Chi tiền bồi thường ở dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu trước ngày 31.12

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 26.10, tại buổi đối thoại với hàng trăm người dân đại diện cho hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị sớm chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân trước ngày 31.12.2023, đến đầu năm 2024 tiến hành cho người dân bốc thăm nhận đất tái định cư.

Nhiều hộ dân xây nhà trên đất nông nghiệp

Dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 54km, trong đó, chiều dài đi qua tỉnh Đồng Nai hơn 34km. Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất gần 290ha thuộc 2 phường của TP Biên Hòa và 9 xã của huyện Long Thành với hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, hơn 2.400 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Hàng trăm hộ dân thuộc diện phải di dời tại dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu tại xã Phước Tân, TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hàng trăm hộ dân thuộc diện phải di dời tại dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu tại xã Phước Tân, TP Biên Hoà, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Dầu, ngụ tổ 9, khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân, TP Biên Hoà, cho biết: "Người dân chúng tôi rời xa quê hương vào Đồng Nai làm công nhân, cuộc sống rất khó khăn. Vì vậy, khi Nhà nước thu hồi đất, chúng tôi mong muốn người dân được đền bù thoả đáng, bố trí tái định cư tại phường Phước Tân để việc học hành của con cái cũng như công việc của chúng tôi được đảm bảo".

Còn ông Bùi Kế Thuận, ngụ tổ 4, KP Long Đức 3, phường Tam Phước, TP biên Hoà cho biết, trên đất triển khai dự án, một số gia đình làm nhà trên đất nông nghiệp, nhiều hộ gia đình sống chung trên một thửa đất, làm nhà đất giấy tay do điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Vậy tỉnh có phương pháp nào để hỗ trợ cuộc sống tốt hơn và người dân có được cấp tái định cư không, được cấp thì cấp ở đâu?

Ông Nguyễn Cao Nam, ngụ khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hoà thì quan tâm tới việc nhiều người dân đã lớn tuổi sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ ở mặt tiền đường Đinh Quang Ân, nếu phải di dời thì tỉnh có chính sách gì để hỗ trợ việc làm cho người dân.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Hồng Quế - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai - cho biết: Hiện nay, UBND huyện Long Thành và UBND TP Biên Hoà đang phê duyệt giá đất để tiến hành bồi thường hỗ trợ cho người dân tại dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu.

“Đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 khi giá đất được phê duyệt, Ban sẽ có trách nhiệm công bố và niêm yết công khai cho người dân được biết” – ông Quế nói.

Về tái định cư, ông Quế cho biết, đối với việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ sinh sống, theo Quyết định số 32 của UBND tỉnh Đồng Nai năm 2023 có sự điều chỉnh, theo đó không còn khái niệm hộ phụ.

Qua kiểm kê từ phường Phước Tân TP Biên Hoà đến xã Phước Bình của huyện Long Thành có nhiều trường hợp đã có nhà ở trên đất nông nghiệp thì theo Quyết định 32 cũng điều chỉnh khá rõ. Theo đó, quy định bố trí tái định cư đối với đất ở hợp pháp. Đối với đất nông nghiệp có xây dựng nhà ở đã ổn định từ ngày 1.7.2014 mà không có chỗ ở nào khác thì sẽ được xem xét kỹ ở Điều 4 Quyết định số 32.

Vận dụng khung chính sách tốt nhất cho người dân

Kết luận tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai thực hiện nhanh chóng công tác kiểm đếm. Vận dụng, xây dựng khung giá tốt nhất cho người dân.

“Khung giá vừa rồi tại dự án 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành đã vận dụng tốt, được người dân đồng thuận” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Người dân phường Phước Tân, TP Biên Hoà mong muốn được bố trí tái định cư sau khi di dời. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân phường Phước Tân, TP Biên Hoà mong muốn được bố trí tái định cư sau khi di dời. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị cơ quan chức năng cố gắng sau khi kiểm đếm xong, chi tiền ngay cho các hộ dân trước ngày 31.12.2023. Đến đầu năm 2024 có đất tái định cư cho các hộ dân bốc thăm nhận đất tái định cư.

“Thực hiện tái định cư đảm bảo chất lượng, vị trí tái định cư phù hợp bằng hoặc cao hơn chỗ ở cũ, hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị tốt hơn, đường sá khang trang hơn chứ không chấp nhận yếu hơn chỗ cũ” – ông Lĩnh cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Lĩnh cũng yêu cầu minh bạch công khai thông tin dự án, có phương án chuyển đổi trường học cho học sinh, tạo điều kiện học hành nơi ở mới. Xây dựng tái định cư phải làm nhanh hơn, rút kinh nghiệm những vướng mắc tại tái định cư Lộc An – Bình Sơn (sân bay Long Thành)…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thành kiểm kê đất đai cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu trong tháng 10

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.10, ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, đoạn qua huyện Long Thành và yêu cầu phải hoàn thành công tác kiểm kê đất đai của dự án này trong tháng 10.2023.

Hướng xử lý 700 căn nhà xây không phép ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai động thổ từ tháng 6.2023. Trong đó, dự án thành phần 1 chưa thi công, nhưng đã phát sinh 700 căn nhà xây dựng không phép.

Kiến nghị bố trí hơn 1.800 lô đất tái định cư dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Trong buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vào chiều ngày 25.9, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị cho phép sử dụng 1.824 lô đất ở khu tái định cư của dự án sân bay Long Thành để bố trí cho người dân có đất bị thu hồi ở dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Mùa nhộn nhịp khách quốc tế đến Phú Quốc

Nguyên Anh |

Từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau là thời điểm khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đông nhất trong năm.

Vụ tranh chấp thi thể chưa có tiền lệ, người vợ lên tiếng

Phan Tuấn |

Vụ việc tranh chấp thi thể ở tỉnh Đắk Nông được xem là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Vợ của người chồng quá cố đã có những chia sẻ về diễn biến sự việc.

Từ hôm nay, cuộc gọi của các nhà mạng sẽ có tên định danh để phòng chống lừa đảo

KHÁNH AN |

Từ hôm nay 27.10, cuộc gọi của các nhà mạng viễn thông di động, cố định như VNPT, Viettel, MobiFone, FPT tới khách hàng sẽ hiển thị tên định danh của nhà mạng.

Cháy lớn tại lán trại công nhân ở Bắc Giang lúc nửa đêm, 1 người tử vong

Vân Trường |

Vụ cháy xảy ra lúc 0h ngày 27.10, tại Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

Thanh Hà |

Ông Lý Khắc Cường - cựu Thủ tướng Trung Quốc - qua đời tại Thượng Hải rạng sáng 27.10.

Hoàn thành kiểm kê đất đai cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu trong tháng 10

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.10, ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, đoạn qua huyện Long Thành và yêu cầu phải hoàn thành công tác kiểm kê đất đai của dự án này trong tháng 10.2023.

Hướng xử lý 700 căn nhà xây không phép ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai động thổ từ tháng 6.2023. Trong đó, dự án thành phần 1 chưa thi công, nhưng đã phát sinh 700 căn nhà xây dựng không phép.

Kiến nghị bố trí hơn 1.800 lô đất tái định cư dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Trong buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vào chiều ngày 25.9, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị cho phép sử dụng 1.824 lô đất ở khu tái định cư của dự án sân bay Long Thành để bố trí cho người dân có đất bị thu hồi ở dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.