Ý kiến trái chiều quanh việc Hà Nội phân chia rác thành 4 loại

KHÁNH AN |

Hà Nội từng triển khai dự án phân loại rác cách đây 18 năm, song không thành công. Để tránh đi vào vết xe đổ khi thí điểm phân loại rác từ tháng 6 tới đây, theo người dân, cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tăng mức xử phạt với những người không thực hiện.

Từng triển khai song bất thành

Từ tháng 6.2024, Hà Nội triển khai thí điểm phân loại rác thành 4 loại tại 23 phường thuộc 5 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Nam Từ Liêm.

Thời gian thí điểm giai đoạn 1 đến quý I/2025. Sau đó, các quận tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương án để tiếp tục thí điểm giai đoạn 2 trong các tháng còn lại của năm 2025.

Việc thí điểm để có số liệu, kinh nghiệm thực tế cho Đề án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt vào năm 2025. Đây sẽ là cơ sở để chuẩn bị phân loại rác tại nguồn trên toàn thành phố trong năm 2026.

Trước đó, vào năm 2006, Hà Nội cũng từng triển khai dự án phân loại rác từ nguồn do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Dự án kéo dài trong 4 năm và được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 tổ chức khảo sát và đã triển khai trong năm 2006, với việc các chuyên gia Nhật đi khảo sát thực tế tại các điểm xử lý chất thải, các phường Phan Chu Trinh, Nguyễn Du, Láng Hạ, Thành Công.

Giai đoạn 2 được thực hiện năm 2007 với việc thí điểm phân loại rác từ nguồn tại 4 quận: Ba Ðình, Hoàn Kiếm, Ðống Ða, Hai Bà Trưng, đồng thời triển khai các hoạt động tuyên truyền về giữ gìn môi trường thành phố.

Giai đoạn 3 được thực hiện trong năm 2008 - 2009 với việc đánh giá hiệu quả dự án, đồng thời nhân rộng dự án ra nhiều quận của thành phố.

Đến nay, sau 18 năm, việc phân loại rác vẫn chưa được nhân rộng trên địa bàn Thủ đô.

Cần tăng chế tài xử phạt

Liên quan đến việc Hà Nội triển khai thí điểm phân chia rác thải thành 4 loại, nhiều người dân cho biết hoàn toàn ủng hộ, song họ quan ngại về tính khả thi.

"Hoàn toàn ủng hộ phương án phân loại rác ngay từ các hộ gia đình. Tôi thấy rất nhiều nước trên thế giới triển khai và đã thành công, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường" - bạn đọc Anh Thư bình luận.

Theo ý kiến của bạn đọc Anh Thư, để việc phân loại thành công, cần tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân phân loại trong khoảng thời gian từ 6 tháng - 1 năm. Sau khoảng thời gian này, nếu người dân vẫn không thực hiện, cần xử phạt hành chính thật nặng. Bởi một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của việc phân loại rác tại nguồn nằm ở ý thức của mỗi người dân.

Trong khi đó, bạn đọc Nguyễn Cường nêu quan điểm: "Phân chia 4 loại rác là hợp lý, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là xe đi thu gom rác có phân ra hay vẫn chỉ đổ vào một xe. Trước đây thành phố cũng kêu gọi người dân phân loại rác ngay tại nguồn, nhưng đến khi đi thu thì tất cả đều đổ chung vào 1 xe thì chẳng còn giá trị gì".

Để việc phân loại thành công, theo bạn đọc Hoàng Hoa, cần có nhà máy xử lý rác tái chế riêng. Thêm vào đó, cũng cần xe gom rác và thùng chứa cho từng loại rác riêng.

"Từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới, theo tôi, việc thu gom rác cần diễn ra vào những ngày nhất định trong tuần. Mỗi loại rác phải được bỏ vào những túi rác đặc biệt mà thành phố cung cấp, mỗi loại có màu sắc khác nhau để dễ dàng phân biệt" - bạn đọc Hoàng Hoa nêu quan điểm.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Bắt buộc phân loại rác thải tại nguồn từ 1.1.2025, nhiều hộ dân vẫn lúng túng

Nguyễn Hà |

Còn 7 tháng nữa là đến hạn bắt buộc phải triển khai phân loại rác tại nguồn theo quy định, tuy nhiên các hộ dân, các chủ nguồn thải vẫn chưa hiểu rõ phải phân loại rác như thế nào, phải trả tiền theo lượng rác thải ra sao; đổ rác phân loại ở đâu, như thế nào.

