Hà Nội: Bên trong công viên gần 260 tỉ đồng bỏ hoang nhiều năm

Nhóm PV |

Hà Nội - Công viên Thiên văn học (Hà Đông) được đầu tư gần 260 tỉ đồng, chưa một lần mở cửa, bị bỏ hoang. Người dân xung quanh bày tỏ tiếc nuối vì chưa được khám phá và trải nghiệm.

Công viên Thiên văn học được khởi công xây dựng từ năm 2017 với tổng diện tích lên tới 12 ha, tổng vốn đầu tư lên đến gần 260 tỷ đồng.
Công viên Thiên văn học được khởi công xây dựng từ năm 2017 với tổng diện tích lên tới 12 ha, tổng vốn đầu tư lên đến gần 260 tỉ đồng.
Cỏ cây mọc um tùm nhưng vẫn không có người đến chăm sóc cắt, tỉa.
Mặc dù, năm 2020, công trình cơ bản hoàn thành nhưng đến này vẫn chưa một lần mở cửa và dần trở nên hoang phế. Cỏ cây mọc um tùm nhưng vẫn không có người đến chăm sóc cắt, tỉa.
 
Mọi lối vào đều được bịt kín bằng các rào bằng sắt, gỗ trông rất sơ sài. Đồng thời, được bố trí bảo vệ canh gác và không cho người dân vào tham quan.
Mọi lối vào đều được bịt kín bằng các rào bằng sắt, gỗ trông rất sơ sài. Đồng thời, được bố trí bảo vệ canh gác và không cho người dân vào tham quan.
Những chiếc máy tập thể dục được đặt trong công viên để phục vụ người dân nhưng lại không cho dân vào sử dụng.
Những chiếc máy tập thể dục được đặt trong công viên để phục vụ người dân nhưng lại không cho dân vào sử dụng.
 
Nhiều bức tượng lạ mắt được đặt bên trong công viên rộng lớn này.
Do đã hoàn thành hơn 2 năm nhưng chưa đưa vào hoạt động, nhiều hạng mục công trình đã mục nát, rỉ sét theo thời gian.
Hiện nay, nhiều hạng mục công trình đã mục nát, rỉ sét theo thời gian.
Chị P.T.T (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ: “Hôm nay các con tôi tò mò và đòi đến đây chơi nhưng mà bảo vệ không cho vào. Tôi đi làm cũng hay đi qua đấy thấy công viên to và đẹp mà lại không cho người dân vào.”
Chị P.T.T (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bày tỏ: “Tôi đi làm cũng hay đi qua đấy thấy công viên to và đẹp. Hôm nay, tôi quyết định đưa các con đến đây chơi nhưng mà bảo vệ không cho vào. Thật tiếc, công viên rộng như thế này mà lại không cho người dân vào.”
Anh H.T.P (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Tôi sống ở đây rất lâu và hôm nào cũng chạy bộ quanh đây nhưng chưa bao giờ được vào bên trong cả.”
Ông H.T.Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Tôi sống ở đây rất lâu và hôm nào cũng chạy bộ quanh đây nhưng chưa bao giờ được vào bên trong cả.”
Khu vực xung quanh Công viên Thiên văn học đã bị xuống cấp, có những đoạn đường bị vỡ nát, xuống cấp nghiêm trọng, phải dựng rào chắn để tránh nguy hiểm cho người đi bộ.
Khu vực xung quanh Công viên Thiên văn học đã bị xuống cấp, có những đoạn đường bị vỡ nát, xuống cấp nghiêm trọng, phải dựng rào chắn để tránh nguy hiểm cho người đi bộ.
 
Công viên Thiên văn học gồm hồ Bách Hợp Thủy rộng 6 ha và nhiều hạng mục được xây dựng theo chủ đề thiên văn học kết hợp với cây xanh, hồ nước. Trong đó, quảng trường Zodiac, Vườn Dải Ngân Hà, Quảng trường Hệ Mặt Trời, Cầu Ánh Trăng, Khu vật thể lạ (UFO Zone), Quảng trường Ngoài Hành Tinh, Bể Hố Đen… là các chủ đề thiên văn được xây dựng.
Về nguyên nhân vì sao công viên này chưa hoạt động, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với  Tập đoàn Nam Cường - chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Về nguyên nhân vì sao công viên này chưa hoạt động, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với Tập đoàn Nam Cường - chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công viên Thủ Lệ đông vui ngày Quốc tế thiếu nhi

Nguyễn Huế - Hà Phương |

Rất đông các gia đình đã đưa con em mình đến công viên Thủ Lệ để vui chơi, ngắm cảnh, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.

Hình ảnh nhếch nhác bên trong công viên hơn 740 tỉ ở Hà Nội

Nguyễn Long |

Hà Nội - Từng là một trong những công viên được kỳ vọng trở thành một khoảng xanh giữa Thủ đô, nhưng sau 6 năm đi vào khởi công, khu công viên hồ điều hoà CV1 KĐT mới Cầu Giấy vẫn chưa đi về đích. Hiện nay, xung quanh khu vực này chỉ có rác thải, ống bê tông, đất đá bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị.

Hà Nội: Công viên Cầu Giấy xuống cấp, người dân nơm nớp sợ mất an toàn

Nguyễn Long |

Hà Nội - Sau hơn 8 năm được đưa vào sử dụng, đến nay nhiều hạng mục tại công viên Cầu Giấy, một trong những công viên được đầu tư xây dựng bài bản nhất thủ đô đã có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công viên Thủ Lệ đông vui ngày Quốc tế thiếu nhi

Nguyễn Huế - Hà Phương |

Rất đông các gia đình đã đưa con em mình đến công viên Thủ Lệ để vui chơi, ngắm cảnh, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.

Hình ảnh nhếch nhác bên trong công viên hơn 740 tỉ ở Hà Nội

Nguyễn Long |

Hà Nội - Từng là một trong những công viên được kỳ vọng trở thành một khoảng xanh giữa Thủ đô, nhưng sau 6 năm đi vào khởi công, khu công viên hồ điều hoà CV1 KĐT mới Cầu Giấy vẫn chưa đi về đích. Hiện nay, xung quanh khu vực này chỉ có rác thải, ống bê tông, đất đá bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị.

Hà Nội: Công viên Cầu Giấy xuống cấp, người dân nơm nớp sợ mất an toàn

Nguyễn Long |

Hà Nội - Sau hơn 8 năm được đưa vào sử dụng, đến nay nhiều hạng mục tại công viên Cầu Giấy, một trong những công viên được đầu tư xây dựng bài bản nhất thủ đô đã có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân.