Cận cảnh khu dân cư thiếu 2 hạng mục, người dân nhiều năm bị treo sổ hồng

Thành Nhân |

Mặc dù địa phương đã tạo điều kiện nhưng do chủ đầu tư chưa gửi cam kết hoàn thành 2 hạng mục trong dự án cũng như không gửi hồ sơ xây dựng tầng hầm cho cơ quan chức năng nên việc cấp sổ hồng cho người dân mua nhà tại khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) vẫn tiếp tục bị "treo" nhiều năm.

Dự án khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thiên Đức làm chủ đầu tư. Theo phản ánh của người dân đang sinh sống ở khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre), họ mua nhà, đất tại khu dân cư trên nhưng nhiều năm qua, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ hồng) gây khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt.
Theo phản ánh của người dân, họ mua nhà, đất tại khu dân cư trên nhưng nhiều năm qua vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ hồng) gây khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt.
Ông Nguyễn Thanh Dũng là hộ dân có mua nhà, đất trong khu dân cư Hưng Phú cho biết, ông và gia đình đã dọn về đây ở khoảng 3 năm qua, tiền bạc đã thanh toán xong với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thiên Đức (Công ty Thiên Đức) nhưng đến nay chưa có “sổ hồng”.
Ông Nguyễn Thanh Dũng - là hộ dân mua nhà, đất trong khu dân cư Hưng Phú cho biết, ông và gia đình đã dọn về đây ở khoảng 3 năm qua. Tiền bạc đã thanh toán xong với chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Thiên Đức (Công ty Thiên Đức) nhưng đến nay chưa có “sổ hồng”.
Anh Hồ Thanh Huy (37 tuổi, ngụ ở tỉnh Bến Tre) cho biết, anh có mua đất, nhà trong khu dân cư Hưng Phú từ năm 2018. Mặc dù, đã phản ánh đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa cấp “sổ hồng”. “Tôi mong rằng, cơ quan chức năng xem xét, tiến hành làm việc với doanh nghiệp, trong đó đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân”, anh Huy nói.
Mua đất, nhà trong khu dân cư Hưng Phú từ năm 2018, anh Hồ Thanh Huy (37 tuổi, ngụ ở tỉnh Bến Tre) cho biết, mặc dù, đã phản ánh đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa cấp “sổ hồng”. “Tôi mong cơ quan chức năng xem xét, tiến hành làm việc với doanh nghiệp, trong đó đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân”, anh Huy nói.
Những ổ
Những hố ga thoát nước không được che, rào chắn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân.
Đồng hồ điện gắn trên vỉa hè tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Đồng hồ điện gắn trên vỉa hè tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trong mùa mưa.
Mưa lớn hệ thống thoát nước không kịp gây ngập.
Mưa lớn khiến hệ thống thoát nước không kịp nên gây ra tình trạng ngập.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Hữu Nghị - Giám đốc Công ty Thiên Đức cho biết, dự án trên là dự án phát triển nhà ở thương mại. Hiện tại, chủ đầu tư chưa hoàn thành 2 hạng mục là nhà trẻ và siêu thị.  Theo ông Nghị, chủ đầu tư có văn bản gửi UBND tỉnh Bến Tre đề xuất cấp “sổ hồng” cho 200 hộ dân trong khu dân cư Hưng Phú. Bên cạnh đó, lùi thời gian hoàn thành 2 hạng mục trên sang năm 2024. Sau đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn đồng ý cho phép lùi thời gian hoàn thành 2 danh mục cuối cùng đến cuối năm 2024 gồm nhà trẻ và siêu thị. Bên cạnh đó, cấp “sổ hồng” cho người dân trong khu dân cư Hưng Phú.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Hữu Nghị - Giám đốc Công ty Thiên Đức cho biết, hiện tại, chủ đầu tư chưa hoàn thành 2 hạng mục là nhà trẻ và siêu thị. Theo ông Nghị, chủ đầu tư có văn bản gửi UBND tỉnh Bến Tre đề xuất cấp “sổ hồng” cho 200 hộ dân trong khu dân cư Hưng Phú. Bên cạnh đó, lùi thời gian hoàn thành 2 hạng mục trên sang năm 2024.
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, 2 hạng mục gồm nhà trẻ và siêu thị chủ đầu tư chưa hoàn thành nếu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không đúng theo quy định. Theo ông Tam, mặc dù chính quyền địa phương đã cho chủ đầu tư cơ hội, tuy nhiên đến nay, công ty này chưa gửi hồ sơ xây dựng tầng hầm cho cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, đối với 2 hạng mục nhà trẻ và siêu thị, địa phương đã cho lùi thời hoàn thành nhưng doanh nghiệp này vẫn chưa gửi cam kết hoàn thành 2 hạng mục trên đến UBND tỉnh. Do đó, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân.
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, 2 hạng mục gồm nhà trẻ và siêu thị chủ đầu tư chưa hoàn thành nếu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không đúng theo quy định. Theo ông Tam, mặc dù chính quyền địa phương đã cho chủ đầu tư cơ hội, tuy nhiên đến nay, công ty này chưa gửi hồ sơ xây dựng tầng hầm cho cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, đối với 2 hạng mục nhà trẻ và siêu thị, địa phương đã cho lùi thời hoàn thành nhưng doanh nghiệp này vẫn chưa gửi cam kết hoàn thành 2 hạng mục trên đến UBND tỉnh. Do đó, cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân.
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre từ chối tổ chức cuộc thi hoa khôi doanh nhân sắc tâm tài 2023

