Du khách đến Đền Thượng Lào Cai, hy vọng một năm mới bình an

LƯƠNG HẠNH |

Lào Cai - Chiều 4.2, người dân trong và ngoài địa bàn thành phố Lào Cai đến Đền Thượng dâng hương, cầu chúc cho một năm mới bình an.
Đền Thượng nằm trong quần thể di tích văn hóa với chùa Tân Bảo, đền Mẫu, đền Cấm. Đây là khu đền thờ thánh Trần Hưng Đạo, tọa lạc bề thế trên ngọn đồi thuộc khu vực TP.Lào Cai, cách cửa khẩu quốc tế gần 500m.
Đền Thượng nằm trong quần thể di tích văn hóa với chùa Tân Bảo, đền Mẫu, đền Cấm. Đây là khu đền thờ thánh Trần Hưng Đạo, tọa lạc bề thế trên ngọn đồi thuộc khu vực TP.Lào Cai, cách cửa khẩu quốc tế gần 500 mét.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, năm nay, do dịch bệnh COVID-19 lượng du khách đến thăm quan, dâng hương tại đền Thượng đã thưa thớt hơn.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, năm nay, do dịch bệnh COVID-19 lượng du khách đến thăm quan, dâng hương tại đền Thượng thưa thớt hơn.
Bà Đỗ Thị Chinh (SN 1966) bán hàng tại cổng đền Thượng hơn 10 năm nay. Bà Chinh chia sẻ: “2 năm nay đều không tổ chức hội nên lượng khách đến đây giảm hẳn. Năm nay khá hơn những năm trước vì dịch bệnh đã được kiểm soát phần nào“.
Bà Đỗ Thị Chinh (SN 1966) bán hàng tại cổng đền Thượng hơn 10 năm nay. Bà Chinh chia sẻ: “2 năm nay đều không tổ chức hội nên lượng khách đến đây giảm hẳn. Năm nay, lượng hàng bán ra khá hơn những năm trước vì dịch bệnh đã được kiểm soát phần nào. Người dân cũng chủ động phòng dịch bệnh hơn“.
 
Được biết, lễ hội Đền Thượng thường diễn ra vào dịp Rằm tháng Giêng với nhiều hoạt động giàu bản sắc như rước kiệu, lễ tế thần... thu hút rất nhiều du khách. Tuy nhiên, năm nay tỉnh Lào Cai đã không tổ chức lễ hội để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Tuy bày bán các mặt hàng ăn, uống vui chơi tại cổng Đền Thượng nhưng không có nhiều du khách ngồi lại mà chỉ đến để dâng hương, cầu phúc cho năm mới.
Các hàng ăn, uống vui chơi tại cổng Đền Thượng không có nhiều du khách ngồi lại mà chỉ đến để dâng hương, cầu phúc cho năm mới.
Ông đồ Nguyễn Văn Hải (SN 1956) đã viết chữ hơn 10 năm nay. Theo ông Hải, việc xin - cho chữ đầu năm mới là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. “Năm nào tôi cũng ra đây. Người xin chữ và người cho chữ cũng đều có một mục đích hy vọng một năm mới hanh thông“, ông Hải cho biết.
Ông đồ Nguyễn Văn Hải (SN 1956) đã viết chữ hơn 10 năm nay. Theo ông Hải, việc xin - cho chữ đầu năm mới là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. “Năm nào tôi cũng ra đây. Người xin chữ và người cho chữ cũng đều có một mục đích là hy vọng một năm mới hanh thông“, ông Hải cho biết.
Ông Nguyễn Quý Hải (SN 1972) trú tại tỉnh Lai Châu đang xin chữ từ thầy đồ. Ông Hải đã phải di chuyển từ Lai Châu xuống Lào Cai để đi du xuân. Ngày 3.2, ông Hải đã đi tham quan tại Sapa. Hôm nay, ông Hải cùng gia đình xuống đền Thượng để cầu bình an, hạnh phúc. “Năm nào cả gia đình tôi cũng cùng nhau đi lễ chùa. Đền Thượng ở Lào Cai rất linh thiêng và nổi tiếng. Theo kế hoạch, ngày mai gia đình tôi sẽ di chuyển xuống đền Bảo Hà“, ông Hải cho hay.
Ông Nguyễn Quý Hải (SN 1972) trú tại tỉnh Lai Châu đang đến xin chữ từ thầy đồ. Ông Hải di chuyển từ Lai Châu xuống Lào Cai để đi du xuân. Ngày 3.2, ông Hải tham quan tại Sapa. Hôm nay, ông Hải cùng gia đình xuống đền Thượng để cầu bình an, hạnh phúc. “Năm nào cả gia đình tôi cũng cùng nhau đi lễ chùa. Đền Thượng ở Lào Cai rất linh thiêng và nổi tiếng. Theo kế hoạch, ngày mai gia đình tôi sẽ di chuyển xuống đền Bảo Hà“, ông Hải cho hay.
Cổng chính vào Đền Thượng.
Cổng chính vào Đền Thượng.
 
