Nhiều năm sinh sống gần công viên hồ điều hòa Mai Dịch, ông Nguyễn Đức Thắng (SN 1963, Hà Nội) thường xuyên tới đây thể dục vào buổi sáng. Tuy vậy, mỗi buổi thể dục của ông Thắng thường không được trọn vẹn vì ảnh hưởng bởi mùi hôi thối của rác.
“Quả thật, vỉa hè mặt sau công viên nhiều rác thải tồn đọng từ ngày này qua tháng khác, ảnh hưởng đến người đi bộ. Chỗ đó còn lấy làm khu tập kết xe rác nên khó tránh khỏi mùi hôi thối, khó chịu”, ông Thắng than thở.
Theo ghi nhận của phóng viên những ngày qua, dù đã có biển báo “khu vực cấm đổ rác thải, vi phạm sẽ xử lý theo quy định”, tuy nhiên, trên vỉa vè vẫn ngập rác. Đáng nói, các vật liệu xây dựng như tấm xi măng, ống bê tông mọc đầy rêu phong xếp chồng chất lên nhau, gây mất mỹ quan đô thị.
Anh Lò Văn Hồng (SN 1996, Điện Biên) cho biết, khoảng 9h sáng mỗi ngày, công nhân vệ sinh môi trường đến dọn dẹp nên bên trong khuôn viên sẽ sạch sẽ hơn chút, tuy nhiên phía ngoài công viên thì không thấy xử lý thường xuyên.
“Một phần do ý thức mọi người ở nơi công cộng còn kém nên không khí, cảnh quan mới trông nhếch nhác như vậy”, anh Hồng chia sẻ.
Liên quan đến tình trạng trên, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Phạm Văn Lợi - Chủ tịch UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) cho biết đã giao cho một Phó chủ tịch UBND phường nắm tình hình, giải quyết tình trạng trên.
Nhiều người tập thể dục, chơi thể thao trong công viên điều hoà Mai Dịch đều bày tỏ chung ý kiến, mong muốn chính quyền xử phạt nghiêm minh những hành vi vứt rác bừa bãi nơi công cộng, trả lại không gian xanh - sạch - đẹp cho đô thị.
Hành vi vứt rác trên vỉa hè có thể bị xử phạt hành chính tới 2 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với hành vi thu gom, thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường.