Cán bộ ở Đắk Lắk về tận buôn làng để làm sổ đỏ cho dân

Phan Tuấn |

Các cán bộ liên quan đến lĩnh vực đất đai ở huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) đang tích phối hợp với người dân tại các buôn làng triển khai, hoàn thành các thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà con nhân dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Dân làng phấn khởi nhận sổ đỏ

Theo quy định, người dân khi muốn làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì phải liên hệ văn phòng đăng ký đất đai, phòng tài nguyên từ cấp huyện trở lên.

Thế nhưng, hiện nay, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở các buôn làng ở huyện Cư M'gar chỉ cần bước ra khỏi ngõ là đã có cán bộ trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ làm sổ đỏ trực tiếp ngay tại buôn.

Cách làm này ở huyện Cư M'gar không chỉ tạo thuận lợi cho nhiều cá nhân, gia đình ở buôn làng mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo phát triển đời sống người đồng bào dân tộc thiểu số.

Hơn 1 tháng trước, ngay tại nơi mình sinh sống ở buôn Lang, thị trấn Ea Pôk thì chị H’Linh Êban đã nộp hồ sơ cho Tổ kiểm tra “Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” .

Rất nhanh chóng, chị H'Linh Êban đã được UBND thị trấn thông báo đủ điều kiện và đã được UBND huyện Cư M’gar cấp sổ đỏ.

"Tôi rất vui vì không mất nhiều thời gian, công sức nhưng đã được cán bộ quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cấp sổ đỏ cho gia đình ngày tại địa phương" - chị H’Linh Êban phấn khởi cho biết.

Tương tự, ông Y Jơn Niê ở buôn Ea Mấp, thị trấn Ea Pôk đã không giấu niềm vui và sự phấn khởi của bản thân khi được cầm tấm sổ đỏ trên tay.

Theo ông Y Jơn Niê, trước đây, ông đã mấy lần có ý định lên huyện hỏi về các thủ tục để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế nhưng, do đã ngoài 60 tuổi, cũng như không hiểu về các thủ tục hành chính nên bản thân ngại đi lại để giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo ông Jơn Niê, ông và bà con ở đây rất vui mừng khi tổ công tác của huyện đã về tận buôn để hướng dẫn các thủ tục liên quan cho bà con trong buôn làng làm thủ tục cấp sổ đỏ, bởi sổ đỏ là tài sản vô cùng quý giá, giúp người dân khẳng định quyền làm chủ và có thể khi cần vay vốn ngân hàng, phát triển sản xuất.

Người dân phấn khởi khi được chính quyền trao sổ đỏ ngay tại địa phương. Ảnh: Trung Dũng
Người dân phấn khởi khi được chính quyền trao sổ đỏ ngay tại địa phương. Ảnh: Trung Dũng

Tiếp tục quan tâm, làm sổ đỏ cho người dân

Theo UBND huyện Cư M'gar thì Tổ kiểm tra “Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” ở cơ sở được địa phương thực hiện thí điểm tại thị trấn Ea Pôk.

Hiện, đã có 7 buôn đồng bào dân tộc thiểu số, với hơn 500 hộ dân ở thị trấn Ea Pôk và xã Cư Suê được Tổ kiểm tra của huyện hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục cấp đổi, cấp mới sổ đỏ. Cách làm này đã đem lại niềm hy vọng và niềm vui lớn cho nhiều gia đình và người dân…

Ông Nguyễn Công Văn - Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar, hiện UBND huyện Cư M’gar cho biết, qua gần 2 tháng triển khai ở các buôn tại xã Ea Pôk, Cư Suê... đã mang lại những kết quả rất là tốt và được bà con rất đồng tình ủng hộ.

Đặc biệt, về phía bà con cũng rất vui mừng, phấn khởi khi được giúp đỡ giải quyết các thủ tục hành chính và được cầm tấm sổ đỏ trên tay.

Trong thời gian tới, huyện Cư M'gar sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết những hồ sơ đã tiếp nhận để nhanh chóng cấp đổi, cấp mới sổ đỏ cho những hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện.

Qua đánh giá, việc triển khai cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ở cơ sở là lần đầu tiên được thực hiện. Đây là sự đổi mới, góp phần tháo gỡ những nút thắt trong cấp sổ đỏ cho người dân trên địa bàn huyện Cư M'gar.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Để hàng nghìn người đòi sổ đỏ ở Quảng Nam, chính quyền không thể vô can

Thanh Hải |

Hơn 1.100 lô đất tại 3 dự án Hera Complex Riverside, 7B mở rộng và Khu đô thị Bách Đạt, thuộc thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đã được bán cho khách hàng, trong khi nhà đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, chưa xây dựng hạ tầng...

