Cần Thơ lần đầu lên tiếng vụ phê duyệt dự án một đằng, thu hồi một nẻo

TRẦN LƯU |

Đây là lần lần đầu tiên UBND TP.Cần Thơ ra thông cáo báo chí, sau một thời gian dài dư luận bức xúc về dự án khu đô thị mới Thới Lai được phê duyệt dự án một đằng, nhưng thu hồi đất một nẻo...

UBND TP.Cần Thơ ngày 28.8 đã có thông cáo báo chí gửi các cơ quan truyền thông về dự án khu đô thị mới huyện Thới Lai. Thông cáo này do ông Hồ Văn Gia, Chánh Văn phòng UBND TP.Cần Thơ ký hôm 27.8.

Nội dung cho biết, khu vực dự án có tứ cận gồm: Giáp khu hành chính huyện Thới Lai, giáp kênh Xẻo Sào, giáp đất dân và giáp đường tỉnh 922.

Tổng giá trị bồi thường của dự án là hơn 76,5 tỉ đồng với 140 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay đã có 120 hộ nhận bồi hoàn, còn lại 20 hộ chưa nhận.

Vị trí thực hiện dự án ở ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai), nhưng do sai sót của cơ quan tham mưu trong quá trình soạn thảo văn bản, đã ghi nhầm thành ấp Thới Thuận A. Sau đó, UBND TP.Cần Thơ đã ra quyết định đính chính lại vị trí thực hiện dự án là ấp Thới Thuận B.

UBND TP.Cần Thơ khẳng định, đây chỉ là lỗi đánh máy. Trên thực tế địa chính, vị trí thực hiện dự án không hề xáo trộn, khu vực tứ cận vẫn giữ nguyên.

Một góc dự án khu đô thị mới Thới Lai đang được triển khai xây dựng. Ảnh: Thành Nhân.
Một góc dự án khu đô thị mới Thới Lai đang được triển khai xây dựng. Ảnh: Thành Nhân.

Trước những phản ánh của dư luận và báo chí, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã giao Thanh tra TP Cần Thơ tiến hành thanh tra dự án. Khi có kết quả sẽ công khai với dư luận. Đối với những sai sót ghi nhầm vị trí, thành phố đã có chỉ đạo, kiểm điểm phê bình cơ quan tham mưu.

Như Lao Động đã thông tin, tháng 7.2016, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Thới Lai do Công ty CP đầu tư Cadif làm chủ đầu tư, địa điểm thực hiện dự án tại ấp Thới Thuận A. Bất ngờ, vào tháng 12.2017, UBND huyện Thới Lai ban hành các quyết định thu hồi đất, duyệt phương án chi tiết bồi thường... đã chuyển qua ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai).

Ban đầu, người dân đồng tình, họ cho rằng dự án làm ở đâu cũng được, miễn sao có sự bồi hoàn thỏa đáng cho dân. Theo phương án bồi thường của huyện Thới Lai, loại đất ODT (ở đô thị) được bồi thường giá 6 triệu đồng/m2 và được cấp nền tái định cư. Tuy nhiên, chỉ có 2 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); 11 trường hợp khác được xét đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ, nên được bồi thường như trên. Số hộ dân còn lại, chỉ được bồi thường với mức giá 40% của loại đất ODT 2016, là 2,4 triệu đồng/m2, và không được xét cấp tái định cư. Từ đây các hộ dân đã liên tục khiếu nại, không đồng ý giao đất.

Trước đó, trong cuộc họp báo định kỳ quý 2 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức vào tháng 6 vừa qua; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thừa nhận: Dự án này đã “sai cả hệ thống trong xác định vị trí khu đô thị mới huyện Thới Lai”.

“Quan điểm chỉ đạo của UBND thành phố là cái nào sai thì phải sửa sai để thực hiện cho đúng; ra quyết định cho đúng địa chỉ vị trí đất thu hồi ở ấp Thới Thuận B; đảm các quyền lợi của người dân không bị thiệt hại. Thời điểm nào ra quyết định thu hồi đất thì phải bồi thường theo đúng thời điểm đó về giá, các cơ chế, chính sách, phải áp dụng đầy đủ cho người dân, tránh cho người dân bị thiệt hại. Vì lỗi này là lỗi do các cơ quan thực hiện”, ông Hiển khẳng định.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Vụ duyệt dự án 1 đằng, thu hồi 1 nẻo: Thanh tra toàn diện dự án

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Sau khi một người dân uống thuốc tự tử, Thanh tra TP.Cần Thơ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án khu đô thị mới Thới Lai.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thông tin về vụ duyệt dự án 1 đằng, thu hồi đất 1 nẻo

TRẦN LƯU |

Tại buổi họp báo định kỳ quý 2 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể về việc duyệt dự án ở ấp Thới Thuận A, nhưng thu hồi đất của dân ở ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai).

Duyệt dự án một đằng thu hồi một nẻo: Dân đòi gặp Chủ tịch Thành phố

TRẦN LƯU |

Tại Ban tiếp công dân, các hộ dân trình bày bức xúc về việc UBND huyện Thới Lai thu hồi đất trái quy định, và mong muốn được đối thoại cùng Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ để trình bày những tâm tư nguyện vọng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Vụ duyệt dự án 1 đằng, thu hồi 1 nẻo: Thanh tra toàn diện dự án

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Sau khi một người dân uống thuốc tự tử, Thanh tra TP.Cần Thơ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án khu đô thị mới Thới Lai.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thông tin về vụ duyệt dự án 1 đằng, thu hồi đất 1 nẻo

TRẦN LƯU |

Tại buổi họp báo định kỳ quý 2 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể về việc duyệt dự án ở ấp Thới Thuận A, nhưng thu hồi đất của dân ở ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai).

Duyệt dự án một đằng thu hồi một nẻo: Dân đòi gặp Chủ tịch Thành phố

TRẦN LƯU |

Tại Ban tiếp công dân, các hộ dân trình bày bức xúc về việc UBND huyện Thới Lai thu hồi đất trái quy định, và mong muốn được đối thoại cùng Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ để trình bày những tâm tư nguyện vọng.