Bất an hệ thống phòng cháy chung cư mini
Khoảng 23h ngày 12.9, một đám cháy xảy ra tại chung cư mini cao 9 tầng ở phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người nạn nhân.
Chung cư bị cháy được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân, được chia thành gần 50 căn hộ cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên với khoảng 150 người sinh sống. Trong đó, 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Theo tin từ phía lực lượng chức năng, mỗi tầng căn hộ được thiết kế với 5 căn hộ có diện tích căn hộ từ 35 - 56 m2.
Do hiện trường nằm trong ngõ sâu, nên công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường 300 - 400 m, lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa.

Sau khi biết thông tin thương vong vụ cháy tại phố Khương Hạ, chị Vũ Thu đang ở chung cư mini tại phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) bất an về chính sự an toàn của mình. Chị Thu cho biết, hiện nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) chung cư mini còn quá nhiều bất cập, dẫn đến việc nguy hiểm luôn rình rập nếu lỡ xảy ra cháy nổ.
"Hiện nay, nhiều toà chung cư mini chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn được đưa vào hoạt động. Đơn cử, toà chung cư mini tôi đang ở cao 7 tầng, gồm 36 phòng với số lượng dân cư đông tới hàng trăm người. Tuy nhiên, gần như căn chung cư không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu nào về PCCC. Không lối thoát hiểm khẩn cấp, không hệ thống báo cháy, không hệ thống cấp nước chữa cháy. Thiết bị duy nhất được trang bị là bình cứu hoả nhưng đã bám bụi, rỉ sét và bị vứt một góc, không ai chú ý tới.
Nguy hiểm hơn, nếu xảy ra cháy nổ, người dân không thể tìm lối thoát vì trên tầng thượng bọc kín dạng chuồng cọp. Mỗi tầng có ban công nhỏ nhưng chỉ người bé lọt qua được. Thực tế, ở ban công mỗi phòng đều trang bị bình cứu hoả nhưng cư dân chưa một lần được tập huấn, hướng dẫn sử dụng. Xảy ra cháy nổ, dù có bình cứu hoả thì nhiều người vẫn "bó tay chịu chết" vì không biết sử dụng" - chị Thu chia sẻ với PV Báo Lao Động.
Theo chị Thu, công tác PCCC cần được giám sát, kiểm tra, nghiệm thu theo quy trình nghiêm ngặt ngay từ khi đưa vào hoạt động. Tránh tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng" sẽ gây ra những thiệt hại nặng nề.
Kiểm soát phòng cháy chung cư mini quá “lỏng lẻo”
Những năm gần đây, mô hình chung cư mini nở rộ như nấm do nhu cầu của người dân tăng cao. Tuy nhiên, theo chuyên gia, mô hình chung mini đang tồn tại rất nhiều bất cập. Đặc biệt nhức nhối trong công tác PCCC tại chung cư mini chưa được quan tâm xác đáng.
Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - cho hay, chung cư mini hiện nay vẫn là lựa chọn của nhiều người do giá bán căn hộ, nhà đất đắt đỏ trong khi thu nhập của nhiều người bị kém đi do kinh tế khó khăn.
"Vụ cháy để lại hậu quả thương tâm ở phố Khương Hạ đã phản ánh tình trạng hoạt động PCCC ở chung cư mini quá lỏng lẻo. Các cơ quan chức năng cần có trách nhiệm kiểm tra sát sao từ khi xin giấy phép xây dựng. Khi nghiệm thu, những toà chung cư chưa đáp ứng đủ các điều kiện an toàn, chất lượng về PCCC không được đi vào hoạt động
Đồng thời, rà soát các toà chung cư mini đã đi vào hoạt động, nếu thiếu cần bổ sung ngay các biện pháp PCCC. Đồng thời, đảm bảo PCCC tránh rủi ro thấp nhất sự vào cuộc của cơ quan chức năng chưa đủ cần có sự phối hợp của cả chủ nhà và dân cư.
Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động để người dân nâng cao ý thức phòng cháy hơn chữa cháy. Chủ nhà cần thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo về PCCC cho toà chung cư mini. Đều đặn thực hiện tập huấn PCCC để người dân tìm lối thoát hiểm nếu lỡ xảy ra cháy nổ" - ông Điệp khẳng định.