“Bắc tiến” rầm rộ và khối nợ gần 14 nghìn tỉ đồng của Kita Invest

Lục Giang |

Sau những thành tựu nhất định tại phía Nam, Kita Group đã chính thức “Bắc tiến” với dự án Kita Capital tại Khu đô thị Ciputra, Hà Nội. Trong hệ sinh thái của doanh nghiệp này, pháp nhân lõi là Kita Invest ghi nhận khối nợ phải trả lên đến 13.966 tỉ đồng, cao gấp 11 lần so với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Cuộc “Bắc tiến” của Kita Group

Thời gian gần đây, Kita Group gây nhiều chú ý với những động thái mở rộng thị trường và đầu tư mạnh ra miền Bắc, chính thức gia nhập cuộc đua “Bắc tiến” của các ông lớn địa ốc phía Nam.

Trước khi “Bắc tiến”, tại thị trường miền Nam, Kita Group đã làm nên tên tuổi với một số dự án như Stella Mega City (mới đổi tên thành Mega Smart City) hay các dự án chung cư cao cấp như Residence tại 927 Trần Hưng Đạo, quận 5; dự án Stella Riverside tại quận 7.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng mở rộng phát triển sang bất động sản nghỉ dưỡng với dự án khu đô thị cao cấp thuộc đại dự án Golden Hills (huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và dự án Stella Ocean Park tại Phan Thiết.

Sau những thành tựu nhất định tại phía Nam, Kita Group đã chính thức “Bắc tiến” với dự án Kita Capital. Ngày 18.6 vừa qua, doanh nghiệp đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược và giới thiệu dự án Kita Capital, chính thức ra mắt dự án này, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình “Bắc tiến”.

Được biết, dự án Kita Capital là khu phức hợp bao gồm quần thể các phân khu biệt thự, shop villas cùng tòa tháp cao tầng thương mại - dịch vụ - văn phòng và căn hộ cao cấp tại Khu đô thị Ciputra, Hà Nội. Đây cũng là dự án hỗn hợp cuối cùng được phê duyệt xây dựng tại KĐT Nam Thăng Long.

Trên thị trường hiện nay, các thông tin chào bán biệt thự tại Kita Capital đã xuất hiện rầm rộ với giá rao bán từ 300 triệu đồng/m2. Trong đó, sản phẩm biệt thự mặt đường đôi BT2 Kita Capital hiện rao bán ở mức 360 triệu đồng/m2; căn góc biệt thự mặt đường chính rao bán ở mức 370 triệu đồng/m2; biệt thự đơn lập rao bán 330 triệu đồng/m2…

Các sản phẩm biệt thự tại Kita Capital đang được chào bán trên thị trường với mức giá từ 300 triệu đồng/m2. Ảnh chụp màn hình.
Các sản phẩm biệt thự tại Kita Capital đang được chào bán trên thị trường với mức giá từ 300 triệu đồng/m2. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, trong lộ trình “Bắc tiến”, tập đoàn này cũng đang triển khai một số dự án như Stella tại Quốc Oai (Hà Nội); dự án Sukura Golf cao cấp (Hải Phòng); dự án TAX Resort 58ha (Hà Nội)…

Hệ sinh thái bất động sản “họ Kita”

Pháp nhân đầu tiên của Kita Group được thành lập từ năm 2014, với tên gọi Công ty Cổ phần Thực phẩm đồ uống F1, hoạt động trong lĩnh vực buôn bán đồ uống.

Đến năm 2018, doanh nghiệp này mới chính thức tham gia vào mảng bất động sản. Chỉ trong thời gian ngắn sau đó, hàng loạt công ty họ “Kita” ra đời như: Kita Link, Kita Instruction, Kita Invest và Kita Land.

Trong đó, nổi bật là Kita Land, doanh nghiệp được thành lập năm 2018 với số vốn điều lệ 1.200 tỉ đồng.

Kita Invest được thành lập năm 2019, trụ sở chính tại quận 3, TPHCM, do ông Đỗ Xuân Cảnh là người đại diện theo pháp luật, đồng thời là Chủ tịch HĐQT. Tính đến cuối tháng 3.2024, Kita Invest có vốn điều lệ 1.150 tỉ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2023 lợi nhuận sau thuế của Kita Invest đạt 44,5 tỉ đồng, tăng mạnh so với số lãi gần 5 tỉ đồng năm 2022. Tuy nhiên, bức tranh tài chính của doanh nghiệp ghi nhận kém tích cực.

