án bao gồm 9 tòa tháp, gồm hơn 1.000 căn hộ. Các toà nhà được thiết kế bo mềm các góc và bố trí theo hình sóng lượn dọc theo tuyến đường đôi rộng lớn, không chỉ tạo hiệu ứng thị giác rất dễ chịu giúp hạn chế việc cản gió giữa các toà nhà, giúp các căn hộ đều có thể đón những ngọn gió mát lành của vùng đất bên kia bờ sông Hồng. Với view hồ rộng lớn ngay trước dự án, cùng với tất cả các phòng trong căn hộ đều có cửa sổ, cư dân tại Le Grand Jardin có thể dễ dàng đón nắng gió tự nhiên và cảm nhận bầu không khí thông thoáng, dễ chịu, cũng như ngắm nhìn khoảng không gian xanh mát từ hồ nước, vườn hoa, hay tiểu cảnh nội khu.

Điều đặc biệt đối với với dự án này so với thị trường đó là tỉ lệ xây dựng chỉ có 39%, tỉ lệ hiếm có dự án nào ở nội đô có được, tỉ lệ này đảm bảo cho cư dân có thể tối đa hóa việc sử dụng những tiện ích nội khu như bể bơi, khu vui chơi trẻ em, chỗ đỗ xe, sân tập dưỡng sinh, sân tập thể thao đồng thời cũng đảm bảo cho không gian thoáng đãng cho người dân.

View hồ rộng lớn ngay phía trước dự án đem lại cảm hứng cho cư dân mỗi ngày. Ảnh: BRG
View hồ rộng lớn ngay phía trước dự án đem lại cảm hứng cho cư dân mỗi ngày. Ảnh: BRG

Dự án cũng nằm trong khu vực tâm điểm mới của dịch vụ giải trí cao cấp hiện đại như sân golf Long Biên, Aeon Mall, BigC Long Biên, Savico Megamall, Vincom Megamall Ocean Park, Vincom Plaza. Khu vực này cũng tập trung nhiều trường công lập đạt chuẩn quốc gia, các trường quốc tế như Trường Liên cấp Vinschool, BVIS, Liên cấp Đoàn Thị Điểm Đại học Anh quốc, Đại học Y khoa Tokyo, Đại học VinUni…

“Không gian, khuôn viên và chất lượng căn hộ khi nhận bàn giao đều đúng như cam kết của chủ đầu tư, thậm chí còn tốt hơn so với tưởng tượng của chúng tôi khi đến nhận bàn giao căn hộ”, anh Hòa chia sẻ và cho biết thêm chủ đầu tư tiềm lực và chịu chơi đến mức xây xong căn hộ mới bán. Tức là vợ chồng anh ký hợp đồng xong là có thể nhận bàn giao luôn căn hộ để hoàn thiện và dọn đến sinh sống.

Có lẽ chưa bao giờ căn hộ chung cư phía Đông Hà Nội lại thu hút khách quan tâm đến vậy. Đặc biệt, tại Le Grand Jardin, toà L4 với các căn hộ tầm 50-70m2 và mức giá chỉ từ 1.6 tỉ dự kiến mở bán trong tháng 10 sẽ mang lại thêm lựa chọn tối ưu cho khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ thành đạt, đồng thời cũng là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn khi nguồn cung bất động sản tại các dự án gần trung tâm, bàn giao ngay rất hạn chế.

Chỉ với 25% GTCH, khách hàng đã được “Nhận nhà ở ngay” tại Le Grand Jardin, Bên cạnh đó, BRGLand còn dành tặng nhiều món quà tân gia vô cùng giá trị. Đó là 3 chỉ vàng AJC 999, miễn phí 2 năm phí dịch vụ quản lý, giảm ngay 2 triệu/m2 với gói không gian sáng tạo. Hơn thế nữa, để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% cho các khoản vay lên 70% GTCH trong vòng 12 tháng (không muộn hơn 30.05.2022). Trường hợp khách hàng muốn thanh toán theo tiến độ thông thường sẽ được chiết khấu ngay 6% GTCH (chưa bao gồm VAT và KPBT)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

