Vì sao tài liệu trong hồ sơ Thanh tra không được tòa chấp nhận?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Mặc dù biên bản làm việc được photo từ văn bản có đóng dấu đỏ trong hồ sơ của Thanh tra thành phố Vinh (Nghệ An), nhưng không được tòa án chấp nhận là chứng cứ hợp lệ.

Liên quan vụ việc cán bộ địa chính phường Hà Huy Tập (TP Vinh) làm bừa, tham mưu cấp đất sai dẫn đến kiện tụng kéo dài hơn 20 năm như Báo Lao Động đã phản ánh, đương sự cho biết vụ việc đã trải qua nhiều phiên tòa nhưng vẫn chưa ngã ngũ.

Cụ thể, mảnh đất thuộc thửa số 6, tờ bản đồ số 18 diện tích 544,5m2 tại phường Hà Huy Tập năm 2000 có tên trong bản đồ đo đạc đứng tên bà Lê Thị Dung. Nhưng bà Phạm Thị Cúc (con dâu bà Dung) lại xuất trình "sơ đồ cấp đất ở" thể hiện năm 1986 UBND xã Hưng Dũng đã cấp cho bà Cúc thửa đất nói trên.

Hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi bà Dung có đơn kiện, ngày 24.10.2003, đoàn công tác gồm 3 người của UBND TP Vinh đã làm việc với bà Phạm Thị Cúc.

Tại buổi làm việc này, bà Cúc cho biết sau khi lấy chồng thì ở cùng bố mẹ chồng và xây nhà cấp 4 trên đất đã được hợp tác xã cấp, đồng thời thừa nhận không biết thửa đất số 6, tờ bản đồ số 18 diện tích 544,5m2 và xin trả lại thửa đất này cho nhà nước quản lý.

 Biên bản làm việc ngày 24.10.2003 giữa đoàn công tác của UBND TP Vinh và bà Phạm Thị Cúc có xác nhận nguồn gốc tài liệu của Phó Chánh thanh tra TP. Ảnh: Quang Đại
Biên bản làm việc ngày 24.10.2003 giữa đoàn công tác của UBND TP Vinh và bà Phạm Thị Cúc có xác nhận nguồn gốc tài liệu của Phó Chánh Thanh tra TP. Ảnh: Quang Đại

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bà Cúc không thừa nhận biên bản làm việc nói trên. UBND TP Vinh cho biết không còn lưu giữ bản gốc, do đó tòa án không chấp nhận biên bản nói trên là chứng cứ hợp lệ của nguyên đơn.

Ông Nguyễn Trường Nam là con rể của bà Lê Thị Dung nói: “Việc lưu giữ hồ sơ là của cơ quan chức năng, người dân không biết. Quá trình chúng tôi thu thập hồ sơ, biên bản làm việc nói trên được Phó Chánh Thanh tra TP Vinh Nguyễn Đăng Thành xác nhận nguồn gốc vào ngày 16.8.2017 (kèm theo chữ ký, con dấu): “Photo từ bản photo có đóng dấu đỏ của Thanh tra TP Vinh (góc trên bên trái của biên bản làm việc) như trong hồ sơ vụ việc tại Thanh tra TP Vinh”.

Mặc dù đã có xác nhận như trên, và cũng không tổ chức xác minh, làm việc với các thành viên liên quan trong biên bản nói trên để làm rõ có hay không cuộc làm việc đó và nội dung cụ thể như thế nào, nhưng tòa án đã khẳng định không chấp nhận nội dung trình bày của nguyên đơn.

Ngày 30.7.2023, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Thành - nguyên Phó Chánh Thanh tra TP Vinh (nay là Chủ tịch UBND xã Nghi Phú) xác nhận sự việc vào năm 2017, ông có cung cấp hồ sơ, kí xác nhận vào tài liệu như trình bày của ông Nguyễn Trường Nam.

"Lúc đó, ông Nam có kiến nghị, tôi đã cung cấp hồ sơ lưu liên quan đến sự việc để ông Nam thực hiện quyền công dân trong giải quyết vụ việc" - ông Nguyễn Đăng Thành nói.

Cũng liên quan đến sơ đồ UBND xã Hưng Dũng (TP Vinh) cấp đất cho bà Phạm Thị Cúc vào năm 1986, ông Lê Bá Lộc – nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Dũng, người đã kí vào hồ sơ cấp đất nói trên đã có đơn trình bày.

