Xác minh vụ cư dân chung cư Helios Tower bị một nhóm đối tượng lạ mặt đe dọa

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều cư dân chung cư Helios Tower (75 Tam Trinh, Mai Động, Hoàng Mai, TP.Hà Nội) cho hay, thời gian gần đây có một số đối tượng lạ mặt được cho là đang thi công dự án bên cạnh chung cư này có hành vi khiêu khích, đe dọa khiến nhiều người cảm thấy bất an.

Cụ thể, theo phản ánh, liên tiếp trong 2 ngày 22 – 23.4, tại chung cư Helios Tower xảy ra việc một nhóm người lạ mặt đi vào chung cư. Đỉnh điểm của vụ việc, gần 20 kẻ lạ mặt có xăm trổ trên người đi xe ngang ngược vào khu nội bộ của chung cư. Nhóm này có hành vi gây hấn, với lời lẽ thiếu văn hoá, khiêu khích đối với cư dân.

Chị N.T.A - một cư dân đang sinh sống tại Helios Tower - cho biết, sự việc xảy ra trong những ngày qua khiến cho nhiều người lo lắng. Cư dân đã phản ánh lên chính quyền nhưng sự việc vẫn chưa lắng xuống. Nhiều người cảm thấy rất bất an và mong cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý vụ việc.

"Ngay khi xảy ra sự việc, người dân đã báo lên cơ quan chức năng và lực lượng công an đã có mặt. Tuy nhiên, những đối tượng này  không hề lo sợ, vẫn thực hiện các hành vi ngang ngược" - chị A cho biết.

Cũng theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, một dự án đầu tư trường mầm non được xây dựng ở khu đất kế bên của chung cư Helios Tower. Một trong những đơn vị đầu tư xây dựng là Cty cổ phần đầu tư và thương mại Quang Minh.

Nhiều cư dân cảm thấy bất an trước sự việc trên.
Nhiều cư dân cảm thấy bất an trước sự việc trên.

Điều khiến nhiều cư dân bức xúc ở đây là đơn vị này đã cố tình sử dụng hạ tầng, sân đường của tòa nhà Helios Tower vào thi công công trình của mình. Ngày 9.4, một nhóm công nhân đã tự ý đến đào bới để kết nối hạ tầng đường, điện...

Sau đó, chưa đầy 24 giờ, rạng sáng 10.4, công ty này bất ngờ cho xe ủi, xe tải và nhóm thợ xây đến trấn áp, đe dọa cư dân để được vào thi công. Gặp phải sự phản ứng quyết liệt của cư dân, đội thi công của trường mầm non đã có những xô xát. Để bảo vệ tài sản hợp pháp của mình, trong khi đợi quyết định của chính quyền địa phương, cư dân đã thành lập đội tự quản trực 24/24.

Đại diện Ban quản trị của chung cư Helios Tower cho biết: “Cư dân không phản đối chủ trương xây dựng trường học, nhưng không đồng ý cho bất kỳ ai sử dụng cơ sở hạ tầng của chính chúng tôi khi chưa có văn bản chỉ đạo của các cấp như UBND thành phố, UBND quận, UBND phường”.

Theo đại diện BQT của tòa nhà, tất cả chi phí bảo trì hệ thống hạ tầng hiện nay đều được lấy từ nguồn kinh phí 2% do cư dân đóng góp. Cư dân bày tỏ quan điểm, nếu hạ tầng có vấn đề hỏng hóc, các cư dân Helios Tower sẽ phải tự bỏ tiền ra sửa chữa, nên không có lý do gì lại để người khác xâm phạm tài sản của cư dân.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV Lao Động, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết: Hiện đơn vị này đã có nắm được sự việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại chung cư. Đồng thời, đơn vị này đang cho kiểm tra, xác minh những nội dung phản ánh về việc này.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.
NHÓM PV BẠN ĐỌC
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.