Thành Nhân |

UBND tỉnh Bến Tre không tiếp nhận Cuộc thi “Hoa khôi doanh nhân sắc tâm tài năm 2023” do Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải trí Bí mật Phương Đông tổ chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Khu dân cư thiếu nhà trẻ, siêu thị, 200 hộ dân mua nhà bị treo “sổ hồng”

Thành Nhân |

Theo cơ quan chức năng, việc chưa cấp "sổ hồng" cho người dân là do chủ đầu tư chưa hoàn thiện 2 công trình trong dự án khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Mặc dù, địa phương đã tạo điều kiện nhưng chủ đầu tư không gửi cam kết hoàn thành 2 hạng mục trên và không gửi hồ sơ xây dựng tầng hầm cho cơ quan chức năng.

Dự án nhà ở được gỡ vướng, người mua được cấp sổ hồng

Thu Giang |

Đến nay, đã có 13 dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh được gỡ vướng pháp lý, cho phép được huy động vốn 50% số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai cũng như cấp sổ hồng cho khách hàng.

Cô giáo 75 tuổi ban ngày đi bán vé số, tối về đến với lớp học tình thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một cô giáo về hưu đã 75 tuổi mỗi ngày vẫn rong ruổi trên đường phố đi bán vé số. Số tiền mà cô giáo bán vé số có được đều sử dụng để chia sẻ với những học sinh nghèo ở lớp học tình thương và người khó khăn.

Xuất hiện tình trạng xí chỗ đỗ xe bằng phiến bê tông dài cả mét

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị N.T.P (Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) không khỏi bức xúc khi khu vực lòng đường, giáp vỉa hè - nơi gần chung cư chị sinh sống xuất hiện nhiều phiến bê tông dài đến cả mét. Nhiều chăn chiếu, bàn gỗ, tấm ván ép cũng để la liệt ở lòng đường, mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

HLV Kiatisak: Tất nhiên Hoàng Anh Gia Lai sẽ trụ hạng

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak thất vọng khi Hoàng Anh Gia Lai không thể đánh bại Bình Định để vào Top 8, nhưng ông tin đội bóng sẽ tiếp tục trụ lại ở V.League 2023.

Cặp cá voi lại xuất hiện trên biển Đề Gi, Bình Định

Xuân Nhàn |

Sáng 2.7, trên vùng biển Đề Gi – Vũng Bồi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), ngư dân địa phương phát hiện có một cặp cá voi đang “khiêu vũ” ấn tượng giữa đàn chim biển đông đúc hàng trăm con.

Giờ thứ 9: Xin một đứa con - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người vợ trong câu chuyện của chúng ta duy nhất có một người bạn gái và được giúp đỡ rất nhiều từ người bạn này. Nhưng oái oăm thay, người bạn lại thầm thương chồng của nhân vật chính và muốn xin một đứa con.

Bến Tre từ chối tổ chức cuộc thi hoa khôi doanh nhân sắc tâm tài 2023

Thành Nhân |

UBND tỉnh Bến Tre không tiếp nhận Cuộc thi “Hoa khôi doanh nhân sắc tâm tài năm 2023” do Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải trí Bí mật Phương Đông tổ chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Khu dân cư thiếu nhà trẻ, siêu thị, 200 hộ dân mua nhà bị treo “sổ hồng”

Thành Nhân |

Theo cơ quan chức năng, việc chưa cấp "sổ hồng" cho người dân là do chủ đầu tư chưa hoàn thiện 2 công trình trong dự án khu dân cư Hưng Phú (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Mặc dù, địa phương đã tạo điều kiện nhưng chủ đầu tư không gửi cam kết hoàn thành 2 hạng mục trên và không gửi hồ sơ xây dựng tầng hầm cho cơ quan chức năng.

Dự án nhà ở được gỡ vướng, người mua được cấp sổ hồng

Thu Giang |

Đến nay, đã có 13 dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh được gỡ vướng pháp lý, cho phép được huy động vốn 50% số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai cũng như cấp sổ hồng cho khách hàng.