Bất động sản kỳ vọng được trợ lực từ dòng kiều hối

Bảo Chương |

Kiều hối tiếp tục tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2023 được nhận định sẽ có lợi cho thanh khoản đang bị đóng băng trên thị trường bất động sản.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - chi nhánh TPHCM, tính đến cuối tháng 6.2023, lượng kiều hối chuyển về TPHCM đạt 4,33 tỉ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 65,6% so với cả năm 2022. Trong đó, riêng quý 2/2023, lượng kiều hối chuyển về đạt 2,2 tỉ USD, tăng 4,5% so với quý I/2023.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TPHCM, sở dĩ TPHCM thu hút được lượng kiều hối đổ về lớn vì thành phố luôn tạo thuận lợi cho kiều bào chuyển tiền về nước, cải thiện thủ tục thu hút kiều hối thông thoáng hơn, triển khai thêm các phương thức thanh toán bằng công nghệ, thực hiện các giao dịch chi trả... Đánh giá kết quả trên là rất tích cực và cần được phát huy trong thời gian tới, nhất là trong những tháng cuối năm 2023, đại diện Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TPHCM cũng đề xuất các giải pháp cụ thể mà thành phố cần phải triển khai. Trong đó, cần tiếp tục khai thác và phát triển tốt các yếu tố thúc đẩy kiều hối, nhất là khai thác và phát triển tốt thị trường lao động - khu vực có nguồn kiều hối tăng trưởng tốt những năm gần đây.

Xác định kiều hối là nguồn lực vàng cho phát triển kinh tế xã hội, UBND TPHCM cũng đang xây dựng Đề án “Chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn Thành phố”, nhằm tiếp tục thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối chuyển về, đồng thời tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước và tự hào Việt Nam của kiều bào và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và lao động tại nước ngoài để đóng góp vào sự phát triển của thành phố, của đất nước.

Dự thảo Đề án đã đưa ra các mục tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng kiều hối; về thực hiện các dự án phát triển xã hội, giáo dục, y tế và môi trường từ nguồn kiều hối và sự tham gia đóng góp của người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài… Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kiều hối chuyển về thành phố ít nhất 10% mỗi năm giai đoạn 2023-2025 và duy trì tốc độ này trong giai đoạn 2025-2030.

Có thể thấy, những năm gần đây, lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt trên 10 tỉ USD/năm, trong đó khoảng 25% đổ vào bất động sản. Nhiều chuyên gia nhận định tình hình kinh doanh bất động sản có thể sẽ được cải thiện nhờ sự gia tăng dòng tiền từ nguồn kiều hối, nguồn vốn FDI và mong muốn sở hữu nhà ở vào dịp cuối năm.

TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc đầu tư DG Capital đưa ra phân tích, khả năng thanh khoản trên thị trường vẫn chậm nhưng tới cuối quý IV/2023, các chỉ báo sẽ tốt hơn. Nguyên nhân vì trong quý cuối cùng của năm, các dòng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thường đổ vào bất động sản, hơn nữa đầu tư công, vốn FDI cũng thường được đẩy mạnh vào thời gian này. Cuối năm, bao giờ cũng có dòng tiền kiều hối và cổ tức từ kết quả kinh doanh trong năm, những nhà đầu tư sẽ suy nghĩ xem nên bỏ tiền đó vào đâu. Năm nay, do nguồn cung hạn chế và giá bất động sản tại các đô thị lớn đang neo cao, dự kiến nguồn tiền này có xu hướng đổ vào những thị trường các tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch….

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, dù thực trạng thị trường bất động sản ở Việt Nam trong quý II/2023 đã diễn biến tích cực hơn quý I/2023, nhưng để thị trường sớm “đảo chiều”, vẫn cần những động lực mạnh mẽ mới hơn. Hiện các động thái từ phía Chính phủ trong cơ chế, chính sách đã phát huy những tác dụng nhất định cho các chủ thể đang tham gia thị trường. Nhưng thực trạng thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay cần những động lực mới để giai đoạn kế tiếp có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn

Tuyết Lan |

Thị trường bất động sản nhà ở có sự phục hồi nhẹ trước hàng loạt các biện pháp gỡ vướng quyết liệt của Chính phủ và động thái giảm lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng. Tuy nhiên giới chuyên gia nhận định thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm vẫn đối mặt nhiều khó khăn.

