Tháo dỡ biệt phủ xây trái phép trên đất lúa, lấn đất công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hồng Sơn, một doanh nhân có tiếng ở Quảng Ngãi, đã tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của mình trên đất lúa và đất thủy lợi, giao thông do Nhà nước quản lý.

Ông Sơn cho thợ tháo dỡ phần mái công trình xây dựng trái phép trên đất lúa.
Ông Sơn cho thợ tháo dỡ phần mái công trình xây dựng trái phép trên đất lúa. Ảnh: Ngọc Viên

Sáng 24.11, theo quan sát của phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1964, trú tại tổ 5, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi tiến hành cho thợ tháo dỡ phần mái ngói công trình xây dựng trái phép trên đất lúa.

Ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết, trước mắt sẽ tháo dỡ phần mái ngói, vào tuần sau sẽ huy động các thiết bị cơ giới tháo dỡ phần gỗ ở tầng 1 và tầng 2 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo quyết định xử phạt của cơ quan chức năng, ông Sơn có 60 ngày để tháo dỡ công trình, khôi phục lại nguyên hiện trạng.
Theo quyết định xử phạt của cơ quan chức năng, ông Sơn có 60 ngày để tháo dỡ công trình, khôi phục lại nguyên hiện trạng. Ảnh: Ngọc Viên

Được biết, toàn bộ số gỗ quý và các vật dụng dùng để xây dựng công trình này, ông Sơn sẽ vận chuyển ra TP Đà Nẵng xây dựng một công trình khác.

Ông Lê Việt Dũng - Chủ tịch UBND phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi xác nhận, ông Nguyễn Hồng Sơn, đã cho tháo dỡ công trình nhà gỗ xây không phép, nằm trong khuôn viên diện tích đất của mình.

Toàn bộ công trình xây dựng trái phép trên đất lúa của ông Sơn sẽ được tháo dỡ, vận chuyển ra Đà Nẵng để xây dựng một công trình khác.
Toàn bộ công trình xây dựng trái phép trên đất lúa của ông Sơn sẽ được tháo dỡ, vận chuyển ra Đà Nẵng để xây dựng một công trình khác. Ảnh: Ngọc Viên

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, ông Nguyễn Hồng Sơn - một doanh nhân có tiếng ở Quảng Ngãi - xây dựng trái phép công trình dân dụng trên đất trồng lúa, đất do Nhà nước quản lý và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định xử phạt, cùng yêu cầu tháo dỡ công trình, trả lại nguyên trạng.

Hai thửa đất trồng lúa có diện tích 620,66m2 và hơn 108m2 đất do Nhà nước quản lý. Công trình nhà của ông này nằm trên đường Triệu Quang Phục, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.

Vụ việc ông Sơn xây “biệt phủ” trái phép trên đất lúa, đất do Nhà nước quản lý rất được người dân ở Quảng Ngãi quan tâm.
Vụ việc ông Sơn xây “biệt phủ” trái phép trên đất lúa, đất do Nhà nước quản lý rất được người dân ở Quảng Ngãi quan tâm. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Nguyễn Hồng Sơn từng làm lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực phân phối ôtô, đầu tư bất động sản ở tỉnh.

Lượng gỗ quý được ông Sơn mua về để xây dựng “biệt phủ” trái phép trên đất lúa, thuộc dạng đồ sộ, “độc nhất vô nhị” ở Quảng Ngãi, nhưng vẫn không “qua mắt” được cơ quan chức năng vì “dính” nhiều sai phạm.
Lượng gỗ quý được ông Sơn mua về để xây dựng “biệt phủ” trái phép trên đất lúa, thuộc dạng đồ sộ, “độc nhất vô nhị” ở Quảng Ngãi, nhưng vẫn không “qua mắt” được cơ quan chức năng vì “dính” nhiều sai phạm. Ảnh: Ngọc Viên

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Xây nhà trên đất lúa, đất công, người vi phạm cam kết tháo dỡ công trình

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Nguyễn Hồng Sơn (58 tuổi) - một doanh nhân có tiếng ở Quảng Ngãi - xây dựng nhà ở trên đất trồng lúa và đất do Nhà nước quản lý. Trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên, ông Sơn thừa nhận mình sai, do muốn làm công trình để đời, nên đã nóng vội, dẫn đến vi phạm!

