Xử lý khi viên chức nghỉ hưu không đủ khả năng bồi thường do gây thiệt hại

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Thị Hòa (Bắc Ninh) hỏi: Trường hợp viên chức gây thiệt hại thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu hay thôi việc nhưng không đủ khả năng bồi thường, hoàn trảthì phải xử lý như thế nào?

Khoản 3 Điều 25 Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả như sau:

"1. Phải căn cứ vào lỗi, tính chất của hành vi gây thiệt hại, mức độ thiệt hại tài sản thực tế gây ra để quyết định mức và phương thức bồi thường thiệt hại, hoàn trả cho đơn vị, bảo đảm khách quan, công bằng và công khai.

2. Viên chức gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quyết định của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền. Nếu viên chức không đủ khả năng bồi thường một lần thì bị trừ 20% (hai mươi phần trăm) tiền lương hàng tháng cho đến khi bồi thường đủ theo quyết định của người có thẩm quyền.

3. Trường hợp viên chức gây thiệt hại thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu hay thôi việc thì phải hoàn thành việc bồi thường, hoàn trả trước khi thuyên chuyển, nghỉ hưu hay thôi việc; nếu không đủ khả năng bồi thường, hoàn trả thì đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hoặc chính quyền địa phương nơi viên chức cư trú tiếp tục thu tiền bồi thường, hoàn trả cho đến khi thu đủ theo quyết định của người có thẩm quyền.

Nếu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức gây ra thiệt hại bị giải thể, sáp nhập thì cơ quan, tổ chức, đơn vị kế thừa đơn vị bị giải thể, sáp nhập có trách nhiệm tiếp tục thu tiền bồi thường, hoàn trả cho đến khi thu đủ theo quyết định của người có thẩm quyền.

Trường hợp viên chức gây ra thiệt hại bị phạt tù mà không được hưởng án treo thì cơ quan thi hành án có trách nhiệm thu tiền bồi thường, hoàn trả theo quyết định của bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án.

..."

Như vậy viên chức phải có trách nhiệm chi trả lại khoản tiền gây thiệt hại trước khi nghỉ hưu. Nếu không có khả năng chi trả thì đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức có thể thực hiện theo nguyên tắc được nêu ở trên.

Quế Chi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Thù lao của viên chức nghỉ hưu ký hợp đồng với đơn vị sự nghiệp công lập

Quế Chi (T/H) |

Chế độ, chính sách và cơ chế quản lý đối với trường hợp viên chức đã nghỉ hưu thực hiện ký hợp đồng vụ, việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Điều 60 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Mức hưởng phụ cấp của viên chức trạm y tế xã

Minh Hương |

Bạn đọc Hoa Trần (Bình Dương) hỏi: Phụ cấp của viên chức trạm y tế xã được hiểu thế nào, mức phụ cấp của đối tượng này được quy định ra sao?

Thu nhập thấp, gần 150 viên chức y tế ở Đắk Lắk xin ra khỏi biên chế

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk: Tính từ ngày 1.1.2021 đến ngày 30.6.2023, toàn ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk có đến 149 viên chức y tế xin thôi việc, trong đó có 84 bác sĩ.

Bóng chuyền nữ Việt Nam tạo cú hích trước thềm ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Trước thềm ASIAD 19, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có được những dấu ấn riêng từ các giải đấu ở đấu trường châu lục.

Nghệ sĩ Việt “đổ thêm dầu vào lửa” giữa khủng hoảng truyền thông

Mi Lan |

Hàng loạt vụ việc xảy ra với Hoa hậu Ý Nhi, ca sĩ Hiền Hồ, ca sĩ Jack đã cho thấy khả năng xử lý khủng hoảng truyền thông chậm trễ, thiếu chuyên nghiệp của nghệ sĩ Việt.

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Thù lao của viên chức nghỉ hưu ký hợp đồng với đơn vị sự nghiệp công lập

Quế Chi (T/H) |

Chế độ, chính sách và cơ chế quản lý đối với trường hợp viên chức đã nghỉ hưu thực hiện ký hợp đồng vụ, việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Điều 60 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Mức hưởng phụ cấp của viên chức trạm y tế xã

Minh Hương |

Bạn đọc Hoa Trần (Bình Dương) hỏi: Phụ cấp của viên chức trạm y tế xã được hiểu thế nào, mức phụ cấp của đối tượng này được quy định ra sao?

Thu nhập thấp, gần 150 viên chức y tế ở Đắk Lắk xin ra khỏi biên chế

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk: Tính từ ngày 1.1.2021 đến ngày 30.6.2023, toàn ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk có đến 149 viên chức y tế xin thôi việc, trong đó có 84 bác sĩ.