“Tử thần” trong quán karaoke

LONG NGUYỄN |

Từ vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở phố Nguyễn Khang (Hà Nội) chiều tối hôm 17.9 vừa qua, theo chia sẻ của các chuyên gia xây dựng, mô-típ kiến trúc các quán karaoke ở Việt Nam hiện nay đang thực sự có vấn đề. Cả ngôi nhà hình ống bị bịt kín bởi biển quảng cáo, lối vào cũng là đường thoát duy nhất thường rất bé. Trong khi đó, khách hát lại có thói quen hút thuốc trong các căn phòng bị phủ kín bởi các vật liệu mút xốp cách âm. Còn chưa kể, nhiều quán hát nằm len lỏi trong những ngõ nhỏ, xe chữa cháy rất khó tiếp cận… Việc cháy nổ khi ấy, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hiểm họa treo lơ lửng trên đầu

Chiều 17.9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại quán karaoke số 85G Nguyễn Khang, TP. Hà Nội. Sau hơn 3 giờ nỗ lực cứu cháy, đến 21h cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản khống chế thành công ngọn lửa hung tàn. Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người, nhưng cơ sở vật chất khang trang của quán karaoke mới vừa hoạt động này đã bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính nhiều tỉ đồng.

Trao đổi với PV ngay sau khi vụ cháy đáng tiếc xảy ra, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết: “Thiết kế của quán karaoke 85G Nguyễn Khang trên chưa phù hợp quy chuẩn PCCC”. Cũng theo thông tin từ lực lượng PCCC, không chỉ địa điểm kể trên, mà ở Hà Nội hiện nay còn nhiều quán hát khác vi phạm các quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ, chủ yếu về an toàn thoát nạn.

Ghi nhận từ thực tế của PV Báo Lao Động cho thấy, thời gian gần đây, song song với mức sống của người dân tăng cao, trên địa bàn TP. Hà Nội mọc lên ngày một nhiều quán karaoke, mà cơ sở sau luôn to đẹp và sang trọng hơn cơ sở trước. Thế nhưng, dù lộng lẫy đến thế nào, thì mô-típ thiết kế chung của các quán này vẫn thường là hình ống, mặt tiền phía trước từ tầng thứ 2 trở lên đều được bịt kín để làm biển quảng cáo.

Con phố Nguyễn Khang nơi đám cháy xảy ra, ở thời điểm hiện tại, từ lâu đã trở thành tụ điểm karaoke hết sức sầm uất, với hàng chục quán mọc lên san sát. Đặt chân vào bên trong các quán này, nếu không được tiếp viên dẫn đường, thì rất khó thể biết đường đi lối lại. Bởi, cả quán chẳng khác gì mê cung bởi hệ thống phòng ốc loằng ngoằng, lối đi lại nhỏ hẹp.

Khách trong quán karaoke bị cháy tháo chạy thoát thân. 

Cũng theo khảo sát của PV, tại một số quán karaoke cao tầng, chủ quán thậm chí còn thu hẹp lối cầu thang bộ thoát hiểm để dành đất cho việc xây dựng thang máy, tận dụng diện tích đường thoát hiểm vào việc bày biện bàn rượu, “cất” dụng cụ chữa cháy để tạo không gian đẹp cho khách thỏa sức vẫy vùng...

Hiểu ra thì đã quá muộn

Trao đổi với phóng viên xung quanh câu chuyện này, TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm - nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết: Về kiến trúc, cách bố trí trang thiết bị của các quán hát đều có quy chuẩn. Tuy nhiên, việc thực hiện có đúng không và việc giám sát của ngành chức năng đến đâu thì mới đáng bàn.

“Thiết kế nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí đều có những cơ quan thẩm định và duyệt về mức độ an toàn PCCC. Những nơi này phải có hệ thống cảnh báo hỏa hoạn, tự động chữa cháy, tự động ngắt điện... Tuy nhiên, ở nhiều nơi, việc này chưa được tuân thủ một cách đúng mực” - TS - KTS Đào Ngọc Nghiêm nêu quan điểm.

Theo lời TS Nghiêm, thiết kế thông thường tại những quán karaoke hiện nay là bịt kín với những vật liệu cách âm nhưng lại rất dễ bắt lửa như mút xốp, phông vải, ghế sofa… Những nguyên vật liệu này vừa dễ cháy và khi cháy thì lại sinh nhiệt độ rất cao và cả khí độc nên nhiều nạn nhân khi chưa tử vong vì cháy đã bị ngạt chết.

Không những thế, chủ cơ sở thường xuyên thay đổi kết cấu bên trong, cải tạo, sửa chữa, trang trí nội thất nhằm thu hút khách hàng. Đây chính là nguyên nhân để hỏa hoạn bùng phát nếu không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, hút thuốc, bật lửa trong phòng karaoke. Khi xảy ra cháy sẽ khó có thể dập tắt và thoát hiểm do cả căn nhà gần như bị bịt kín hoàn toàn.

Còn ông Nguyễn Văn Châu - Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam phân tích, để xảy ra những vụ cháy, nổ là do các chủ cơ sở không tuân thủ quy định về PCCC. “Nguyên nhân đầu tiên bắt nguồn từ việc sử dụng điện bừa bãi dẫn đến hiện tượng quá tải. Từ một căn nhà 5 tầng với công năng sử dụng làm nhà ở hoặc văn phòng nhưng “biến” thành một quán karaoke thì hệ thống điện trên đã không còn phù hợp nữa. Đó là chưa kể các thiết bị điện đi kèm không đảm bảo, không thể chịu đựng được trước sức ép của hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ quán”, ông Châu nói.

Hầu hết các quán karaoke đều thiết kế theo kiểu bịt hết cửa sổ, ban công để làm phòng kín, cách âm. Hậu quả là khi xảy cháy người bên trong không có lối thoát hiểm, còn lực lượng chức năng muốn vào ứng cứu cũng gặp rất nhiều khó khăn. 

Liên tục cháy nổ tại các quán karaoke

Theo thống kê của cơ quan PCCC, trung bình mỗi năm, trên cả nước xảy ra trên 1.500 vụ cháy, trong đó số vụ cháy tại các quán bar, karaoke chiếm tỉ trọng khá lớn. Nhiều vụ cháy để xảy ra thiệt hại lớn về người bởi việc thoát hiểm gặp khó khăn. Gần đây nhất, vào cuối năm 2014, quán karaoke Nhật Thực trên phố Giảng Võ bị cháy cũng đã khiến 5 người tử vong. Ngay sau đó là vụ cháy quán hát ở Hải Hà, Quảng Ninh khiến 8 người chết vì ngạt khí.

LONG NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.