Cầu Rạch Miễu 2 gặp khó cả về nguồn cát lẫn giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Tiền Giang - Phát biểu kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị các địa phương Tiền Giang và Bến Tre tạo điều kiện về nguyên vật liệu để nhà thầu thi công công trình.

Chiều ngày 17.11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) Nguyễn Văn Thắng đã kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2.

Báo cáo với Bộ trưởng, đại diện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận - cho biết, 2 khó khăn lớn nhất mà Dự án cầu Rạch Miễu 2 đang vướng là khó khăn trong việc huy động nguồn cát lấp (chỉ được 510.000/718.000 m3) và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Cụ thể, sau hơn 1,5 năm triển khai thi công, đơn vị chủ đầu tư cho biết, hiện chỉ mới nhận được tổng cộng 13,2/17,6km mặt bằng toàn tuyến. Trong đó, tỉnh Bến Tre đã bàn giao 9,35/9,65km (còn 6 hộ chưa đồng ý bàn giao), tỉnh Tiền Giang mới bàn giao 3,93/7,97km (với 535 hộ chưa bàn giao mặt bằng) vì địa phương chưa được cấp vốn để chi trả cho dân.

Tương tự như Tiền Giang, tỉnh Bến Tre cũng đã chậm di dời một số hạ tầng trên mặt bằng đã có sẵn dẫn đến tình việc thi công tại Bến Tre cũng gặp khó.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Thành Nhân
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2. Ảnh: Thành Nhân

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ với các nhà thầu về nguyên vật liệu thi công. Vì đây là dự án đấu thầu, không có cơ chế đặc thù. Bộ trưởng mong các nhà thầu cố gắng nỗ lực chủ động nguyên vật liệu để thi công. Bên cạnh đó, đề nghị các địa phương gồm: Tiền Giang và Bến Tre tạo điều kiện về nguyên vật liệu (cát - PV) để nhà thầu thi công dự án.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ sẽ yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo lại, xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ thì sẽ duyệt ngay để tháo gỡ vướng mắc về công tác giải phóng mặt.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng lưu ý nhà thầu thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 phải đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công, không được chủ quan.

Trước đó ngày 5.11.2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre có tổng chiều dài khoảng 17,5km, với tổng mức đầu tư hơn 5.175 tỉ đồng. Do số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu 2 tăng so với dự kiến ban đầu nên dự án bị đội vốn. Ngày 18.9.2023, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Theo điều chỉnh, tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6km; thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2026; tổng mức đầu tư là 6.810,11 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Như vậy, sau khi điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án tăng từ hơn 5.175 tỉ đồng lên hơn 6.810 tỉ đồng, tăng hơn 1.600 tỉ đồng so với quyết định phê duyệt ban đầu.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bổ sung đủ kinh phí giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2 trước ngày 15.11

Thành Nhân |

Trước ngày 15.11, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ chuyển đủ kinh phí để tỉnh Tiền Giang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Rạch Miễu 2.

Tiền Giang vẫn đợi nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2

Thành Nhân |

Tiền Giang - Ông Trần Thanh Bá - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện tại Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chưa chuyển tiền về để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu. Khi có bổ sung nguồn kinh phí thì địa phương sẽ chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.

Điều chỉnh dự án cầu Rạch Miễu 2, tăng tổng mức đầu tư lên 6.810 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Theo điều chỉnh dự án cầu Rạch Miễu 2, tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6 km. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2026, tổng mức đầu tư dự án là 6.810,11 tỉ đồng.

Huấn luyện viên Park Hang-seo lên tiếng về khả năng dẫn dắt tuyển Thái Lan

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, ông sẵn sàng xem xét nếu nhận được lời đề nghị dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Điều khách Tây ngạc nhiên nhất về cuộc sống của người dân Huế mùa lũ

Ý Yên |

Du lịch Huế đúng mùa mưa lũ, khách nước ngoài có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của người địa phương theo một cách rất khác.

Tin 20h: Tín hiệu tăng lương là món quà tinh thần cho giáo viên dịp 20.11

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 18.11.2023: Tăng lương, tin vui cho thầy cô trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11; Buôn bán ế ẩm, tiểu thương cạnh khu công nghiệp vẫn gắng bám chợ; Khởi tố, bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP Phan Thiết;...

Công an Phan Thiết đọc lệnh bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo tiền tỉ

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận đủ căn cứ để khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam chủ hụi Ngô Thị Loan Chi (sinh năm 1991) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các Quyết định và Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết tống đạt và thi hành vào chiều 18.11.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 18.11: Dự báo tích cực, thị trường bước vào thời điểm mạnh

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay (18.11): Tính đến 18h30, giá vàng trong nước bật tăng lên ngưỡng 69,95 - 70,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.981,1 USD/ounce.

Bổ sung đủ kinh phí giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2 trước ngày 15.11

Thành Nhân |

Trước ngày 15.11, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ chuyển đủ kinh phí để tỉnh Tiền Giang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Rạch Miễu 2.

Tiền Giang vẫn đợi nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2

Thành Nhân |

Tiền Giang - Ông Trần Thanh Bá - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện tại Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chưa chuyển tiền về để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu. Khi có bổ sung nguồn kinh phí thì địa phương sẽ chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.

Điều chỉnh dự án cầu Rạch Miễu 2, tăng tổng mức đầu tư lên 6.810 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Theo điều chỉnh dự án cầu Rạch Miễu 2, tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6 km. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2026, tổng mức đầu tư dự án là 6.810,11 tỉ đồng.