Từ ngày 16 đến 21.2, lực lượng Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Đà Nẵng đã xử lý 18 trường hợp đặt vật cản dưới lòng đường. Mục đích của người dân là không để cho các xe ôtô đậu chắn trước mặt nhà nhưng việc này vô tình lại gây ra cản trở cho người tham gia giao thông, đồng thời sai với quy định. Bởi, những nơi này đều có vạch kẻ đường và biển cho phép đậu đỗ xe.
Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở, cá nhân vi phạm còn phải thu dọn các vật cản này và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra, đồng thời cam kết không tái phạm.
Cách làm thường xuyên, quyết liệt của lực lượng Công an Đà Nẵng được nhiều người dân ủng hộ.
Anh Nguyễn Văn (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết: “Để đậu đỗ xe ở các quận trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê rất khó khăn khi người dân thường cố tình đặt vật cản chắn dưới lòng đường. Thậm chí có nơi chủ nhà cho thuê làm cửa hàng, quán xá thì họ để luôn một chiếc xe máy cả ngày, khiến xe ôtô không đậu đỗ được. Nhưng đó là đoạn đường cho phép đậu đỗ và đường của chung chứ đâu riêng gì của họ. Không ít lần, tôi đậu xe một số đoạn cho phép đậu nhưng rồi chủ nhà ra gây sự vô lý”.
Việc người dân thường xuyên đặt vật cản xuống lòng đường đã diễn ra vài năm trở lại đây tại các quận trung tâm TP Đà Nẵng. Các địa phương phải thường xuyên ra quân, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý thì chủ nhà, chủ quán (thuê lại mặt bằng) mới dẹp đi. Đã có trường hợp người dân còn xảy ra xô xát với nhau vì không được đậu đỗ xe.
“Người đi xe ôtô rất đau đầu chuyện đậu đỗ xe. Chúng tôi đậu xe sai quy định thì bị phạt nhưng chỗ đậu đúng thì bị cản, bị nói này nọ mà cả thành phố hiện chỉ có vài bãi đậu đỗ xe công cộng, chưa đáp ứng được nhu cầu gửi xe. Vậy thì trong lúc chính quyền có giải pháp thì người dân cần làm đúng quy định, chỗ nào có vạch kẻ, có biển cho phép đậu đỗ thì phải cho xe đậu đỗ” – chị Phạm Thị Quỳnh (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết thêm.