Từng phục vụ trong quân đội được hưởng chế độ gì khi về hưu?

Phương Minh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến chế độ được hưởng với người từng phục vụ trong quân đội khi về hưu.
 
Người từng phục vụ trong quân đội khi về hưu sẽ được hưởng bảo hiểm y tế có mã quyền lợi 2. Ảnh minh hoạ: Lương Hạnh.

Bạn đọc hỏi: Tôi nhập ngũ 2.1982, tháng 5.1982 tôi sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế sau đó đến tháng 1.985 thì phục viên. Tháng 9.1985 đến nay, tôi làm việc tại UBND huyện, nếu nghỉ hưu tháng 2.2023 thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 41 năm.

Vậy 2 năm ở Campuchia tôi có được cộng vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội không? Phục vụ trong quân đội, tôi được hưởng chế độ gì khi về hưu không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Về thời gian công tác trực tiếp ở chiến trường Campuchia có được quy đổi không:

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, quy định thời gian công tác để tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu (mức lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp khu vực một lần khi nghỉ hưu) là thời gian công tác thực tế có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tính theo thời gian công tác đã được quy đổi theo hệ số.

Như vậy, khi nghỉ hưu, thời gian bạn trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia (2 năm) không được quy đổi theo hệ số 1 năm thành 1 năm rưỡi để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Thời gian công tác để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu đối với bạn tính đến hết tháng 1.2023 là 41 năm (bao gồm thời gian công tác thực tế trong quân đội và thời gian phục vụ ở chiến trường Campuchia).

Thời gian phục vụ trong quân đội được hưởng chế độ gì khi về hưu:

Thời gian phục vụ trong quân đội của bạn (cụ thể là thời gian phục vụ ở chiến trường Campuchia) đã được tính hưởng trên thẻ bảo hiểm y tế với mã quyền lợi 2 và khi bạn về hưu sẽ được tiếp tục cấp thẻ bảo hiểm y tế có mã quyền lợi 2.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do ngậm ngùi vì không có thưởng Tết

Minh Hương |

Gần cuối năm, vấn đề về thưởng Tết của người lao động lại được đưa ra bàn tán. Nhưng thưởng Tết đa phần chỉ dành cho người lao động ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập... còn với lao động phi chính thức, thưởng Tết là điều gì đó rất xa xỉ.

Mức hưởng chế độ ốm đau của sĩ quan quân đội

Minh Hương |

Bà Quế Vân hỏi: Mức hưởng chế độ ốm đau của sĩ quan Quân đội hiện nay được quy định ra sao?

Quy định thời gian công tác trước 1.1.1995 được tính hưởng bảo hiểm xã hội

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên mầm non, công tác từ năm 1986 - tháng 5.2021, thời gian công tác trong ngành là 36 năm 8 tháng. Năm 2015, tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng (sau thời tuyển dụng vào biên chế nhà nước), vậy tôi có được tính thời gian công tác là giáo viên mầm non trước ngày 1.1.1995 để tính hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) không?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lao động tự do ngậm ngùi vì không có thưởng Tết

Minh Hương |

Gần cuối năm, vấn đề về thưởng Tết của người lao động lại được đưa ra bàn tán. Nhưng thưởng Tết đa phần chỉ dành cho người lao động ký hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập... còn với lao động phi chính thức, thưởng Tết là điều gì đó rất xa xỉ.

Mức hưởng chế độ ốm đau của sĩ quan quân đội

Minh Hương |

Bà Quế Vân hỏi: Mức hưởng chế độ ốm đau của sĩ quan Quân đội hiện nay được quy định ra sao?

Quy định thời gian công tác trước 1.1.1995 được tính hưởng bảo hiểm xã hội

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên mầm non, công tác từ năm 1986 - tháng 5.2021, thời gian công tác trong ngành là 36 năm 8 tháng. Năm 2015, tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng (sau thời tuyển dụng vào biên chế nhà nước), vậy tôi có được tính thời gian công tác là giáo viên mầm non trước ngày 1.1.1995 để tính hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) không?