Quy định thời gian công tác trước 1.1.1995 được tính hưởng bảo hiểm xã hội

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên mầm non, công tác từ năm 1986 - tháng 5.2021, thời gian công tác trong ngành là 36 năm 8 tháng. Năm 2015, tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng (sau thời tuyển dụng vào biên chế nhà nước), vậy tôi có được tính thời gian công tác là giáo viên mầm non trước ngày 1.1.1995 để tính hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) không?

 
Người dân lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH. Ảnh minh hoạ: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Về việc đóng BHXH đối với giáo viên mầm non, ngày 19.8.1999 Chính phủ ban hành Nghị định số 73/1999/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; trong đó có chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập.

Để tạo điều kiện cho giáo viên mầm non khi hết tuổi lao động có đủ điều kiện hưởng lương hưu, ngày 22.3.2004 Bộ Giáo dục và Đào tạo và BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2150/GDĐT-BHXH về việc thực hiện BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động thuộc các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo đó giáo viên mầm non đã có thời gian làm việc liên tục tại các cơ sở giáo dục mầm non trước hoặc sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 73/1999/NĐ-CP mà chưa tham gia đóng BHXH thì có thể đóng BHXH cho thời gian từ tháng 1.1995 đến khi đã tham gia đóng BHXH với mức đóng bằng 15% của mức tiền lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở) tại thời điểm thu nộp...

Theo quy định của Luật BHXH, mức lương hưu đối với người lao động được xác định trên nguyên tắc đóng - hưởng. Theo đó, mức hưởng được tính trên cơ sở thời gian đóng BHXH, mức đóng BHXH và được quy định cụ thể tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Mặt khác, BHXH Việt Nam là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, không có thẩm quyền quy định về điều kiện, mức hưởng các chế độ BHXH.

Ngoài ra, Điểm 1 Công văn số 333/LĐTBXH-BHXH ngày 7.2.2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về việc tính thời gian công tác trước ngày 1.1.1995 để hưởng BHXH đối với giáo viên mầm non như sau: “Đối với hiệu trưởng trường mầm non ở nông thôn, sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 133/HĐBT ngày 17.8.1982 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 25/TT ngày 16.8.1983 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Theo đó, đối với những người là hiệu trưởng trường mầm non ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước (kể cả tuyển dụng từ ngày 1.1.1995 trở đi) thì thời gian công tác trước ngày 1.1.1995 được tính hưởng bảo hiểm xã hội kể từ khi làm giáo viên mầm non”.

Theo thông tin bạn đọc cung cấp, từ năm 2015 bạn được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường mầm non (sau thời tuyển dụng vào biên chế nhà nước) nên bạn không thuộc trường hợp tính thời gian công tác trước ngày 1.1.1995 được tính hưởng BHXH nêu trên.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Mức hưởng chế độ ốm đau của sĩ quan quân đội

Minh Hương |

Bà Quế Vân hỏi: Mức hưởng chế độ ốm đau của sĩ quan Quân đội hiện nay được quy định ra sao?

Đóng bảo hiểm xã hội 22 năm, nghỉ hưu sớm được nhận lương hưu bao nhiêu?

Minh Hương |

Ông Văn Quý hỏi: Tôi sinh tháng 5.1967, đủ điều kiện nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định. Tôi nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 12.2022, tham gia bảo hiểm xã hội 22 năm. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Công nhân sốt ruột chờ thưởng Tết

Minh Hương |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, có 1.235 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất đã làm ảnh hưởng tới 472.000 công nhân, trong đó 41.500 người bị chấm dứt hợp đồng lao động. Những công nhân mất việc sẽ rất khó có cơ hội nhận thưởng Tết, còn những người được tiếp tục với công việc cũng sốt ruột chờ thông báo nhận thưởng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mức hưởng chế độ ốm đau của sĩ quan quân đội

Minh Hương |

Bà Quế Vân hỏi: Mức hưởng chế độ ốm đau của sĩ quan Quân đội hiện nay được quy định ra sao?

Đóng bảo hiểm xã hội 22 năm, nghỉ hưu sớm được nhận lương hưu bao nhiêu?

Minh Hương |

Ông Văn Quý hỏi: Tôi sinh tháng 5.1967, đủ điều kiện nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định. Tôi nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 12.2022, tham gia bảo hiểm xã hội 22 năm. Vậy lương hưu hàng tháng của tôi bao nhiêu?

Công nhân sốt ruột chờ thưởng Tết

Minh Hương |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, có 1.235 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất đã làm ảnh hưởng tới 472.000 công nhân, trong đó 41.500 người bị chấm dứt hợp đồng lao động. Những công nhân mất việc sẽ rất khó có cơ hội nhận thưởng Tết, còn những người được tiếp tục với công việc cũng sốt ruột chờ thông báo nhận thưởng.