Bí thư tỉnh ủy Bến Tre chỉ đạo xử lý vụ 200 hộ dân mua nhà bị treo “sổ hồng”

Thành Nhân |

Liên quan đến vụ Khu dân cư thiếu nhà trẻ, siêu thị, 200 hộ dân mua nhà bị treo “sổ hồng”, người dân đã gửi đơn cầu cứu tới Bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Nhận được đơn, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo giải quyết khẩn trương.

Ngày 12.7, nguồn tin của PV Báo Lao Động cho biết, ông Phan Ngọc Huy – Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy Bến Tre đã ký Công văn số 144 gửi đến Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bến Tre để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.

Theo công văn, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre chuyển đơn, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo UBND tỉnh giải quyết khẩn trương, rõ ràng, dứt điểm, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các bên liên quan.

Từ đó, có giải pháp, biện pháp giải quyết cụ thể theo thẩm quyền, kết quả báo cáo đồng chí Bí thư tỉnh ủy (qua Ban Nội chính tỉnh ủy) theo dõi trong tháng 7.2023.

Người dân mua đất, nhà ở khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) ngóng chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ảnh: Thành Nhân
Người dân mua đất, nhà ở khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) ngóng chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ảnh: Thành Nhân

Trước đó, ông Hồ Thanh Huy (khu dân cư Hưng Phú, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đại diện cho 74 cư dân khu dân cư Hưng Phú có văn bản gửi đến Bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Trong đó, kiến nghị về việc yêu cầu cung cấp các thông tin, các văn bản có liên quan đến dự án khu dân cư Hưng Phú,… Ngoài ra, còn yêu cầu thông tin về việc thời gian được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đồng thời, cũng kiến nghị chủ đầu tư dự án khu dân cư Hưng Phú chuyển quyền sử hữu nhà ở, đất ở.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hồ Thanh Huy cho biết, ông mua đất, nhà trong khu dân cư Hưng Phú từ năm 2018. Mặc dù, đã phản ánh đến cơ quan chức năng, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa cấp “sổ hồng”.

“Tôi mong rằng, trong thời gian sớm nhất, những người dân ở khu dân cư Hưng Phú sẽ có cuộc họp, đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và chủ đầu tư về các vấn đề còn tồn tại, đang xảy ra ở khu dân cư Hưng Phú.

Trong đó, có vấn đề, tại sao cơ quan chức năng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ hồng) cho người dân”, ông Huy nói.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng thông tin: “Khu dân cư thiếu nhà trẻ, siêu thị, 200 hộ dân mua nhà bị treo “sổ hồng” "để phản ánh về việc 200 hộ dân mua nhà ở, đất ở khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) bị treo “sổ hồng” vì chủ đầu tư chưa hoàn thiện 2 hạng mục công trình của dự án nên cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre chưa thể cấp “sổ hồng” cho người dân.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh khu dân cư thiếu 2 hạng mục, người dân nhiều năm bị treo sổ hồng

Thành Nhân |

Mặc dù địa phương đã tạo điều kiện nhưng do chủ đầu tư chưa gửi cam kết hoàn thành 2 hạng mục trong dự án cũng như không gửi hồ sơ xây dựng tầng hầm cho cơ quan chức năng nên việc cấp sổ hồng cho người dân mua nhà tại khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) vẫn tiếp tục bị "treo" nhiều năm.

Mua nhà nhưng không được cấp sổ hồng vì sai phạm của chủ đầu tư

Bảo Chương |

Vẫn còn nhiều dự án chung cư trên địa bàn thành phố do vướng các sai phạm khiến các cơ quan nhà nước không có cơ sở ban hành thông báo kết quả kiểm tra, văn bản thẩm định đủ điều kiện, từ đó làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Khu dân cư thiếu nhà trẻ, siêu thị, 200 hộ dân mua nhà bị treo “sổ hồng”

Thành Nhân |

Theo cơ quan chức năng, việc chưa cấp "sổ hồng" cho người dân là do chủ đầu tư chưa hoàn thiện 2 công trình trong dự án khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Mặc dù, địa phương đã tạo điều kiện nhưng chủ đầu tư không gửi cam kết hoàn thành 2 hạng mục trên và không gửi hồ sơ xây dựng tầng hầm cho cơ quan chức năng.

Giám đốc trung tâm dạy lái xe ở Hải Phòng chiếm đoạt 22 tỉ đồng của học viên

Mai Chi |

Chiều tối 13.7, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc bắt giám đốc và nhân viên Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (GTVT) Trung ương II (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Tin 20h: Thời điểm người dân được nhận mức lương truy lĩnh tháng 7 và 8

Linh Trang - Vũ Linh |

Tin 20h: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu xử lý vụ việc của Công ty Hưng Thịnh; Lương thấp, nhiều công nhân tằn tiện sống qua ngày; Lương hưu tháng 9 sẽ truy lĩnh tháng 7 và tháng 8; Vụ sạt lở biệt thự làm 2 người chết ở Đà Lạt: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can;...

Nợ vay vượt 18 tỉ USD, EVN ngốn hơn 39 tỉ đồng/ngày để trả lãi

Đức Mạnh |

Năm 2022, nợ phải trả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên tới 440.814 tỉ đồng, tương đương 18,6 tỉ USD. Điều đáng chú ý là trong số 324.265 tỉ đồng nợ vay tài chính, tập đoàn này hoàn toàn không vay từ ngân hàng.

Tài chính thông minh: Cơ hội để mắc ung thư vẫn có thể mua bảo hiểm

Nhóm PV |

Khi đã mắc các căn bệnh hiểm nghèo thì 99% sẽ không thể tham gia được bảo hiểm. Tuy nhiên trong số Tài chính thông minh hôm nay, ông Trần Mạnh Hoàng Việt - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ một số trường hợp mà công ty bảo hiểm có thể xem xét đánh giá quyết định thực hiện việc bảo vệ.

COFICO đến xin lỗi và hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động mà Báo Lao Động phản ánh

Tạ Quang |

15 triệu đồng là tổng số tiền mà nữ công nhân Trần Thị Ngọc Tuyền được hỗ trợ sau hơn 1 tháng bị tai nạn lao động mà Báo Lao Động phản ánh.

Cận cảnh khu dân cư thiếu 2 hạng mục, người dân nhiều năm bị treo sổ hồng

Thành Nhân |

Mặc dù địa phương đã tạo điều kiện nhưng do chủ đầu tư chưa gửi cam kết hoàn thành 2 hạng mục trong dự án cũng như không gửi hồ sơ xây dựng tầng hầm cho cơ quan chức năng nên việc cấp sổ hồng cho người dân mua nhà tại khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) vẫn tiếp tục bị "treo" nhiều năm.

Mua nhà nhưng không được cấp sổ hồng vì sai phạm của chủ đầu tư

Bảo Chương |

Vẫn còn nhiều dự án chung cư trên địa bàn thành phố do vướng các sai phạm khiến các cơ quan nhà nước không có cơ sở ban hành thông báo kết quả kiểm tra, văn bản thẩm định đủ điều kiện, từ đó làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Khu dân cư thiếu nhà trẻ, siêu thị, 200 hộ dân mua nhà bị treo “sổ hồng”

Thành Nhân |

Theo cơ quan chức năng, việc chưa cấp "sổ hồng" cho người dân là do chủ đầu tư chưa hoàn thiện 2 công trình trong dự án khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Mặc dù, địa phương đã tạo điều kiện nhưng chủ đầu tư không gửi cam kết hoàn thành 2 hạng mục trên và không gửi hồ sơ xây dựng tầng hầm cho cơ quan chức năng.