Vướng pháp lý, thiếu vốn khiến nguồn cung bất động sản khan hiếm

ANH HUY |

Thị trường bất động sản từ đầu năm đến nay vẫn khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng và tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là hàng nghìn dự án phải dừng lại do vướng mắc pháp lý, thiếu vốn...

Lo ngại về nút thắt tín dụng bất động sản

Bảo Chương |

Việc được tiếp cận nguồn vốn tín dụng là "chiếc phao cứu sinh" đối với các doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, quy định mới về cho vay đang là nỗi lo của các doanh nghiệp nhóm ngành này.

Bất động sản nghỉ dưỡng khó “lội ngược dòng” trong thời gian ngắn

Thạch Lam |

Mặc dù Chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách gỡ vướng, ngành du lịch phục hồi nhưng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa hồi phục như kỳ vọng.

Bốn khu đất 1.500m2 ở TPHCM được đề xuất làm bãi đỗ xe cao tầng

HỮU CHÁNH |

Nhà xe cao tầng được đề xuất xây dựng trên bốn khu đất do Nhà nước quản lý với tổng diện tích dự kiến hơn 1.500m2, sức chứa khoảng 350 ôtô từ 9 chỗ trở xuống và hàng trăm xe máy.

Nhà thờ Đức Bà TPHCM vào top 10 nhà thờ tráng lệ nhất châu Á

Ninh Phương |

Mới đây, nhà thờ Đức Bà TPHCM được tờ South China Morning Post tôn vinh trong danh sách 10 nhà thờ tráng lệ nhất và nổi bật nhất ở châu Á.

Trào lưu Flex: Hãy nghĩ về những điều tử tế, hãy sống cuộc đời rực rỡ

Nhóm PV |

Trào lưu "flex" hay "flexing" (khoe khoang trên mạng xã hội) hiện trở thành chủ đề "nóng" với nhiều góc cạnh thú vị. Trao đổi với Lao Động, nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, thay vì nhìn nhận dưới góc độ tiêu cực, hãy nghĩ trào lưu này như một điều tử tế, hãy sống một cuộc đời rực rỡ.

Chuyên gia quốc tế: Tuyển nữ Việt Nam hay hơn kì vọng

Thanh Vũ |

Các chuyên gia bóng đá quốc tế đã dành không ít lời khen cho màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam trước đương kim vô địch Mỹ trong trận ra quân World Cup nữ 2023.

Bất động sản 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn

Tuyết Lan |

Thị trường bất động sản nhà ở có sự phục hồi nhẹ trước hàng loạt các biện pháp gỡ vướng quyết liệt của Chính phủ và động thái giảm lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng. Tuy nhiên giới chuyên gia nhận định thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm vẫn đối mặt nhiều khó khăn.

Vướng pháp lý, thiếu vốn khiến nguồn cung bất động sản khan hiếm

ANH HUY |

Thị trường bất động sản từ đầu năm đến nay vẫn khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng và tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là hàng nghìn dự án phải dừng lại do vướng mắc pháp lý, thiếu vốn...

Lo ngại về nút thắt tín dụng bất động sản

Bảo Chương |

Việc được tiếp cận nguồn vốn tín dụng là "chiếc phao cứu sinh" đối với các doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, quy định mới về cho vay đang là nỗi lo của các doanh nghiệp nhóm ngành này.

Bất động sản nghỉ dưỡng khó “lội ngược dòng” trong thời gian ngắn

Thạch Lam |

Mặc dù Chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách gỡ vướng, ngành du lịch phục hồi nhưng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa hồi phục như kỳ vọng.