Công nhân môi trường đau đáu việc phân loại rác tại nguồn

Nhóm PV |

Tại diễn đàn "Công nhân lao động vì môi trường", nhiều công nhân đã bày tỏ sự quan tâm tới các vấn đề môi trường, trong đó có giảm thiểu rác thải nhựa.

Ý thức phân loại rác chưa cao

Tại diễn đàn, rất nhiều công nhân môi trường bày tỏ sự quan tâm tới việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác tại nguồn. Trên thực tế, đây vẫn là vấn đề cần sự quan tâm nhiều hơn từ các cấp chính quyền.

Chị Linh Thị Loan (Công nhân công ty Môi trường đô thị Hà Nội Urenco) chia sẻ những vất vả trong quá trình đi phân loại rác khi nhiều người dân vẫn chưa có ý thức vứt rác đúng giờ, đúng chỗ: "Trong quá trình làm việc, tôi thấy có nhiều người không quan tâm đến việc đổ rác, không biết giờ đổ rác. Chúng tôi hầu như chỉ tuyên truyền được với tổ dân phố, còn lại nhiều người không quan tâm. Tôi thấy hiện nay, các chế tài còn khá ít và các chương trình phân loại rác thì hầu như công nhân môi trường tự loay hoay làm. Tôi cũng mong các chuyên gia tư vấn phương án để các công nhân đỡ vất vả hơn.

Cùng quan điểm với chị Loan, chị Nguyễn Thị Nụ (Công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội Urenco) cũng gặp khó khăn trong việc phân loại rác tại nguồn khi người dân hầu như không thực hiện điều này. Công ty Urenco đã thực hiện thí điểm hướng dẫn người dân phân loại rác thải nguồn nhưng cũng chưa thực sự như mong đợi.

Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường” sôi nổi với những thắc mắc rất thực tế từ công nhân, người lao động. Ảnh: Tô Thế.
Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường” sôi nổi với những thắc mắc rất thực tế từ công nhân, người lao động. Ảnh: Tô Thế

Giải đáp những thắc mắc, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường cho rằng một trong những thách thức trong việc thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 là nâng cao kiến thức của người dân. Đây là thách thức lớn đối với Việt Nam khi trên thế giới đã thực hiện từ rất lâu: "Ở Việt Nam, việc chúng ta thực hiện trong thời gian tới rất khó khăn. Có một số chung cư đã bắt đầu thực hiện để 2 thùng rác nhưng để các hộ phân loại rác trước khi bỏ cũng là một thách thức lớn" - ông Thọ nói.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cũng chia sẻ thêm, Viện Chiến lược đã có rất nhiều chương trình để đưa việc phân loại rác thải nguồn xuống trường học, từng hộ. Trong đó, có 2 phương án để người dân thực hiện tốt, một mặt là tuyên truyền vận động, mặt khác cũng có những chế tài như nếu phát thải, chúng ta phải trả tiền cho việc đó.

"Trong thời gian tới, trước mắt thực hiện chế tài liên quan đến phân loại rác từ 500-1 triệu đồng, đồng thời tuyên truyền cho người dân đổ rác đúng giờ, đúng chỗ. Ngoài ra cũng có những hình thức tuyên truyền tại các trường đại học, các trường phổ thông để các bạn quay về tuyên truyền cho gia đình. Tôi cũng mong công nhân môi trường, các cơ quan chức năng khi thấy người dân không đổ rác đúng giờ, đúng chỗ sẽ nhắc nhở từng người dân. Hy vọng chúng ta sẽ thực hiện tốt để sau này khi vứt rác ngoài đường sẽ cảm thấy vướng tay và tiếp đến là thấy rác sẽ nhặt và vứt đúng chỗ", ông Thọ nói thêm.

Công nhân băn khoăn về rác thải nhựa

Rác thải nhựa cũng là vấn đề được công nhân quan tâm trong đó, nhiều công nhân thuộc Công đoàn dệt may đã thắc mắc về những sản phẩm nhựa dùng một lần cũng như chưa thực sự biết tới những giải pháp hạn chế rác thải nhựa.

