Chưa xây dựng, hàng loạt dự án nhà ở xã hội được “cò mồi” rao bán

Nguyễn Thúy |

Dù mới chỉ là bãi đất trống, chưa xuất hiện hoạt động xây dựng nhưng hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang được “cò mồi” rao bán rầm rộ trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của PV, thời gian gần đây, trên nhiều website, hội nhóm mua bán nhà đất, “cò mồi” ngang nhiên chào bán, giới thiệu về dự án nhà ở xã hội tại huyện Thanh Trì.

Đơn cử, dự án nhà ở xã hội Sunrise Home do Công ty Cơ khí và Xây dựng số 7 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích sàn 21.015m2 gồm 1 tòa nhà cao 17 tầng, được xây dựng trên khu đất hơn 3.300m2.

 
“Cò mồi” rao bán nhà ở xã hội trên mạng xã hội. Ảnh: Nguyễn Thúy

Liên hệ với số điện thoại đăng tải trên các hội nhóm, một “cò mồi” tên H.Q cho biết, dự án đã khởi công xây dựng và đang nhận hồ sơ, đặt cọc chọn mua căn hộ. Giá dự kiến từ 16-17 triệu/m2.

“Nếu bốc thăm mua nhà, chắc chắn 90% sẽ trúng. Căn ở vị trí nào cũng có, nếu chọn chỗ đẹp, phí chênh lệch sẽ cao hơn. Mức phí dịch vụ sẽ từ 100 – 150 triệu đồng, chia thành nhiều đợt đóng”, H.Q nói.

Khu đất dự án này đã được quây tôn và có biển phối cảnh dự án. Ảnh: Nguyễn Thúy
Khu đất dự án này mới được quây tôn và có biển phối cảnh dự án. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, hiện khu đất dự án này mới được quây tôn và có biển phối cảnh dự án. Bên trong có máy ép cọc nhưng chưa có hoạt động xây dựng nào khác. Thời điểm ghi nhận dự án trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

Dự án trong tình trạng được quây tôn. Ảnh: Nguyễn Thúy
Dự án trong tình trạng được quây tôn. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tương tự, thông tin mở bán và nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội Udic Eco Tower Hạ Đình tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cũng xuất hiện trên mạng xã hội và các trang rao bán nhà đất.

“Giá chỉ từ 16,5 triệu/m2, vị trí siêu đẹp. Chỉ cần có 30%, từ 400 triệu hỗ trợ 70%. Quỹ căn ngoại giao độc quyền, giá cực tốt, chỉ từ 920 triệu – 1 tỷ 105”, tài khoản T.H đăng tải trên mạng xã hội.

Loạt bài đăng nhà ở xã hội Udic Eco Tower Hạ Đình. Ảnh: Nguyễn Thúy
Loạt bài đăng nhà ở xã hội Udic Eco Tower Hạ Đình. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo tìm hiểu, dự án nhà ở xã hội này nằm trên khu đất N01, thuộc khu đô thị mới Hạ Đình và trên tuyến đường quy hoạch đi trùng ngõ 250 Nguyễn Xiển.

Đây là dự án Udic Eco Tower do liên danh Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC, Công ty cổ phần Xây lắp điện nước Hà Nội - Haweico và Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển DAC làm chủ đầu tư.

Dự án vẫn chỉ là khu đất trống được quây tôn. Ảnh: Nguyễn Thúy
Dự án vẫn chỉ là khu đất trống được quây tôn. Ảnh: Nguyễn Thúy

Dù được rao bán rầm rộ, nhưng theo ghi nhận của PV, khu đất này hiện mới được quây tôn, chưa có hoạt động xây dựng. Một phần diện tích đang được dùng làm nhà tạm phục vụ ăn ở cho công nhân.

Trao đổi với PV, đại diện phía đầu tư cũng khẳng định: “Dự án nhà ở xã hội Udic Eco Tower Hạ Đình đến tháng 6.2023 mới triển khai và phải đến năm 2024 mới đủ điều kiện mở bán, tiếp nhận hồ sơ. Người mua cần cảnh giác với các thông tin rao bán không đúng về dự án”.

Dự án này vẫn trong tình trạng được quây tôn, để cỏ mọc. Ảnh: Nguyễn Thúy
Dự án này vẫn trong tình trạng được quây tôn, để cỏ mọc. Ảnh: Nguyễn Thúy

Dự án nhà ở xã hội tại số 486 Ngọc Hồi (Tổng kho 6), do Công ty cổ phần Bách Hóa làm chủ đầu tư cũng được nhiều người quan tâm thời gian gần đây. Được biết, dự án có diện tích 5.000m2, gồm một tòa chung cư cao 21 tầng với khoảng 509 căn hộ diện tích 40-80m2.