Trong đơn đề ngày 9.4.2003 gửi UBND phường Hà Huy Tập, ông Lê Bá Lộc cho biết ông là người kí vào sơ đồ cấp đất nói trên để cho bà Cúc sản xuất nông nghiệp (nội dung này mâu thuẫn với trình bày của bà Cúc tại các phiên tòa sau này là bà xin đất để làm nhà ở – phóng viên).

Đồng thời, ông Lộc đề nghị thu lại bản gốc sơ đồ cấp đất nói trên để “xác minh vụ việc”. Về nguồn gốc đất, ông Lộc đề nghị sử dụng sơ đồ 299 để đối chiếu.

Tuy nhiên, qua các phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng nội dung hồ sơ cấp đất nói trên là hợp lệ và tuyên bà Phạm Thị Cúc thắng kiện.

Hiện con gái và con rể bà Lê Thị Dung đang kiến nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm xử vụ tranh chấp đất.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ địa chính làm bừa, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ ra sai phạm

QUANG ĐẠI |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho rằng UBND TP. Vinh giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai chưa khách quan, chưa công bằng và chưa đúng luật, ưu ái, thiên vị cho một bên.

Cán bộ địa chính làm bừa, người dân 20 năm lâm vòng khiếu kiện

QUANG ĐẠI |

Quá trình xử lý hồ sơ cấp bìa đất cho người dân, cán bộ địa chính ở thành phố Vinh (Nghệ An) đã vi phạm các quy định, làm cho người dân lâm vòng khiếu kiện 20 năm qua.

Quảng Nam khởi tố chủ tịch xã giả mạo hồ sơ cấp đất cho người thân

Hoàng Bin |

Chủ tịch xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam đã bị khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Mưa lớn gây ngập, người dân vất vả qua cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương

Thế Kỷ |

Hà Nội - Cơn mưa lớn chiều tối nay (1.8) khiến một số khu vực ở quận Long Biên xảy ra ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn, đặc biệt qua cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương.

Chung cư cao cấp Hà Nội cho thuê theo ngày, tặng nơi đỗ ôtô vẫn ế ẩm

Thu Giang |

Có giá thuê hàng chục triệu đồng/tháng, nhiều căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn Hà Nội đang phải cho thuê theo ngày, giảm tiền đặt cọc, miễn phí dịch vụ, tặng chỗ để ôtô dưới hầm nhằm thu hút khách thuê.

Tin 20h: Lao động hưởng lợi nhờ rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 1.8: Chợ “tiền tỉ” Tây Mỗ bỏ hoang, tiểu thương lý giải nguyên nhân; Chấp nhận “luật ngầm”, người bán vé số dạo ốm đau cũng không dám nghỉ; Lao động hưởng lợi nhờ rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội...

Khách Việt có thể xin visa điện tử vào Nga từ 1.8

Nhật Hạ |

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sắc lệnh đưa Việt Nam, Campuchia, Myanmar vào danh sách quốc gia có công dân được cấp visa điện tử.

Ngang nhiên "chặt chém" giá gửi xe tại cổng các bệnh viện tại Hà Nội

HOÀI LUÂN - THUỲ DƯƠNG |

Để có chỗ gửi xe vào khám bệnh tại một số bệnh viện trong nội thành Hà Nội, nhiều người dân phải "ngậm đắng nuốt cay" trả số tiền gấp nhiều lần so với quy định.

Cán bộ địa chính làm bừa, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ ra sai phạm

QUANG ĐẠI |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho rằng UBND TP. Vinh giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai chưa khách quan, chưa công bằng và chưa đúng luật, ưu ái, thiên vị cho một bên.

Cán bộ địa chính làm bừa, người dân 20 năm lâm vòng khiếu kiện

QUANG ĐẠI |

Quá trình xử lý hồ sơ cấp bìa đất cho người dân, cán bộ địa chính ở thành phố Vinh (Nghệ An) đã vi phạm các quy định, làm cho người dân lâm vòng khiếu kiện 20 năm qua.

Quảng Nam khởi tố chủ tịch xã giả mạo hồ sơ cấp đất cho người thân

Hoàng Bin |

Chủ tịch xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam đã bị khởi tố để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác theo quy định của Bộ luật Hình sự.