Nợ phải trả của Kita Invest cuối năm 2023 ở mức
Nợ phải trả của Kita Invest cuối năm 2023 ở mức 13.966 tỉ đồng. Ảnh chụp màn hình.

Tại ngày 31.12.2023, vốn chủ sở hữu của Kita Invest ở mức 1.204 tỉ đồng, tăng 4,1% so với năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 11,6 lần, tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 13.966 tỉ đồng, tăng 34% so với con số 10.404 tỉ đồng năm 2022. Đồng thời số nợ này cao gấp 11 lần so với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Tính đến cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của Kita Invest ở mức 0,7 lần, giảm mạnh so với 2,2 lần năm trước. Như vậy, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp ở mức 842 tỉ đồng, giảm đáng kể so với con số 2.543 tỉ đồng cuối năm 2022.

Lục Giang
TIN LIÊN QUAN

CADIVI: Nợ phải trả tăng mạnh, gấp đôi vốn chủ sở hữu

Ngọc Thiện |

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI - HoSE: CAV) ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 9 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nợ phải trả cũng tăng mạnh 20% lên 2.926 tỉ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

EVNGENCO 3 lỗ 652 tỉ đồng, nợ phải trả gấp 2,8 lần vốn chủ sở hữu

Lục Giang |

EVNGENCO 3 lỗ 652 tỉ đồng quý đầu năm do doanh thu thuần và doanh thu tài chính giảm mạnh, trong khi chi phí tài chính tăng vọt lên mức 1.243 tỉ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lãi quý I của Bảo hiểm PJICO tăng hơn 23%, nợ phải trả gấp 3 lần vốn chủ sở hữu

Lục Giang |

Kết thúc quý I/2024, Bảo hiểm PJICO báo lãi sau thuế 67,7 tỉ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Nợ phải trả ở mức 5.725 tỉ đồng, cao gấp 3,1 lần vốn chủ sở hữu.

Trực tiếp bóng đá Brazil 0-0 Paraguay: Hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa Brazil và Paraguay diễn ra lúc 08h00 ngày 29.6 tại bảng C, Copa America 2024.

Nhận định bóng đá Thụy Sĩ vs Italy tại vòng 1/8 EURO 2024

TAM NGUYÊN |

Nhận định trận đấu giữa đội tuyển Thụy Sĩ và Italy diễn ra lúc 23h00 ngày 29.6 tại vòng 1/8 EURO 2024.

Bộ Nội vụ nêu những bất cập nếu bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương từ 1.7

Nhóm phóng viên |

Theo Bộ Nội vụ, việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương để xây dựng các mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong các bảng lương mới theo các nguyên tắc của Nghị quyết số 27-NQ/TW có những bất cập.

Một ngôi đền ở Tây Bắc nộp ngân sách tiền công đức hơn 70 tỉ đồng mỗi năm

Đinh Đại |

Lào Cai - Đền Bảo Hà ở huyện Bảo Yên mỗi năm đón hơn 1 triệu lượt khách đến chiêm bái, cầu tài lộc, thu công đức đạt trên 70 tỉ đồng.

Bắt nhanh đối tượng vào tiệm vàng vờ mua rồi cướp ở Long An

An Long |

Nam thanh niên vào cửa hàng kinh doanh vàng tại huyện Cần Đước (tỉnh Long An) giả vờ hỏi mua vàng rồi ra tay cướp giật sau đó chạy ra ngoài lên xe môtô dựng sẵn tẩu thoát.

CADIVI: Nợ phải trả tăng mạnh, gấp đôi vốn chủ sở hữu

Ngọc Thiện |

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI - HoSE: CAV) ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 9 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nợ phải trả cũng tăng mạnh 20% lên 2.926 tỉ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

EVNGENCO 3 lỗ 652 tỉ đồng, nợ phải trả gấp 2,8 lần vốn chủ sở hữu

Lục Giang |

EVNGENCO 3 lỗ 652 tỉ đồng quý đầu năm do doanh thu thuần và doanh thu tài chính giảm mạnh, trong khi chi phí tài chính tăng vọt lên mức 1.243 tỉ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lãi quý I của Bảo hiểm PJICO tăng hơn 23%, nợ phải trả gấp 3 lần vốn chủ sở hữu

Lục Giang |

Kết thúc quý I/2024, Bảo hiểm PJICO báo lãi sau thuế 67,7 tỉ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Nợ phải trả ở mức 5.725 tỉ đồng, cao gấp 3,1 lần vốn chủ sở hữu.