Lượng người đến dâng hương năm nay khá vắng vẻ.
Khu vực sắp lễ và viết sớ.
Khu vực sắp lễ và viết sớ.
Theo quan sát của PV, người dân luôn đảm bảo tốt việc tự phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách... Ngay vị trí cổng đền có yêu cầu về việc phòng, chống dịch bệnh.
Theo quan sát của PV, người dân luôn đảm bảo tốt việc tự phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách... Ngay vị trí cổng đền có yêu cầu về việc phòng, chống dịch bệnh.
Anh Chu Việt Anh (SN 1998) trú tại phường Pom Hán, TP. Lào Cai cũng đi lễ năm nay. Mọi năm, anh Việt Anh đều đi cùng gia đình. Anh chia sẻ: “Việc cầu bình an năm mới không chỉ với những người lớn tuổi mà đối với những người trẻ tuổi như tôi bây giờ cũng rất phổ biến“.
Anh Chu Việt Anh (SN 1998) trú tại phường Pom Hán, TP. Lào Cai cũng đi lễ năm nay. Mọi năm, anh Việt Anh đều đi cùng gia đình. Anh chia sẻ: “Việc cầu bình an năm mới không chỉ với những người lớn tuổi mà đối với những người trẻ tuổi như tôi bây giờ cũng rất phổ biến“.
Khu vực bên trong đền không quá phải chen chúc như các năm trước.
Khu vực bên trong đền không quá chen chúc như các năm trước.
Khu vực vườn tượng 12 con giáp thu hút du khách chụp ảnh “sống ảo“.
Khu vực vườn tượng 12 con giáp thu hút du khách chụp ảnh “sống ảo“.
 
Những gói muối, gạo được bày bán ở khu vực cổng đền.
LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Lật máy xúc, 1 công nhân xí nghiệp xử lý rác Lào Cai tử vong

Kiên Tâm |

Lào Cai - Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một công nhân xí nghiệp xử lý rác TP.Lào Cai tử vong.

Lào Cai: Hỗ trợ 87,5 triệu đồng cho 174 đoàn viên Công đoàn huyện Si Ma Cai

ANH TUẤN |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022.

LĐLĐ Lào Cai thăm, tặng quà tết các đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch

Hồng Loan |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho đội ngũ y, bác sĩ 7 đơn vị tuyến đầu chống dịch nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lật máy xúc, 1 công nhân xí nghiệp xử lý rác Lào Cai tử vong

Kiên Tâm |

Lào Cai - Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một công nhân xí nghiệp xử lý rác TP.Lào Cai tử vong.

Lào Cai: Hỗ trợ 87,5 triệu đồng cho 174 đoàn viên Công đoàn huyện Si Ma Cai

ANH TUẤN |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022.

LĐLĐ Lào Cai thăm, tặng quà tết các đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch

Hồng Loan |

Lào Cai - Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho đội ngũ y, bác sĩ 7 đơn vị tuyến đầu chống dịch nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.