Sau 10 năm thí điểm phân loại rác thải, rác hỗn hợp vẫn bủa vây thành phố

Nhóm PV |

Nhìn vào những thùng chứa rác thải mới thấy hiện trạng của việc phân loại rác thải tại nguồn hiện nay. Rác thải hữu cơ như thực phẩm thừa, vỏ hoa quả trộn lẫn với rác thải vô cơ là túi nylon, hộp xốp, thủy tinh vỡ, gốm sứ vỡ... vẫn tràn ngập.

Phân loại rác thải tại nguồn ở nội thành Hà Nội: Vì sao hơn 10 năm vẫn “án binh bất động”?

Thùy Linh |

Hà Nội là đô thị lớn trên cả nước, với quy mô dân số ước tính khoảng hơn 9 triệu người, với lượng chất thải rắn sinh hoạt vào khoảng 7.000 tấn/ngày. Theo các chuyên gia, vấn nạn rác thải đã, đang và sẽ trở nên nghiêm trọng tại Hà Nội, nếu không sớm phân loại và xử lý rác thải một cách khoa học hơn.

Thủ tướng kỷ luật 2 nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Tí và Nguyễn Ngọc Phi - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết AVC Challenge Cup 2024

NHÓM PV |

Trưa 24.5, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đánh bại Kazakhstan 3-1 ở lượt trận thứ 3 bảng B, qua đó giành vé vào bán kết AVC Challenge Cup 2024 trước 1 vòng đấu.

Cảnh tan hoang trong ngôi nhà trọ bị cháy khiến 14 người tử vong ở Hà Nội

Tô Thế |

Bên trong căn nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) bị cháy, mọi thứ ngổn ngang, đồ dùng biến dạng, mái che bị đổ sập.

Việt Nam tụt bậc về chỉ số phát triển du lịch, “mất điểm” ở hạ tầng dịch vụ

Chí Long |

Việt Nam đứng thứ 59 trong tổng số 119 điểm đến về chỉ số phát triển du lịch, tụt 7 bậc so với năm 2022.

Cận cảnh vị trí 2 nút giao sẽ được Hà Nội lắp đặt camera phạt nguội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội sẽ lắp đặt camera phạt nguội, camera đo đếm lưu lượng, camera đo tốc độ tại 2 nút giao ở quận Cầu Giấy.

Bắt buộc phân loại rác thải tại nguồn từ 1.1.2025, nhiều hộ dân vẫn lúng túng

Nguyễn Hà |

Còn 7 tháng nữa là đến hạn bắt buộc phải triển khai phân loại rác tại nguồn theo quy định, tuy nhiên các hộ dân, các chủ nguồn thải vẫn chưa hiểu rõ phải phân loại rác như thế nào, phải trả tiền theo lượng rác thải ra sao; đổ rác phân loại ở đâu, như thế nào.

Sau 10 năm thí điểm phân loại rác thải, rác hỗn hợp vẫn bủa vây thành phố

Nhóm PV |

Nhìn vào những thùng chứa rác thải mới thấy hiện trạng của việc phân loại rác thải tại nguồn hiện nay. Rác thải hữu cơ như thực phẩm thừa, vỏ hoa quả trộn lẫn với rác thải vô cơ là túi nylon, hộp xốp, thủy tinh vỡ, gốm sứ vỡ... vẫn tràn ngập.

Phân loại rác thải tại nguồn ở nội thành Hà Nội: Vì sao hơn 10 năm vẫn “án binh bất động”?

Thùy Linh |

Hà Nội là đô thị lớn trên cả nước, với quy mô dân số ước tính khoảng hơn 9 triệu người, với lượng chất thải rắn sinh hoạt vào khoảng 7.000 tấn/ngày. Theo các chuyên gia, vấn nạn rác thải đã, đang và sẽ trở nên nghiêm trọng tại Hà Nội, nếu không sớm phân loại và xử lý rác thải một cách khoa học hơn.