Ngày 12.2, gửi đơn thư, kiến nghị đến Báo Lao Động, đại diện tập thể người dân thôn Gia Hòa 1 (xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cho biết: Từ khoảng tháng 11.2021 đến nay, khu vực hàng nghìn m2 đất nông nghiệp trồng lúa cuối cánh đồng Lá trong thôn (tiếp giáp với bãi tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt của xã Đông Hải), một hộ dân ở xã Đông Hải sau khi nhận chuyển nhượng lại từ những người dân khác đã không tiếp tục trồng lúa mà tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, ngang nhiên san lấp phá vỡ mặt bằng, xây dựng lán trại, chuồng tạm để làm bãi tập kết, trung chuyển, buôn bán lợn thịt.
“Việc làm này gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên lợn về địa phương. Chúng tôi đã có ý kiến với chính quyền địa phương từ xã đến huyện, yêu cầu họ phải tháo dỡ công trình vi phạm trong tháng 12.2021. Vậy nhưng họ không những không chấp hành mà còn ngang nhiên tiếp tục san lấp, mở rộng nhà, lán để mang lợn về mua bán, gây ô nhiễm môi trường canh tác xung quanh” - ông N.Đ.V, đại diện tập thể nông dân thôn Gia Hòa 1 (xã An Vinh), nêu trong đơn thư.
Tiếp nhận đơn thư của người dân, sáng 15.2, PV Lao Động đã đến khu vực nói trên để xác minh, tìm hiểu thông tin sự việc. Theo ghi nhận, ngay trên mặt đường Quốc lộ 10 theo hướng Thái Bình đi Hải Phòng qua địa phận xã Đông Hải (huyện Quỳnh Phụ), phía bên trái đường có tấm biển chỉ dẫn lớn với nền màu đỏ, chữ màu trắng ghi “bãi tắm lợn Tiến Biểu”.
Theo biển chỉ dẫn này, đi sâu khoảng 200 mét nữa là bãi tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt của xã Đông Hải. Sát cạnh bãi rác này là khu vực tập kết lợn, có khá đông người dân, hộ buôn bán nhỏ đến đây để lựa chọn, mua lợn thịt mang về giết mổ, bán cho người dân. Một bên lao công đang phân loại rác, một bên là người mua kẻ bán đang xem lợn. Chốc chốc lại có người chở lợn đi ra, lúc sau lại có người đi vào, hoạt động mua bán diễn ra khá nhộn nhịp. Đường vào bãi rác đồng thời là đường vào bãi lợn, một đoạn tường bao của bãi rác còn bị chủ nhân bãi lợn đập bỏ để lấy lối cho xe tải ra, vào.
Vẫn theo quan sát của PV, khu vực lán trại tập kết lợn rộng hàng nghìn m2, trong đó hàng trăm m2 đã được xây chuồng, dựng lán chắc chắn. Khu vực bãi đất trống có nhiều xe tải, xe máy. Sát cạnh bãi lợn vẫn là mương tưới tiêu phục vụ các diện tích trồng lúa xung quanh, nước dưới mương đục xanh.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Hữu Thắng - Chủ tịch UBND xã An Vinh - xác nhận ý kiến, kiến nghị của người dân là có cơ sở.
“Sự việc diễn ra từ khoảng tháng 11.2021, ông Đỗ Tiến Biểu (54 tuổi, trú thôn Vũ Tiến, xã Đông Hải) có nhận chuyển nhượng lại của hộ bà Bé 362m2, của hộ bà Tươi 1.124,4m2 đất chuyên trồng lúa đều ở thôn Gia Hòa 1. Sau đó, ông Biểu đã tự ý san lấp, xây tường bao xung quanh khu đất này. Xã cũng đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu tháo dỡ công trình, đồng thời báo cáo sự việc lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để có biện pháp xử lý” - ông Thắng cho biết.
Theo văn bản, tài liệu do UBND xã An Vinh cung cấp, ngày 28.12.2021, chính quyền địa phương xã đã có thông báo số 733/TB-UBND về việc yêu cầu hộ vi phạm tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Qua kiểm tra, hộ ông Biểu mới tháo dỡ 1 số phần tường bao, còn 1 số công trình xây dựng như tường bao, trang trại, lán tạm vẫn chưa tháo dỡ. Đến ngày 31.12, UBND xã An Vinh tiếp tục có thông báo lần 2 số 737/TB-UBND yêu cầu ông Biểu tháo dỡ nốt các diện tích, công trình trái phép còn lại trước ngày 3.1.2022. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Biểu vẫn chưa chấp hành như đã nêu ở trên.
Về việc tại sao lại để bãi tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt của xã bị phá vỡ tường bao, lối đi duy nhất vào bãi rác trở thành lối đi của bãi lợn trái phép, ông Bùi Văn Kiên - Chủ tịch UBND xã Đông Hải - cho biết: “Chúng tôi chỉ quản lý bãi rác, không quản lý phần đất của xã An Vinh. Vi phạm liên quan bãi rác chúng tôi đã lập biên bản xử phạt, còn khu đất bên cạnh là chuyện của họ (ông Biểu - PV) với bên xã An Vinh”.
Trả lời PV Lao Động, ông Phạm Hồng Vương - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Phụ - cho hay, đã nắm được sự việc và sẽ yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm.