Bất động sản giá hàng chục tỉ đồng vẫn khó thanh khoản

ANH HUY |

Không ít nhà đầu tư lớn đang đứng ngồi không yên trước các khoản nợ đến kỳ phải trả. Trong khi đó, các sản phẩm bất động sản giá trị tới hàng chục tỉ đồng lại không thể bán.

Dự báo về thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường đang có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mặc dù chính sách thắt chặt tín dụng đang dần được nới lỏng nhưng việc tiếp cận nguồn vốn vẫn vô cùng khó khăn đối với cả nhà đầu tư cá nhân và chủ đầu tư dự án.

Việc khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng kết hợp với giá một số phân khúc nhà ở không giảm khiến thanh khoản của thị trường suy giảm ít nhiều.

Bên cạnh đó, chi phí kinh doanh, chi phí vốn tăng cao hơn cùng tâm lý thắt chặt chi tiêu, trong đó có chi tiêu và đầu tư cho bất động sản của người tiêu dùng, cũng là khó khăn mà thị trường bất động sản cuối năm phải đối mặt.

Với tình hình này, không ít nhà đầu tư đang sở hữu những sản phẩm bất động sản giá trị lớn như liền kề, biệt thự, căn hộ cao cấp, căn hộ hạng sang bị ảnh hưởng rõ nét nhất.

Ngày 12.6, chia sẻ với Lao Động, anh Bùi Quang Phương cho biết đang sở hữu nhiều căn nhà liền kề, biệt thự có giá hàng chục tỉ đồng ở Hà Nội nhưng đang gặp rất nhiều áp lực về về thanh toán số tiền gốc và lãi ngân hàng phải trả hàng tháng.

"Tôi đã rao bán 2 căn liền kề ở quận Hoàng Mai liên tục nhiều tháng nay nhưng chưa bán được. Do các căn liền kề của tôi có giá trị lớn từ 15 đến 20 tỉ đồng, nhiều khách hàng muốn mua nhưng lại không tiếp cận được nguồn vốn vay, dẫn tới giao dịch chuyển nhượng không được thực hiện", anh Phương nói.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Điệp - một nhà đầu tư tại Hà Nội - cũng cho biết, anh đang bị chôn vốn tại một số lô đất nền lớn, trị giá trên 10 tỉ đồng.

Trong số này có một lô đất ở huyện Đông Anh, có diện tích 500m2, mua năm 2020 với giá 11 tỉ đồng. Hiện tại, anh đang rao bán với giá 12 tỉ đồng nhưng 3 tháng nay vẫn không bán được.

"Tôi muốn bán sớm lô đất này để giải quyết các khoản vay ngân hàng và dùng tiền đầu tư sang lĩnh vực khác. Với giá 12 tỉ đồng, tính ra, tôi không có lãi, thậm chí bị lỗ nếu so với việc gửi tiền ở ngân hàng", anh Điệp nói.

 
Các sản phẩm bất động sản giá trị tới hàng chục tỉ đồng rất khó bán. Ảnh: Cao Nguyên.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của Lao Động, các văn phòng môi giới ở Hà Nội hiện nay đang tiếp nhận hàng trăm sản phẩm bất động sản yêu cầu bán ra của khách hàng. Trong đó, các sản phẩm bất động sản như đất nền, các bất động sản giá trị cao hơn 10 tỉ đồng gần như không có giao dịch.

"Thị trường kém thanh khoản không chỉ ảnh hưởng tới những nhà đầu tư nhỏ lẻ mà ngay cả những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính lớn. Nếu thị trường vẫn kéo dài thực trạng kém thanh khoản thì những nhà đầu tư ôm nhiều đất sẽ bị chôn vốn rất nhiều, không có vốn để làm ăn ở những lĩnh vực khác" -, một chủ sàn bất động sản tại Hoài Đức chia sẻ.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam – cho biết, từ nay đến cuối năm, một số phân khúc có điểm sáng, dư địa, tiềm năng vẫn còn lớn. Đó là bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp.

