Vụ án làm, sử dụng con dấu giả ở Cty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng: Phục hồi điều tra đã hết hạn

Huy Bình |

Sau khi Văn phòng Chính phủ (Vụ theo dõi Khiếu nại, Tố cáo và Phòng, Chống tham nhũng) ra Công văn số: 7553/VPCP – V.I (ngày 09.9.2016) yêu cầu UBND TP Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo cho Văn Phòng Chính Phủ kết quả giải quyết vụ án. Ngày 26.9.2016 UBND TP Hải Phòng đã ra Công văn số: 1786 /UBND – DN gửi Công An TP Hải Phòng với yêu cầu: “Giao Công an TP kiểm tra, xem xét, đề xuất giải quyết theo quy định, trả lời đương sự; đồng thời thảo văn bản của UBND TP để báo cáo Văn phòng Chính phủ trước ngày 30.10.2016.”./

Vẫn chỉ là khởi tố vụ án ...

Như Báo Lao Động đã liên tục phản ánh qua 6 bài báo: “ Công an TP Hải Phòng vi phạm luật Tố Tụng Hình Sự”, “Trách nhiệm của Sở Tài Chính đến đâu”, “Góc khuất từ quyết định tạm đình chỉ điều tra và những hệ lụy” , “Vai trò của cơ quan điều tra TP Hải Phòng đến đâu”, “Thành phố Hải Phòng chuẩn bị báo cáo Văn Phòng Chính Phủ” “Công an Hải Phòng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án”. Với mục đích làm sáng tỏ vụ án “hi hữu” đã bị “chìm xuồng” gần 5 năm nay kể từ khi có quyết định khởi tố vụ án. Mặc dù đã có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương,  tỏ rõ sự quyết liệt trong việc đi đến tận cùng của vụ án. Nhưng cho đến nay, đã hết thời hạn phục hồi điều tra mà vẫn chưa có một sự chuyển biến nào mới; vụ án vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn “khởi tố vụ án” khiến cho dư luận tiếp tục phải “hoài nghi” .

Trước sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hải Phòng (PC46) đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án: Tội làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng (theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 11/QĐKTVA- PC46 ngày 12.6.2012 của Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46)- Công an TP Hải Phòng); theo đó: “Ngày 17.10.2016, xét thấy có căn cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 04/QĐPHĐTVA- PC46 để tiến hành điều tra theo quy định.”. Căn cứ tại khoản 1 điều 121 (Bộ luật tố tụng hình sự) thì “Trong trường hợp phục hồi điều tra quy định tại Điều 165 của Bộ luật này thì thời hạn điều tra tiếp không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi có quyết định phục hồi điều tra cho đến khi kết thúc điều tra”.  

 Như đã phân tích trong bài: “Góc khuất từ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và những hệ lụy”, trường hợp của ông Ngô Văn Thẳng và bà Đặng Thị Hồng Hải bị truy tố theo khoản 2 điều 267 của Bộ luật hình sự (BLHS) về tội làm giả con dấu của tổ chức thuộc tội phạm nghiêm trọng. Vì vậy, thời hạn phục hồi điều tra của vụ án này chỉ là 2 tháng. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, đã hết hạn phục hồi điều tra mà cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vẫn không thể ra được kết luận điều tra hay quyết định khởi tố bị can đối với những đối tượng liên quan trực tiếp tới vụ án. Phải chăng việc xác định bị can trong vụ án này là thực sự khó khăn đối với một vụ án đã rõ như ban ngày ?

Hiện nay, dư luận đang thiên về phương án thứ 2 như đã nêu ở bài: “Công an Thành phố Hải Phòng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án”. Phải chăng việc Công an TP Hải Phòng thực hiện phục hồi điều tra để làm “cơ sở” ra quyết định đình chỉ điều tra; hợp thức hóa cho việc kết thúc vụ án “hi hữu” này và tạo điều kiện cho tội phạm nhởn nhơ, tác oai tác quái ngoài vòng pháp luật cùng với “thượng phương bảo kiếm”  là “con dấu mới” mà PC-64 Công an TP Hải Phòng đã cấp cho ông Thẳng và bà Hải?  

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn cơ sở để tin tưởng, hi vọng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Bởi lẽ, mặc dù đã hết thời hạn phục hồi điều tra nhưng căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 121(Bộ luật TTHS): “Trong trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là mười ngày trước khi hết hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra. Việc gia hạn điều tra được quy định như sau: a)Đối với tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng được gia hạn điều tra một lần không quá hai tháng.”

 Vậy nên, chúng ta lại tiếp tục “đếm ngược” chờ xem cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng một đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ pháp luật có đầy đủ chức năng bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa sẽ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. 

Huy Bình
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.