Có được mua đất lúa làm nơi chôn cất?

Hiếu Anh |

Hiện nay, một số hộ gia đình, cá nhân sinh sống ở thành phố có nhu cầu mua đất lúa ở quê để làm nơi chôn cất. Vậy việc mua bán này có hợp pháp.

Ông Võ Văn Bảy, sinh sống ở Hà Nội nhưng quê quán tại Hưng Yên hỏi: Gia đình tôi chuyển lên Hà Nội đã lâu, nhưng vẫn rất gắn bó với quê hương. Bố mẹ tôi nay đã ngoài 80 tuổi có nguyện vọng sau khi mất sẽ được chôn cất tại quê nhà. Gia đình mong muốn mua mảnh đất lúa ngay nghĩa trang để sau này có thể an nghỉ cùng nhau. Vậy gia đình tôi có thể mua đất lúa của người dân hay không?

Hộ gia đình, cá nhân sẽ không được nhận chuyển nhượng đất lúa nếu không sản xuất trực tiếp
Hộ gia đình, cá nhân sẽ không được nhận chuyển nhượng đất lúa nếu không sản xuất trực tiếp. Ảnh Hiếu Anh

Luật sư Nguyễn Thu Trang, Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long cho biết, khoản 1, Điều 134 Luật Đai 2013 quy định về đất trồng lúa như sau:

Nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, đất lúa là loại đất khá đặc biệt được Nhà nước bảo vệ, hạn chế chuyển đất lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Theo đó, Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa theo khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013.

Nếu vẫn cố tình chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng có thể bị xử phạt theo Điều 26 Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân này sẽ buộc phải có biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Tháo dỡ biệt phủ xây trái phép trên đất lúa, lấn đất công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hồng Sơn, một doanh nhân có tiếng ở Quảng Ngãi, đã tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của mình trên đất lúa và đất thủy lợi, giao thông do Nhà nước quản lý.

Xây nhà trên đất lúa, đất công, người vi phạm cam kết tháo dỡ công trình

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Nguyễn Hồng Sơn (58 tuổi) - một doanh nhân có tiếng ở Quảng Ngãi - xây dựng nhà ở trên đất trồng lúa và đất do Nhà nước quản lý. Trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên, ông Sơn thừa nhận mình sai, do muốn làm công trình để đời, nên đã nóng vội, dẫn đến vi phạm!

Dân bán đất lúa vì doanh nghiệp hứa xây khu du lịch: Ai ngờ là xưởng gỗ ép!

Nhóm PV |

Phú Thọ - Người dân tại huyện Hạ Hòa bức xúc khi phát hiện hơn 1,4 hecta đất lúa sau khi bán cho doanh nghiệp không phải để xây dựng Khu du lịch sinh thái như lời hứa hẹn, mà lại bán cho doanh nghiệp khác xây xưởng sản xuất gỗ ép.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tháo dỡ biệt phủ xây trái phép trên đất lúa, lấn đất công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hồng Sơn, một doanh nhân có tiếng ở Quảng Ngãi, đã tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của mình trên đất lúa và đất thủy lợi, giao thông do Nhà nước quản lý.

Xây nhà trên đất lúa, đất công, người vi phạm cam kết tháo dỡ công trình

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Nguyễn Hồng Sơn (58 tuổi) - một doanh nhân có tiếng ở Quảng Ngãi - xây dựng nhà ở trên đất trồng lúa và đất do Nhà nước quản lý. Trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên, ông Sơn thừa nhận mình sai, do muốn làm công trình để đời, nên đã nóng vội, dẫn đến vi phạm!

Dân bán đất lúa vì doanh nghiệp hứa xây khu du lịch: Ai ngờ là xưởng gỗ ép!

Nhóm PV |

Phú Thọ - Người dân tại huyện Hạ Hòa bức xúc khi phát hiện hơn 1,4 hecta đất lúa sau khi bán cho doanh nghiệp không phải để xây dựng Khu du lịch sinh thái như lời hứa hẹn, mà lại bán cho doanh nghiệp khác xây xưởng sản xuất gỗ ép.