Trở lại những điểm nóng về khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc chạy dọc các xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Thắng, Nghĩa Kỳ thuộc huyện Tư Nghĩa, dấu vết của hoạt động khai thác cát hầu như không còn. Tại những đường mòn lối mở dẫn ra các điểm khai thác cát trái phép ở thôn 1, thôn 2, xã Nghĩa Lâm, lực lượng chức năng đã dựng các trụ bê tông để ngăn cát tặc vận chuyển cát trái phép.
Ông Bùi Đức Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm - cho biết, sau khi có chỉ đạo “nóng” của lãnh đạo UBND tỉnh, địa phương đã đóng cửa tất cả mỏ cát, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát tại các mỏ cát cát cả ngày lẫn đêm, nên từ đó đến nay không còn tình trạng khai thác cát trái phép.
Trả lời câu hỏi, đối với trường hợp trữ cát trái phép mà phóng viên Báo Lao Động đã phản ánh vào ngày 1.8.2023, lực lượng chức năng có kiểm tra, xử lý hay không, ông Bùi Đức Quang cho hay, khi lực lượng chức năng đến nơi kiểm tra theo phản ánh của báo chí thì các đối tượng đã dọn sạch hiện trường, nên không có cơ sở để xử lý.
Tương tự tại xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi, vào giữa tháng 8.2023, tình trạng khai thác trái phép diễn ra giữa ban ngày, tuy nhiên sau chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã đi kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, dựng lều canh cát tặc. Vào ban đêm lực lượng chức năng túc trực thâu đêm tại các điểm nóng về khai thác cát trái phép, không cho cát tặc khai thác, vận chuyển cát trái phép.
Ông K.T.T (ở thôn Ân Phú, xã Tịnh An) cho hay, từ ngày có chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, lực lượng chức năng đã có những biện pháp quyết liệt chống trộm cát, nên người dân không thấy ai đến trộm cát ở khu vực xã Tịnh An.
Bên cạnh các điểm nóng về trộm cát đã được xóa sổ, tại mỏ cát ở thôn Trường Xuân - Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, có dấu hiệu cát tặc đã hoạt động trở lại. Đây là mỏ cát mà trước kia, nhiều đối tượng ngang nhiên khai thác cát hoạt động giữa ban ngày, tuy nhiên sau những biện pháp ngăn chặn cát tặc quyết liệt của lực lượng chức, các đối tượng khai thác cát, hiện đã có dấu hiệu chuyển sang hoạt động lén lút vào ban đêm.
Sáng 12.9, phóng viên quay lại con đường dẫn ra bãi cát ở khu dân cư số 4, thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà, thì chứng kiến rất nhiều vết lằn của bánh xe tải hoạt động. Đây là một trong những mỏ cát đã được cấp thẩm quyền tỉnh tổ chức đấu giá thành công vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể đưa vào vận hành thương mại do người dân chưa đồng thuận vì cho rằng, đây là mỏ cát người dân mưu sinh hàng chục năm qua bằng nghề xúc cát thuê, giờ có doanh nghiệp vào hoạt động khai thác cát thương mại sẽ làm mất nguồn sinh kế của người dân.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh biết, sẽ cử lực lượng chức năng đến kiểm tra những thông tin mà phóng viên đã phản ánh.