Vắng bóng lực lượng chức năng, ôtô dừng, đỗ, đi vào đường cấm

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dù cơ quan chức năng đã ra quân xử phạt, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện ôtô “vô tư” dừng, đỗ, đi vào các tuyến đường cấm. Thậm chí các phương tiện còn đỗ thành hàng dài.

Theo phản ánh của người dân, mặc dù đã có biển cấm ôtô theo các khung giờ cao điểm tại các tuyến đường: Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền, Xô Viết Nghệ Tĩnh,... (thuộc quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) nhưng người điều khiển xe ôtô vẫn đi vào và dừng, đỗ. Thậm chí, có nhiều phương tiện đỗ thành hàng dài, bất chấp biển cấm xe ôtô.

Theo ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động trong ngày 26.9, tại các tuyến đường trên, mặc dù có biển cấm, nhưng vẫn có nhiều xe ôtô dừng, đỗ thành hàng dài.

Đỗ ôtô ngay dưới biển cấm trên đường Ngô Quyền, và một số người điều khiển ôtô đi vào đường cấm xe ôtô vào khung giờ quy định. Ảnh: Th.N
Đỗ ôtô ngay dưới biển cấm trên đường Ngô Quyền, và một số người điều khiển ôtô đi vào đường cấm xe ôtô vào khung giờ quy định. Ảnh: Th.N
Dừng, đỗ ôtô ngay dưới biển cấm trên đường Ngô Quyền. Một số người điều khiển ôtô đi vào đường cấm xe ôtô vào khung giờ quy định. Ảnh: Th.N

Ông Phan Hoàng Sang (ngụ ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: Khi vắng bóng lực lượng công an thì tình trạng người điều khiển xe ôtô dừng, đỗ xe trái phép ở đây diễn ra thường xuyên, gây ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào giờ tan học của học sinh. Ngoài ra, mặc dù đã có biển cấm xe ôtô theo các khung giờ nhưng người điều khiển phương tiện xe ô tô vẫn "vô tư" đi vào gây ùn tắc giao thông cục bộ lúc học sinh tan học về.

 
Mặc dù đã có biển cấm xe ôtô theo các khung giờ nhưng người điều khiển phương tiện xe ôtô vẫn "vô tư" đi vào gây ùn tắc giao thông cục bộ lúc học sinh tan học. Ảnh: Th.N

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Mai Minh Ngoan - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ - cho biết: Ban ATGT thành phố khi ra quân sẽ thực hiện tuần tra, xử lý theo các chuyên đề. Đối với tình trạng ôtô đậu, đỗ, đi vào đường cấm trên đường Ngô Quyền thuộc phạm vi xử lý của quận Ninh Kiều.

"Ban ATGT thành phố cũng đã làm việc với quận Ninh Kiều, lực lượng chức năng của quận cũng thường xuyên ra quân xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng xe ôtô đi vào đường cấm. Thời gian tới, trong các đợt ra quân của Ban ATGT thành phố sẽ đưa nội dung này vào lịch công tác, kiểm tra trọng điểm để thực hiện, khi phát hiện người dân điều phương tiện xe ôtô đi vào đường cấm sẽ xử lý ngay" - ông Ngoan nói.

Trước đó, ngày 20.9, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký ban hành Công văn số 3748 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, chở hàng quá trọng tải, quá kích thước, tự ý cải tạo phương tiện.

Theo công văn này, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Ban An toàn giao thông thành phố theo dõi tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thành viên, Ban An toàn giao thông quận, huyện, các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Công văn số 3748 ngày 20.9.2022 của UBND TP.Cần Thơ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các kế hoạch cao điểm, kế hoạch chuyên đề kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an. Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông, trọng tâm là tăng cường kiểm tra, xử lý thường xuyên, quyết liệt các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: Điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, chở hàng hóa quá tải trọng, quá kích thước, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thành, thùng xe,...

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

Hàng loạt ô tô “liều mình” đi vào đường cấm ở Cần Thơ

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 15.9, Đội CSTT phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố ra quân tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại các điểm nóng tiềm ẩn về ATGT trên các tuyến đường trọng điểm của TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: 1 ngày, xử lý 31 trường hợp vi phạm trật tự ATGT

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Chỉ trong ngày 15.9, Ban ATGT thành phố Cần Thơ đã ra quân xử lý 31 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền phạt là 56,5 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

Hàng loạt ô tô “liều mình” đi vào đường cấm ở Cần Thơ

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 15.9, Đội CSTT phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố ra quân tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại các điểm nóng tiềm ẩn về ATGT trên các tuyến đường trọng điểm của TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: 1 ngày, xử lý 31 trường hợp vi phạm trật tự ATGT

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - Chỉ trong ngày 15.9, Ban ATGT thành phố Cần Thơ đã ra quân xử lý 31 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền phạt là 56,5 triệu đồng.