Nguồn cơn khiến nhiều người quay cuồng vì đất ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại tỉnh Bình Phước liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến mua bán đất đai gây xôn xao dư luận. Các cơn "sốt đất" liên tiếp xảy ra, nhiều người quay cuồng vì đất, có người vi phạm pháp luật vì đất.

Liên tiếp "sốt đất", "quay cuồng" vì đất

Tháng 3.2022, tỉnh Bình Phước đề xuất chủ trương làm cầu Mã Đà kết nối với Đồng Nai. Ngay sau khi có thông tin trên, giới đầu tư, cò đất đổ về dựng bảng rao bán đất ở xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước.

Giá đất khu vực xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú được cò đất thổi tăng dựng đứng tạo nên cơn "sốt đất". Tuy nhiên, "cơn sốt" đã nguội lạnh, giới đầu cơ "tan tác" ngay sau đó, khi có những ý kiến phản biện về việc thực hiện dự án cầu Mã Đà.

Mới đây, ngày 21.4, dư luận tiếp tục xôn xao trước video hàng trăm người chen chúc, xô đẩy nhau giành chỗ xếp hàng vào bốc số thứ tự ở một đơn vị hành chính tại huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Trong đoạn clip, cả trăm người chen chúc trước cổng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành, mỗi người trên tay đều cầm một túi hồ sơ. Khi cửa cổng vừa mở, đám đông ùa vào, chen nhau giành vị trí xếp hàng, bốc số thứ tự làm hồ sơ. Nhiều người do quá vội đã ''ngã chổng vó''.

Có người ngã chỏng võ khi tranh nhau vào làm sổ đỏ trong cơn sốt đất.
Có người ngã khi tranh nhau vào làm sổ đỏ trong cơn sốt đất.

Anh Nguyễn Yên (27 tuổi, làm nghề môi giới đất) cho biết thời gian gần đây, giao dịch chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn huyện Chơn Thành rất nhiều. Người dân đi làm thủ tục sang tên rất vất vả, có khi phải đi từ 2h hoặc 3h sáng. Có người phải đi 3 ngày mới bốc được số thứ tự để vào làm hồ sơ. Do quá đông, nên mới xảy ra cảnh tranh nhau.

Theo anh Nguyễn Yên, nguyên nhân dẫn đến sự việc bắt nguồn từ việc nhiều người dân ở Bình Dương, TPHCM về Bình Phước săn tìm đất. Hiện nay, những thửa đất trong các dự án cũ từ 120-300 m2 tại Chơn Thành Bình Phước có giá từ 600-800 triệu rất dễ bán.

"Người dân cho rằng sắp có cao tốc từ TPHCM lên Chơn Thành nên sau này di chuyển thuận lợi hơn. Đầu tư đất từ bây giờ sẽ có lời nên các giao dịch chuyển nhượng thời gian gần đây rất nhiều"- anh Nguyễn Yên cho biết.

Người dân chen nhau xếp hàng chờ vào làm sổ đỏ. Video: L.H

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Sáng (35 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết, tin lời môi giới, tháng 3.2022 anh gom góp rồi mượn tiền gia đình 600 triệu lên tận xã Minh Lập, Chơn Thành mua thửa đất ngang 5m dài 60m, hiện bây giờ vẫn chưa sang tên đổi sổ được.

Còn anh Lê Văn Tám (45 tuổi, ngụ Thủ Dầu Một, Bình Dương) tin lời môi giới cũng đã đầu tư một thửa đất gần 500 triệu tại Chơn Thành, Bình Phước. Tuy nhiên do không tìm hiểu rõ, mua phải đất sổ chung nên sau 3 tháng vẫn chưa làm hồ sơ để chuyển nhượng được. "Tin lời anh em, tôi chuyển hết tiền. Tuy nhiên giờ đất không ra được sổ, tôi muốn bán sang tay người khác cũng không được"- anh Tám ngậm ngùi chia sẻ.

Lập web và ứng dụng trái phép sử dụng dữ liệu đất đai không chính xác

Các "cơn sốt đất" khiến những người mang mộng làm giàu "quay cuồng vì đất". Cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều người thực hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 24.4, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 trang thông tin điện tử và 1 ứng dụng đã sử dụng trái phép nguồn dữ liệu bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Các đối tượng đã khai thác bất hợp pháp nguồn dữ liệu nhằm mục đích trục lợi từ việc thu phí của người sử dụng. Đáng nói, trang thông tin điện tử và 1 ứng dụng đã cung cấp thông tin dữ liệu không có cơ sở pháp lý, không chính xác dẫn đến nhầm lẫn cho tổ chức, cá nhân xem thông tin từ các trang mạng này. Từ đó, có thể ảnh hưởng đến các giao dịch bất động sản và gây hậu quả pháp lý về sau.

Hiện, vụ việc đã được chuyển hồ sơ sang đơn vị chức năng để xử lý.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chen nhau làm sổ đỏ nhiều người ngã chổng vó ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, số lượng người làm hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất quá đông. Người dân phải đi từ khi trời tối và chen nhau vào bốc số làm "sổ đỏ", đã xảy ra đùn đẩy có người "ngã chổng vó".

Cơ hội đầu tư sinh lời tại Khu đô thị Công Thành Center Point - Bình Phước

T.D.V |

Bình Phước - Khu đô thị Công Thành Center Point là dự án bất động sản mới ở trung tâm phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Dự án có quy mô 42ha, được quy hoạch bài bản nên sẽ mang lại không gian sống tốt nhất cho cư dân.

Bình Phước huỷ bỏ chủ trương cho FLC lập quy hoạch làm dự án hơn 1.700 ha

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã huỷ bỏ chủ trương cho Tập đoàn FLC lập quy hoạch dự án khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam có quy mô hơn 1.700 ha tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Chen nhau làm sổ đỏ nhiều người ngã chổng vó ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, số lượng người làm hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất quá đông. Người dân phải đi từ khi trời tối và chen nhau vào bốc số làm "sổ đỏ", đã xảy ra đùn đẩy có người "ngã chổng vó".

Cơ hội đầu tư sinh lời tại Khu đô thị Công Thành Center Point - Bình Phước

T.D.V |

Bình Phước - Khu đô thị Công Thành Center Point là dự án bất động sản mới ở trung tâm phát triển công nghiệp - đô thị - dịch vụ của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Dự án có quy mô 42ha, được quy hoạch bài bản nên sẽ mang lại không gian sống tốt nhất cho cư dân.

Bình Phước huỷ bỏ chủ trương cho FLC lập quy hoạch làm dự án hơn 1.700 ha

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã huỷ bỏ chủ trương cho Tập đoàn FLC lập quy hoạch dự án khu đô thị mới, kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam có quy mô hơn 1.700 ha tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.