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cho biết công nhân dệt may cũng là một trong những đối tượng được yêu cầu thực hiện kinh tế tuần hoàn và giảm rác thải trong thời gian tới. Yêu cầu liên quan tới chuyển đổi xanh sang một nền kinh tế sạch không chỉ là yêu cầu của ngành dệt may mà của toàn bộ nền kinh tế. "Việc giảm rác thải nhựa là một vấn đề rất lớn. Trong thời gian tới, khi đối mặt với việc giảm rác thải, giảm ô nhiễm và tăng đa dạng sinh học cũng là thách thức với doanh nghiệp. Thế giới sẽ theo dõi chúng ta nhập khẩu và tái chế bao nhiêu nhựa. Nếu chúng ta nhập khẩu sản xuất nhựa nhưng không thu gom, tái chế thì cũng không xuất khẩu được. Việc theo dấu chân nhựa trong thời gian tới là giải pháp nhưng cũng là thách thức của cả người dân và Chính phủ chúng ta trong cam kết giảm thiểu rác thải nhựa", PGS.TS Nguyễn Đình Thọ nhấn mạnh.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Ứng dụng KHCN, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động

Minh Dung |

Thời gian qua, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động trong các lĩnh vực hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Công nhân lao động là đối tượng tiên phong để thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường

Nhóm PV |

Với mục tiêu lấy người lao động là trung tâm, tôn vinh các sáng kiến của người lao động trong công tác bảo vệ môi trường, báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên laodong.vn.

Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nhóm PV |

Vào lúc 14h chiều 29.3, Báo Lao động tổ chức Diễn đàn “Công nhân Lao động vì môi trường năm 2023”. Diễn đàn được tổ chức với mong muốn nêu cao hơn nữa vai trò của người lao động trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các công đoàn cơ sở trong các hoạt động giám sát công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường của các doanh nghiệp trên toàn quốc. Đồng thời chương trình tôn vinh những sáng kiến, ý tưởng của người lao động trong công tác bảo vệ môi trường.

Người lao động quyết nghỉ việc tại Công ty BKAV AI do bị nợ lương kéo dài

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: “Giọt nước tràn ly" khiến người lao động Công ty Cổ phần BKAV AI nghỉ việc; Lao động tại Hà Nội nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến từ 1.4; Thời bão giá, công nhân chật vật sống trong nhà trọ xuống cấp...

Bayern bị Leverkusen nới rộng khoảng cách lên 13 điểm

TAM NGUYÊN |

Sau khi chứng kiến Bayer Leverkusen ngược dòng kịch tính trước Hoffenheim, Bayern Munich để thua Dortmund ngay trên sân nhà.

3 lý do các nhà dự báo bão lo lắng về mùa bão 2024

Thanh Hà |

Loạt tín hiệu mùa bão dữ dội đang tiếp tục hình thành trong bối cảnh nhiều dự báo sớm về mùa bão 2024 đang được các chuyên gia trong ngành đưa ra.

Quy định về tiền lương, công chức, khen thưởng có hiệu lực từ tháng 4.2024

Thục Quyên (T/H) |

Một số chính sách, quy định về lao động, tiền lương, công chức, khen thưởng sẽ có hiệu lực từ tháng 4.2024.

Đề xuất lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai tối thiểu 5 lần/9 tháng

Thục Quyên |

Góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội tiếp cận dưới góc độ quyền của lao động nữ, chuyên gia đề nghị quy định số lần khám thai cho lao động nữ tối thiểu 5 lần; có ý kiến đề xuất tăng thời gian khám thai từ 5 lần/9 tháng thành 9 lần/9 tháng...

Ứng dụng KHCN, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động

Minh Dung |

Thời gian qua, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động trong các lĩnh vực hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Công nhân lao động là đối tượng tiên phong để thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường

Nhóm PV |

Với mục tiêu lấy người lao động là trung tâm, tôn vinh các sáng kiến của người lao động trong công tác bảo vệ môi trường, báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên laodong.vn.

Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nhóm PV |

Vào lúc 14h chiều 29.3, Báo Lao động tổ chức Diễn đàn “Công nhân Lao động vì môi trường năm 2023”. Diễn đàn được tổ chức với mong muốn nêu cao hơn nữa vai trò của người lao động trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các công đoàn cơ sở trong các hoạt động giám sát công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường của các doanh nghiệp trên toàn quốc. Đồng thời chương trình tôn vinh những sáng kiến, ý tưởng của người lao động trong công tác bảo vệ môi trường.