Tư nhân ngang nhiên dùng xe biển xanh: Vẫn chưa xử lý dứt điểm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Công an tỉnh đã có văn gửi gửi các cơ quan liên quan về việc thu hồi giấy tờ, biển xanh khi giao xe đấu giá, tuy nhiên tình trạng tư nhân sử dụng xe biển xanh thanh lý lưu hành vẫn chưa được xử lý triệt để.

Thời gian vừa qua, tại Nghệ An có hiện tượng một số cơ quan Nhà nước bán thanh lý xe công nhưng không thu hồi biển số, giấy tờ, dẫn đến việc tư nhân sử dụng xe biển xanh vào mục đích cá nhân gây dư luận xấu.

Cụ thể, vào tháng 5/2021, Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức bán đấu giá ôtô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Pajero BKS 37A-1539, là tài sản thanh lý của Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An.

Sau khi bán đấu giá, phía Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An không thu hồi đăng ký, biển số xe công, phía khách hàng không làm thủ tục sang tên đổi chủ mà sử dụng biển xanh cũ để lưu hành.

Ngoài ra, còn một số trường hợp khác tương tự, tư nhân sau khi mua đấu giá xe công thanh lý không sang tên đổi chủ, sử dụng xe biển xanh lưu hành vào các mục đích cá nhân.

Trước hiện tượng nói trên, phóng viên đã trực tiếp làm việc với Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

Đại diện đơn vị cho biết: “Việc xử lý cá nhân sử dụng xe biển xanh thanh lý hiện gặp khó khăn vì không có quy định xử phạt hành chính đối với hành vi này, chỉ xử lý trong trường hợp xe gây tai nạn hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

Việc quản lý cũng gặp khó khăn do sau khi bán xe thanh lý, cơ quan nhà nước không có văn bản thông báo cho phía CSGT, một số cơ quan không thu hồi đăng ký, biển số xanh trước khi giao xe thanh lý cho khách hàng. Chúng tôi chỉ xử lý đối với các trường hợp làm thủ tục sang tên đổi chủ chậm”.

Được biết, để ngăn chặn tình trạng nói trên, vào đầu tháng 12/2021, Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn, đề nghị thực hiện việc thu hồi biển số, đăng ký xe công thanh lý trước khi giao cho khách hàng mua trúng đấu giá, tránh tình trạng tư nhân sử dụng biển xanh lưu hành.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu để xử lý triệt để vấn đề này, không để cho tư nhân sử dụng xe biển xanh công vụ vào mục đích cá nhân, gây dư luận không tốt”, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khẳng định.

Theo số liệu của Tạp chí Giao thông vận tải, trong 3 năm (2015, 2016 và 2017) tỉnh Nghệ An đã thanh lý, bán đấu giá gần 100 xe công vụ cho tư nhân. Tuy nhiên, sau khi mua xong, nhiều người mua không chịu làm thủ tục chuyển sang biển trắng theo quy định.

Đến hết năm 2017, còn có 70 xe ôtô biển xanh nhưng lại thuộc sở hữu của tư nhân, có một số trường hợp sử dụng xe biển xanh 80B sau khi mua đấu giá.

Tình trạng nói trên đến nay đã giảm nhiều, nhưng vẫn chưa xử lý được dứt điểm.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đường dây nâng khống giá test COVID: CDC Nghệ An nói không liên quan

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Liên quan vụ án Công ty Việt Á đạo diễn nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 ở 62 tỉnh thành, trước thông tin cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét tại Nghệ An, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này khẳng định CDC Nghệ An không liên quan.

Đấu giá tài sản công vẫn còn nhiều kẽ hở, cần siết chặt quản lý

QUANG ĐẠI |

Đã có nhiều vụ việc đấu giá tài sản công có dấu hiệu khuất tất bị xử lý, nhưng những “mảng tối” của hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp, cần có những giải pháp đồng bộ để ngăn chặn.

Vụ chồng chủ tịch công ty đấu giá, vợ trúng xe công thanh lý: Hủy kết quả

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Diễn biến sự việc chồng là Chủ tịch công ty bán đấu giá bán xe ôtô công thanh lý, vợ trúng đấu giá với số tiền chênh 1 triệu đồng so với giá khởi điểm, hai bên đã thống nhất hủy kết quả đấu giá.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đường dây nâng khống giá test COVID: CDC Nghệ An nói không liên quan

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Liên quan vụ án Công ty Việt Á đạo diễn nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 ở 62 tỉnh thành, trước thông tin cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét tại Nghệ An, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này khẳng định CDC Nghệ An không liên quan.

Đấu giá tài sản công vẫn còn nhiều kẽ hở, cần siết chặt quản lý

QUANG ĐẠI |

Đã có nhiều vụ việc đấu giá tài sản công có dấu hiệu khuất tất bị xử lý, nhưng những “mảng tối” của hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp, cần có những giải pháp đồng bộ để ngăn chặn.

Vụ chồng chủ tịch công ty đấu giá, vợ trúng xe công thanh lý: Hủy kết quả

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Diễn biến sự việc chồng là Chủ tịch công ty bán đấu giá bán xe ôtô công thanh lý, vợ trúng đấu giá với số tiền chênh 1 triệu đồng so với giá khởi điểm, hai bên đã thống nhất hủy kết quả đấu giá.