Thực trạng đỗ xe dưới lòng đường tràn lan
Thường xuyên lưu thông qua đoạn đường Hoàng Công Chất (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Lê Quốc Bình (20 tuổi, Cầu Giấy) lo ngại những vật cản đặt dưới lòng đường trái phép này sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
“Đoạn đường này vốn có diện tích nhỏ, nay còn bị các vật cản lấn chiếm nên sẽ rất dễ gây hỗn loạn giao thông, đặc biệt là khi có các xe chở hàng cồng kềnh qua lại” - Quốc Bình nói.
Quốc Bình cho biết, từng bắt gặp nhiều loại vật cản được đặt dưới lòng đường tại đây như trụ bê tông, tảng đá hay thậm chí là các chậu cây. Những vật cản này do người dân tự ý đặt dưới lòng đường nhằm giữ chỗ đỗ xe.
"Do tình trạng đỗ xe dưới lòng đường diễn ra tràn lan tại đây nên nhiều người đặt các vật cản này để giữ chỗ" - Quốc Bình cho hay.
Theo anh Nguyễn Văn Hào (27 tuổi, Bắc Từ Liêm), việc đặt các vật cản dưới lòng đường dễ gây tai nạn cho người dân lưu thông qua đây, đặc biệt là khi trời tối.
“Khi trời tối hay trời mưa, những vật cản này sẽ rất nguy hiểm bởi người dân khó nhận biết. Ngoài ra, chúng còn gây mất mỹ quan đô thị tại khu vực” - anh Hào chia sẻ.
Theo ghi nhận của Báo Lao Động sáng 7.5, tại khu đô thị Goldmark City (đoạn giáp với đường Hoàng Công Chất) xuất hiện nhiều vật cản như chậu cây, cọc tiêu... được đặt dưới lòng đường trái phép.
Nhiều phương tiện dừng, đỗ tràn lan dưới lòng đường, ngay cạnh những vật cản. Điều này gây ùn tắc, hỗn loạn giao thông mỗi khi có các xe tải lớn qua lại.
Số phương tiện khác đỗ ngay tại các ngã rẽ gây cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm giao thông.
Theo một người dân sinh sống tại khu vực này, do thường xuyên có nhiều ôtô lạ đỗ ở khu vực này, nên họ phải kê chậu cây, lốp xe để giữ chỗ cho xe của gia đình.
Đặt vật cản dưới lòng đường có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt và đường bộ, cá nhân khi đóng cọc hoặc để các vật cản khác ra đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông có thể bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng. Bên cạnh đó, cá nhân vi phạm phải thu dọn các vật cản này và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra.
Theo Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tùy vào mức độ hậu quả của hành vi gây ra mà cá nhân đóng cọc hoặc đặt vật cản dưới lòng đường có thể bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm.
Hành vi đóng cọc hoặc đặt vật cản dưới lòng đường gây cản trở giao thông đường bộ có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả theo quy định nêu trên nếu không được ngăn chặn kịp thời, cá nhân có thể bị phạt tiền từ 5 - 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm.