Chưa dễ vay tiền mua bất động sản

Nguyên Anh |

Việc nới room tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy tín hiệu tích cực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, mức nới room của các ngân hàng đang còn khiêm tốn. Các ngân hàng chỉ ưu tiên giải ngân vốn vào lĩnh vực thiết yếu, điều này khiến việc vay để mua các loại hình bất động sản (BĐS) vẫn khó khăn.

Việc nới room tín dụng vẫn khó giúp thị trường bất động sản sôi động như giai đoạn trước đây. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN
Việc nới room tín dụng vẫn khó giúp thị trường bất động sản sôi động như giai đoạn trước đây. Ảnh minh họa: HẢI NGUYỄN

Thị trường BĐS thời gian qua rơi vào tình trạng trầm lắng và xuất hiện tình trạng bán dưới giá vốn trên thị trường thứ cấp ở một số dự án, nhà đầu tư gặp áp lực tài chính. Hiện tại, các thông tin về nới room tín dụng đang tạo hiệu ứng tích cực với thị trường này.

Nhiều chuyên gia cũng dự báo, cùng với chính sách tín dụng thay đổi, các yếu tố như nguồn cung khan hiếm, nhu cầu đầu tư BĐS còn cao, lợi nhuận ổn định nhưng rất có thể sẽ tái xuất hiện "cơn sốt" cục bộ vào thời điểm cuối năm.

Anh Nguyễn Hòa - một nhà đầu tư BĐS chuyên nghiệp ở Hà Nội - chia sẻ, thông tin nới room tín dụng đã khiến tâm lý các nhà đầu tư "dễ thở" hơn. Tuy nhiên, việc nhộn nhịp giao dịch còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

"Việc nới tín dụng cũng chỉ mới ở giai đoạn đầu và không phải dành riêng cho BĐS. Tuy nhiên, việc vay vốn để đầu cơ, lướt sóng sẽ gặp khó trong thời gian tới, kể cả việc vay vốn để sử dụng vào mục đích này" - anh Hòa nói.

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam - dòng tiền trục trặc làm ảnh hưởng đến các nhóm đối tượng quan trọng của thị trường BĐS. Cụ thể như nhà phát triển BĐS, hơn 30 ngành nghề liên quan và khách hàng có nhu cầu mua BĐS.

Ông Đính cho rằng, cùng với động thái nới room tín dụng của NHNN, thị trường BĐS đang được tháo các nút thắt lớn từ sau Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, 2 lực đẩy này sẽ quan trọng cho thị trường BĐS hồi phục và sôi động trở lại sau thời gian dài trầm lắng trong năm nay.

Trên thực tế, với đặc thù 70% người mua nhà đất đều vay vốn ngân hàng, việc mở room tín dụng để các ngân hàng bơm vốn cho nền kinh tế là tín hiệu tốt với BĐS.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc nới room trong hạn mức và được phân bổ ra nhiều lĩnh vực khác nhau nên chưa thể giúp thị trường sôi động như giai đoạn trước đây.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội BĐS Việt Nam - đánh giá, ngân hàng sẽ giải ngân cho các dự án mang lại giá trị cho nhu cầu sử dụng thực tế, nhờ đó tạo sự khởi động và lưu thông cho thị trường. Tuy nhiên, theo vị này để có nguồn tiền dồi dào cho thị trường sôi động như những thời gian trước là chưa thể được.

Mặc dù mở room tín dụng, nhưng việc cho vay ra không dễ dàng như trước. Đặc biệt, các chuyên gia đánh giá, với vay mua BĐS sẽ có sự sàng lọc kỹ.

Theo một số chủ đầu tư trước đây, khi chủ đầu tư bảo lãnh thì hồ sơ của khách hàng đơn giản. Tuy nhiên bây giờ các ngân hàng làm rất chặt để chứng minh nguồn tài chính nên xác định vay thương mại là thu nhập tốt, nguồn tiền vào tốt.

Nguồn tiền hạn chế nên chúng ta phải chắc. Giờ có vay ngân hàng cũng phải có kế hoạch tốt. Ví dụ như phải đảm bảo địa điểm đó mình mua sẽ có người thuê, lúc đấy mình mới dám đi mượn tiền ngân hàng để mình đầu tư.

“Mặc dù mở room, nhưng lãi suất hiện cũng đã tăng. Nếu trừ đi khoảng thời gian ưu đãi ban đầu trong thời gian ngắn, lãi suất vay BĐS từ 11-12%, cộng với phí bảo hiểm khoảng 1%, nên các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ khả năng trả nợ và tính thanh khoản của sản phẩm nhà đất” - ông Nguyễn Thế Điệp đưa ra lời khuyên.

Nguyên Anh
TIN LIÊN QUAN

Giao dịch bất động sản phải thông qua sàn: Nảy sinh đặc quyền, đặc lợi?

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) do Bộ Xây dựng soạn thảo đang đưa ra lấy ý kiến cơ bản được nhiều dư luận ủng hộ. Tuy nhiên, trong dự thảo có đưa ra quy định bắt buộc các giao dịch BĐS phải thông qua sàn giao dịch. Với quy định này đã có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí có những ý kiến cho rằng đây là sự thụt lùi của công tác xây dựng pháp luật.

Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, quy định về thị trường bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai hiện hành cần hoàn thiện cơ chế xác định giá đất; hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai. Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp ngoại ồ ạt rót vốn vào bất động sản

Cao Nguyên |

Báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 8 tháng năm 2022, số vốn FDI giảm gần 13% so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên, riêng vốn FDI rót vào ngành kinh doanh bất động sản (BĐS) lại tăng vọt với hơn 3,3 tỉ USD. Mặc dù vậy, dòng vốn FDI vào thị trường này vẫn đang gặp nhiều khó khăn và thách thức.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giao dịch bất động sản phải thông qua sàn: Nảy sinh đặc quyền, đặc lợi?

Cao Nguyên |

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) do Bộ Xây dựng soạn thảo đang đưa ra lấy ý kiến cơ bản được nhiều dư luận ủng hộ. Tuy nhiên, trong dự thảo có đưa ra quy định bắt buộc các giao dịch BĐS phải thông qua sàn giao dịch. Với quy định này đã có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí có những ý kiến cho rằng đây là sự thụt lùi của công tác xây dựng pháp luật.

Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, quy định về thị trường bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai hiện hành cần hoàn thiện cơ chế xác định giá đất; hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai. Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp ngoại ồ ạt rót vốn vào bất động sản

Cao Nguyên |

Báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 8 tháng năm 2022, số vốn FDI giảm gần 13% so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên, riêng vốn FDI rót vào ngành kinh doanh bất động sản (BĐS) lại tăng vọt với hơn 3,3 tỉ USD. Mặc dù vậy, dòng vốn FDI vào thị trường này vẫn đang gặp nhiều khó khăn và thách thức.