Trụ điện gió bị tố ảnh hưởng sản xuất: Sẽ hướng dẫn phương án đền bù

THANH TUẤN |

Ngày 21.12, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản trả lời người dân xã Ia Pếch, huyện Ia Grai về việc các trụ điện gió của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Điện Xanh Gia Lai gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.

Theo đó, người dân xã Ia Pếch sống xung quanh các trụ điện gió trên địa bàn phản ánh, các trụ điện gió vận hành gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Mương thoát nước liên quan tới trụ E28, E29 gây xói mòn đất canh tác của người dân, trụ điện gió khi vận hành gây tiếng ồn ảnh hưởng cuộc sống của các hộ dân ở gần. Vì vậy, cần hỗ trợ di dời công trình, nhà ở trong phạm vi hành lang an toàn cột tháp gió.

Nhận được kiến nghị, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết vấn đề của các hộ dân có đất sản xuất gần các trụ tháp dự án điện gió xã Ia Pếch.

Theo đó, hành lang an toàn chắn gió ngoài 200m hiện chưa có khung hỗ trợ. Chỉ hỗ trợ đối với các trường hợp gần với trụ điện gió theo quy định.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã gửi công văn ra Bộ Công Thương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để có chính sách đối với các vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Trong khi chờ văn bản của Trung ương, các ngành chức năng sẽ hướng dẫn nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Điện Xanh Gia Lai có phương án đền bù thỏa đáng đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân, trên cơ sở thoả thuận.

Gia Lai là tỉnh có tiềm năng lớn về điện gió và điện mặt trời, toàn tỉnh hiện có 163 dự án điện gió và điện mặt trời với tổng công suất 21.875 MW, với tổng vốn dự kiến trên 539.000 tỉ đồng.

Đối với 17 dự án điện gió được phê duyệt triển khai xây dựng và đi vào hoạt động tại 6 huyện, thị xã gồm: Ia Grai, Đak Đoa, Chư Prông, Kông Chro, Chư Pưh và thị xã An Khê.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sống khổ bên các dự án điện gió: Phải đền bù hợp lý cho người dân

HƯNG THƠ |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc nhiều hộ dân người đồng bào thiểu số mất ruộng, mất đất vì bị dự án điện gió bồi lấp nhưng không được khắc phục, đền bù thỏa đáng, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị vào cuộc, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống người dân trong vùng dự án điện gió.

Điện gió Bạc Liêu mượn đường thi công xong rồi rề rà khắc phục

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hai nhà đầu tư điện gió Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu và Công ty Cổ phần Kosy mượn tuyến đường Giồng Nhãn - Gò Cát, từ cống Nhà Mát đến cầu Chùa Phật, để vận chuyển vật tư. Sau khi hoàn thành dự án, cả hai rề rà khắc phục khiến người dân bức xúc.

Kinh tế 24h: Lãi suất ồ ạt tăng; Hợp tác phát triển điện gió tại Lào

Khương Duy |

Lãi suất ồ ạt tăng; Doanh nghiệp vận tải biển báo lãi cuối năm; Hợp tác phát triển nhà máy điện gió tại Lào... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Sống khổ bên các dự án điện gió: Phải đền bù hợp lý cho người dân

HƯNG THƠ |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc nhiều hộ dân người đồng bào thiểu số mất ruộng, mất đất vì bị dự án điện gió bồi lấp nhưng không được khắc phục, đền bù thỏa đáng, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị vào cuộc, đảm bảo an toàn và ổn định đời sống người dân trong vùng dự án điện gió.

Điện gió Bạc Liêu mượn đường thi công xong rồi rề rà khắc phục

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hai nhà đầu tư điện gió Công ty Cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu và Công ty Cổ phần Kosy mượn tuyến đường Giồng Nhãn - Gò Cát, từ cống Nhà Mát đến cầu Chùa Phật, để vận chuyển vật tư. Sau khi hoàn thành dự án, cả hai rề rà khắc phục khiến người dân bức xúc.

Kinh tế 24h: Lãi suất ồ ạt tăng; Hợp tác phát triển điện gió tại Lào

Khương Duy |

Lãi suất ồ ạt tăng; Doanh nghiệp vận tải biển báo lãi cuối năm; Hợp tác phát triển nhà máy điện gió tại Lào... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.