Hotline: 096 272 8188

Website: http://legrandjardin.com.vn

Địa chỉ: Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, Hà Nội

Thảo Thảo
TIN LIÊN QUAN

Bỏ 400 triệu tạo vườn trên sân thượng để con có không gian sống xanh hơn

Tô Thế |

Giữa một khu dân cư đông đúc, nhà cao tầng chi chít, ngôi nhà được sơn màu xanh và có sân thượng phủ kín dây leo của anh Phạm Minh Thái (Hoàng Mai, Hà Nội) nổi bật lên hẳn. Tận dụng sân thượng rộng khoảng 90m2, anh Thái đã trồng nhiều loại rau củ quả như xà lách, bầu, bí, mồng tơi, nho, dâu tây, sung và nhiều loại hoa lan. Đặc biệt có nhiều loài chim tự do bay lượn trong mảnh vườn đó. Anh Thái cho hay, mục đích chính làm khu vườn trên là để cho các con có không gian sống xanh hơn, biết nhiều hơn về các loại cây cỏ, làm nhưng công việc như trồng rau, chăm sóc cây...

Tối ưu diện tích không gian sống với tủ giày thông minh

Tuyết Nhung |

Nếu bạn đang muốn tối ưu diện tích không gian sống sang trọng, hiện đại, thì việc lựa chọn những chiếc tủ giày thông minh là điều cần thiết. Nổi bật với khả năng tối đa diện tích sử dụng, mang đến sự tiện nghi, tủ giày thông minh ngày càng được phát triển với nhiều kiểu dáng, mẫu mã khác nhau.

Chọn không gian sống, chọn an lành bậc nhất tại Danko City

Mai Mai |

Trên thế giới, mô hình thành phố xanh đã rất phổ biến tại các nước như Anh, Mỹ, Hàn Quốc. Điển hình như Roundhay (Anh) - một trong những công viên đô thị lớn nhất châu Âu hay Central Park nằm giữa trung tâm New York (Mỹ) - một trong những công viên đẹp nhất thế giới. Tại Việt Nam, không gian sinh thái mang lại cuộc sống xanh, an lành cho cư dân nay hiện hữu tại khu đô thị Danko City với quy mô 50ha.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bỏ 400 triệu tạo vườn trên sân thượng để con có không gian sống xanh hơn

Tô Thế |

Giữa một khu dân cư đông đúc, nhà cao tầng chi chít, ngôi nhà được sơn màu xanh và có sân thượng phủ kín dây leo của anh Phạm Minh Thái (Hoàng Mai, Hà Nội) nổi bật lên hẳn. Tận dụng sân thượng rộng khoảng 90m2, anh Thái đã trồng nhiều loại rau củ quả như xà lách, bầu, bí, mồng tơi, nho, dâu tây, sung và nhiều loại hoa lan. Đặc biệt có nhiều loài chim tự do bay lượn trong mảnh vườn đó. Anh Thái cho hay, mục đích chính làm khu vườn trên là để cho các con có không gian sống xanh hơn, biết nhiều hơn về các loại cây cỏ, làm nhưng công việc như trồng rau, chăm sóc cây...

Tối ưu diện tích không gian sống với tủ giày thông minh

Tuyết Nhung |

Nếu bạn đang muốn tối ưu diện tích không gian sống sang trọng, hiện đại, thì việc lựa chọn những chiếc tủ giày thông minh là điều cần thiết. Nổi bật với khả năng tối đa diện tích sử dụng, mang đến sự tiện nghi, tủ giày thông minh ngày càng được phát triển với nhiều kiểu dáng, mẫu mã khác nhau.

Chọn không gian sống, chọn an lành bậc nhất tại Danko City

Mai Mai |

Trên thế giới, mô hình thành phố xanh đã rất phổ biến tại các nước như Anh, Mỹ, Hàn Quốc. Điển hình như Roundhay (Anh) - một trong những công viên đô thị lớn nhất châu Âu hay Central Park nằm giữa trung tâm New York (Mỹ) - một trong những công viên đẹp nhất thế giới. Tại Việt Nam, không gian sinh thái mang lại cuộc sống xanh, an lành cho cư dân nay hiện hữu tại khu đô thị Danko City với quy mô 50ha.