“Dòng tiền của nhà đầu tư đang gặp nhiều khó khăn nên những sản phẩm có giá trị lớn khó thanh khoản là điều hiển nhiên. Chính vì vậy, với những sản phẩm nhà liền kề, biệt thự để có thanh khoản phải chờ thị trường sôi động trở lại”, ông Đính nói thêm.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Nghị quyết 18 tạo kì vọng mới cho thị trường bất động sản

Cao Nguyên |

Không chỉ là cơ sở để sửa đổi Luật Đất đai 2013 và các luật liên quan, Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII còn là cột mốc quan trọng với nhiều điểm đột phá, tạo động lực và kì vọng mới cho thị trường bất động sản (BĐS) được phát triển lành mạnh, bền vững, đảm bảo hài hoà lợi ích và công bằng xã hội.

Nhân viên môi giới bất động sản ồ ạt bỏ việc

Bảo Chương |

Theo khảo sát của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, số lượng nhân viên môi giới bất động sản hiện nay hoạt động trên thị trường chỉ còn khoảng 30-40% so với thời điểm cuối năm 2022.

Triển vọng bất động sản sẽ tươi sáng hơn từ quý III/2023

ANH HUY |

Cùng với việc Ngân hàng Nhà nước liên tục hạ lãi suất và các động thái gỡ vướng pháp lý, nhiều nhà đầu tư đã quay lại thị trường bất động sản và một phần trong hàng nghìn dự án đang vướng pháp lý được giải quyết, khơi thông. 

Báo Mỹ đánh giá VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất

Đức Mạnh |

Tờ báo tài chính uy tín của Mỹ cho biết với vốn hóa thị trường hiện tại, VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất hành tinh. Đây cũng là một trong những nhà sản xuất ôtô có giá trị nhất.

Công an Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc là cán bộ CSGT Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ GDĐT biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách sẽ gây tốn kém, lãng phí

Vân Hà (thực hiện) |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách hoàn toàn không cần thiết trong bối cảnh thực hiện xã hội hóa như hiện nay. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hà - Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, đồng thời là giáo viên Trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh liên quan đến vấn đề này.

Sững sờ khi biết chồng sắp cưới yêu bạn thân của mình (Phần 1)

Nhóm PV |

Chúng tôi nhận được những lời chia sẻ vô cùng cảm động của một cô gái, nhân vật trong một mối tình đau thương. Cô gái ấy chắc phải đau khổ lắm, vật vã lắm khi phải đóng vai “cô dâu bỏ trốn” trong chính đám cưới của mình.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6ha mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại buổi làm việc ngày 16.8 về giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất trước ngày 15.10. Sau gần 2 tháng khởi công dự án, tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6 ha mặt bằng để thi công.

Nghị quyết 18 tạo kì vọng mới cho thị trường bất động sản

Cao Nguyên |

Không chỉ là cơ sở để sửa đổi Luật Đất đai 2013 và các luật liên quan, Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII còn là cột mốc quan trọng với nhiều điểm đột phá, tạo động lực và kì vọng mới cho thị trường bất động sản (BĐS) được phát triển lành mạnh, bền vững, đảm bảo hài hoà lợi ích và công bằng xã hội.

Nhân viên môi giới bất động sản ồ ạt bỏ việc

Bảo Chương |

Theo khảo sát của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, số lượng nhân viên môi giới bất động sản hiện nay hoạt động trên thị trường chỉ còn khoảng 30-40% so với thời điểm cuối năm 2022.

Triển vọng bất động sản sẽ tươi sáng hơn từ quý III/2023

ANH HUY |

Cùng với việc Ngân hàng Nhà nước liên tục hạ lãi suất và các động thái gỡ vướng pháp lý, nhiều nhà đầu tư đã quay lại thị trường bất động sản và một phần trong hàng nghìn dự án đang vướng pháp lý được giải quyết, khơi thông.