Huyện Quỳnh Phụ thông tin việc cán bộ địa chính xã thu sai tiền làm sổ đỏ

Hà Vi |

Thái Bình - UBND huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) vừa thông tin với Báo Lao Động sau bài viết liên quan đến cán bộ địa chính xã An Ninh (huyện Quỳnh Phụ) bị “tố” nhiều năm liên tục thu tiền để làm sổ đỏ của người dân sai quy định.

Cán bộ địa chính xã ở Thái Bình thu sai tiền làm sổ đỏ của người dân

Hà Vi |

Thái Bình - Cán bộ địa chính xã An Ninh (huyện Quỳnh Phụ) bị “tố” nhiều năm liên tục thu tiền để làm sổ đỏ của người dân sai quy định.

Làm giả 17 sổ đỏ, lừa chiếm đoạt tiền của các hộ dân

HƯNG THƠ |

Nhiều hộ gia đình ở tỉnh Quảng Trị thỏa thuận và thuê một người phụ nữ làm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tuy nhiên, người phụ nữ này đã làm sổ đỏ giả, rồi bàn giao cho các hộ dân để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Những bác sĩ giành sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo mẹ chết

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Cướp giành, có lẽ là từ chính xác nhất để tả về hành động của những y bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi họ đã cứu sống và nhận nuôi những đứa trẻ bị dân làng xem là con “ma rừng”- những đứa trẻ đúng ra đã bị chôn sống theo người mẹ qua đời vì một hủ tục ngàn đời.

Tin 20h: Người dân ở chung cư phải mua nước đóng chai để sinh hoạt

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 16.10: Người dân ở chung cư phải mua nước đóng chai để nấu cơm, rửa mặt; Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường, giá xăng dự kiến giảm 2.200 đồng/lít; Bắc Ninh vượt TPHCM, vươn lên dẫn đầu cả nước về xuất khẩu;...

Và họ cùng nhau nuôi dạy những con "ma rừng” thành người có ích

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Không chỉ dành cướp sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo cái chết của mẹ như chúng tôi đã kể ở kỳ trước, những y bác sĩ như Nguyễn Thanh Hải, Hồ Thị Hiếu còn coi những con "ma rừng" như con ruột của mình và vượt qua khó khăn, sự kỳ thị... để nuôi nấng, dạy dỗ chúng đã và đang trở thành những con người có ích cho xã hội.

Xe quá tải chạy qua, cầu bị lún thiệt hại 5 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiếc xe có trọng lượng gần 18 tấn, chở theo số lượng hàng hoá, tổng cộng xe và hàng trên 31 tấn. Khi đi qua gây lún mặt cầu, làm thay đổi kết cấu thành cầu. Thiệt hại vật chất lên đến 5 tỉ đồng.

Để hàng nghìn người đòi sổ đỏ ở Quảng Nam, chính quyền không thể vô can

Thanh Hải |

Hơn 1.100 lô đất tại 3 dự án Hera Complex Riverside, 7B mở rộng và Khu đô thị Bách Đạt, thuộc thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đã được bán cho khách hàng, trong khi nhà đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, chưa xây dựng hạ tầng...

Huyện Quỳnh Phụ thông tin việc cán bộ địa chính xã thu sai tiền làm sổ đỏ

Hà Vi |

Thái Bình - UBND huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) vừa thông tin với Báo Lao Động sau bài viết liên quan đến cán bộ địa chính xã An Ninh (huyện Quỳnh Phụ) bị “tố” nhiều năm liên tục thu tiền để làm sổ đỏ của người dân sai quy định.

Cán bộ địa chính xã ở Thái Bình thu sai tiền làm sổ đỏ của người dân

Hà Vi |

Thái Bình - Cán bộ địa chính xã An Ninh (huyện Quỳnh Phụ) bị “tố” nhiều năm liên tục thu tiền để làm sổ đỏ của người dân sai quy định.

Làm giả 17 sổ đỏ, lừa chiếm đoạt tiền của các hộ dân

HƯNG THƠ |

Nhiều hộ gia đình ở tỉnh Quảng Trị thỏa thuận và thuê một người phụ nữ làm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Tuy nhiên, người phụ nữ này đã làm sổ đỏ giả, rồi bàn giao cho các hộ dân để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.