Theo ghi nhận, dự án này vẫn trong tình trạng được quây tôn, để cỏ mọc. Duy nhất, trong dự án có một số máy móc phục vụ xây dựng được tập kết.

Trước đó, Bộ Xây dựng cho biết, các hành vi như thu chi phí hướng dẫn, hỗ trợ làm hồ sơ và cam kết sẽ được mua nhà ở xã hội với số tiền hàng chục triệu đồng; Chi phí để khách hàng mua được căn góc, vị trí đẹp chênh so với giá gốc hàng trăm triệu đồng... là trái với các quy định hiện hành về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội, đã được quy định cụ thể trong Luật Nhà ở 2014, Nghị định, Thông tư đã được ban hành.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Lãi vay cao, thu nhập 11 triệu đồng/tháng vẫn khó mua nhà ở xã hội

Thu Giang |

Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định gói hỗ trợ 120.000 tỉ đồng của Ngân hàng Nhà nước chưa có nhiều tác dụng khi lãi vay cho người mua nhà ở xã hội vẫn còn quá cao, lên đến 8,2%/năm.

12.200 căn nhà ở xã hội nhận được vốn vay lãi suất thấp

Lam Duy |

Chỉ sau hơn 1 năm triển khai, có hơn 12.200 căn nhà ở xã hội tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi với dư nợ cho vay hơn 4.300 tỉ đồng.

Xếp hàng cả tuần không đăng ký mua được nhà ở xã hội, dân chỉ ra điểm bất minh

Tuyết Lan - Hạo Thiên |

Hơn một tuần trực chờ từ sáng đến đêm, nhiều người vẫn "không có vé" nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (NƠXH) NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Người dân cho rằng, thủ tục lằng nhằng, nhiều điểm bất minh trong quá trình mở bán khiến hành trình sở hữu căn nhà giá rẻ của những người thu nhập thấp trở nên khó khăn.

Mua sắm trực tuyến bùng nổ, trung tâm thương mại ở Hà Nội ảm đạm, khách giảm mạnh

Tuyết Lan |

Không còn vẻ đông đúc, nhộn nhịp như trước đây, nhiều trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội đang rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ, lượng khách đến mua sắm giảm rõ rệt.

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hút khách vào cao điểm mùa du lịch

Nguyễn Linh |

Từ ngày 28.7 - 1.8, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2023 “Wow Đà Nẵng”.

"Chim mồi" theo dõi gây khó cho CSGT trong xử lý xe quá tải

Trần Tuấn |

Hiện, tình trạng xe quá tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gần như không còn. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp cá biệt, cố tình vi phạm. Thậm chí, lập các hội nhóm trên mạng xã hội, "chim mồi" thông tin cho nhau hoạt động của cơ quan chức năng nhằm đối phó với việc kiểm tra, xử lý xe quá tải.

Đến lượt Nga đóng băng tài sản của một quốc gia EU

Khánh Minh |

Nga đóng băng tài khoản của các phái bộ ngoại giao Phần Lan trên lãnh thổ của mình, Ngoại trưởng Phần Lan cho biết hôm 17.5.

U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu mới ở Panda Cup tại Trung Quốc

HOÀNG HUÊ |

Sau tấm huy chương đồng môn bóng đá nam tại SEA Games 32, đội tuyển U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu tiếp theo là giải Panda Cup diễn ra Trung Quốc vào tháng 6 tới đây.

Lãi vay cao, thu nhập 11 triệu đồng/tháng vẫn khó mua nhà ở xã hội

Thu Giang |

Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định gói hỗ trợ 120.000 tỉ đồng của Ngân hàng Nhà nước chưa có nhiều tác dụng khi lãi vay cho người mua nhà ở xã hội vẫn còn quá cao, lên đến 8,2%/năm.

12.200 căn nhà ở xã hội nhận được vốn vay lãi suất thấp

Lam Duy |

Chỉ sau hơn 1 năm triển khai, có hơn 12.200 căn nhà ở xã hội tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi với dư nợ cho vay hơn 4.300 tỉ đồng.

Xếp hàng cả tuần không đăng ký mua được nhà ở xã hội, dân chỉ ra điểm bất minh

Tuyết Lan - Hạo Thiên |

Hơn một tuần trực chờ từ sáng đến đêm, nhiều người vẫn "không có vé" nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội (NƠXH) NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Người dân cho rằng, thủ tục lằng nhằng, nhiều điểm bất minh trong quá trình mở bán khiến hành trình sở hữu căn nhà giá rẻ của những người thu nhập thấp trở nên khó khăn.