Quảng Ngãi: Kiên quyết tháo dỡ công trình xây trái phép của một doanh nhân

VIÊN NGUYỄN |

Trước sự việc ông Nguyễn Hồng Sơn, một doanh nhân có tiếng ở Quảng Ngãi xây dựng trái phép công trình dân dụng trên đất trồng lúa và đất do Nhà nước quản lý mà Báo Lao Động đã phản ánh, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý nghiêm.

Một doanh nhân Quảng Ngãi chiếm đất công, xây nhà ở trên đất trồng lúa

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1964, một doanh nhân có tiếng ở Quảng Ngãi xây dựng trái phép công trình dân dụng trên đất trồng lúa và đất do Nhà nước quản lý.

Người dân mong muốn trồng cây xanh thay vì lắp mái che ở đường Lê Lợi

Anh Tú - Minh Ánh |

TPHCM - Mới đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo UBND Thành phố về công tác cải tạo cảnh quan tuyến đường Lê Lợi sau khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hoàn trả mặt bằng. Theo đó, Sở đề xuất giải pháp lắp mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi để tạo bóng mát, chống nắng, che mưa và hình thành không gian đi bộ.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 27.3, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Tuy nhiên, sau phần làm thủ tục, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định hoãn phiên tòa vì lý do vắng mặt nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Chấn chỉnh vỉa hè Hà Nội: Không đánh đổi quyền lợi người đi bộ lấy kinh tế

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang từng bước giành lại vỉa hè phong quang cho người đi bộ. Theo chuyên gia, việc tổ chức sắp xếp phương tiện trên vỉa hè cần phải đảm bảo việc đi lại của người dân, không thể đánh đổi quyền lợi của người đi bộ lấy lợi ích kinh tế.

Khó khả thi khi chốt thống nhất giá điện tái tạo chuyển tiếp trước 31.3

Cường Ngô |

Việc đàm phán giá điện chuyển tiếp đối với điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) là quá trình phức tạp và thường mất nhiều thời gian nên EVN đã có riêng một công ty để thực hiện chức năng này. Thời hạn phải đàm phán xong trước ngày 31.3 là khó khả thi.

Khó khăn đủ đường khi giá thuê nhà mặt phố tăng mạnh

Hồng Huyền |

Giá thuê nhà mặt phố tăng cao trong thời gian gần đây đang khiến cho nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn khi lượng tiêu dùng giảm mạnh, người dân thắt chặt chi tiêu.

Xây nhà trên đất lúa, đất công, người vi phạm cam kết tháo dỡ công trình

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Nguyễn Hồng Sơn (58 tuổi) - một doanh nhân có tiếng ở Quảng Ngãi - xây dựng nhà ở trên đất trồng lúa và đất do Nhà nước quản lý. Trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên, ông Sơn thừa nhận mình sai, do muốn làm công trình để đời, nên đã nóng vội, dẫn đến vi phạm!

Quảng Ngãi: Kiên quyết tháo dỡ công trình xây trái phép của một doanh nhân

VIÊN NGUYỄN |

Trước sự việc ông Nguyễn Hồng Sơn, một doanh nhân có tiếng ở Quảng Ngãi xây dựng trái phép công trình dân dụng trên đất trồng lúa và đất do Nhà nước quản lý mà Báo Lao Động đã phản ánh, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý nghiêm.

Một doanh nhân Quảng Ngãi chiếm đất công, xây nhà ở trên đất trồng lúa

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1964, một doanh nhân có tiếng ở Quảng Ngãi xây dựng trái phép công trình dân dụng trên đất trồng lúa và đất do Nhà nước quản lý.