Nạn khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc dai dẳng nhiều năm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tình trạng khai thác cát trái phép xảy ra trên sông Trà Khúc, đoạn qua địa phận xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra trong một thời gian nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây thất thoát tài nguyên rất lớn.

Ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa có một con đường đất dài khoảng 1km dẫn ra bãi cát lộ thiên trên sông Trà Khúc.

Đường vận chuyển cát lậu của các đối tượng khai thác cát trái phép ở xã thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa. Ảnh: Ngọc Viên
Đường vận chuyển cát lậu của các đối tượng khai thác cát trái phép ở xã thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa. Ảnh: Ngọc Viên

Theo quan sát của phóng viên vào ngày 1.8, tại khu vực này, bãi cát lộ thiên bị đào bới nham nhở, vết bánh xe vận chuyển cát vẫn còn rất mới. Người dân địa phương ở đây cho biết, từ 18h đến 5h sáng hôm sau là khung thời gian các đối tượng khai thác cát trái phép hoạt động.

Trưa ngày 1.8, chúng tôi lần theo dấu vết bánh xe vận chuyển cát, đi sâu vào khu vực dân cư thôn 1, xã Nghĩa Lâm thì phát hiện một bãi chứa cát trái phép, ước tính khoảng 300m3.

Sau khi phóng viên cung cấp hình ảnh, clip về tình trạng khai thác cát trái phép xảy ra ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm cho ông Nguyễn Tấn Bông – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, ông Nguyễn Tấn Bông cho biết, sẽ giao cán bộ địa chính xã xác định bãi cát trái phép này được chứa trên đất của ai.

Bãi chứa cát trái phép ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm. Ảnh: Ngọc Viên
Bãi chứa cát trái phép ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm. Ảnh: Ngọc Viên

Về tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã diễn ra một thời gian dài, ông Nguyễn Tấn Bông cho rằng, trên địa bàn xã có nhiều hộ dân có nhu cầu mua cát xây dựng để xây nhà, xây mồ mả… nên xã cũng linh hoạt cho người dân khai thác để sử dụng.

Phóng viên hỏi, việc khai thác cát trái phép ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm diễn ra với quy mô lớn, nhưng đến nay cơ quan chức năng không xử lý dứt điểm, ông Nguyễn Tấn Bông cho biết, bãi cát ở thôn 1 đã có doanh nghiệp trúng đấu giá với số tiền 28,7 tỉ đồng, đang trong giai đoạn thăm dò đánh giá trữ lượng.

Để ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát trái phép xảy ra trên địa bàn xã, UBND xã cũng đã mời Công an huyện về họp để bàn giải pháp. Theo lịch thì cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 31.7.2023, tuy nhiên vì Công an huyện có việc đột xuất nên đã dời sang khoảng thời gian khác. Sắp tới, xã phối hợp với các cơ chức năng khác để có biện pháp xử lý đối với các đối tượng khai thác, chứa cát trái phép.

Tương tự như ở xã Nghĩa Lâm, tình trạng khai thác cát trái phép ở thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ cũng diễn ra trong một thời gian dài.

Máy hút cát nằm trên sông Trà Khúc thuộc địa phận thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ. Ảnh: Ngọc Viên
Máy hút cát nằm trên sông Trà Khúc thuộc địa phận thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ. Ảnh: Ngọc Viên

Tại khu vực sông Trà Khúc, đoạn qua thôn Xuân Phổ Đông, theo quan sát của phóng viên, có hai máy hút cát nằm bên mép sông, đồng thời phía cách đó chừng 300m có ba bãi chứa cát lậu, trong đó bãi lớn nhất ước tính hàng trăm m3 cát.

Người dân cho biết, việc khai thác cát ở thôn Xuân Phổ Đông diễn ra trong một thời gian dài, hoạt động từ 18h đến 5h sáng hôm sau. Với công suất của hai máy hút cát trên thì trung bình mỗi đêm có thể hút khoảng 120m3 cát.

Bãi chứa cát trái phép ở xã thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ. Ảnh: Ngọc Viên
Bãi chứa cát trái phép ở xã thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ. Ảnh: Ngọc Viên

Khi phóng viên cung cấp hình ảnh, clip về tình trạng khai thác cát xảy ra trên địa bàn, ông Nguyễn Quốc Dũng – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Kỳ cho biết, lực lượng của UBND xã cũng nhiều lần xử lý nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn xã, nhưng vẫn chưa ngăn chặn dứt điểm.

Có đối tượng còn dùng sim số lạ gọi điện cho cán bộ địa chính xã hăm dọa nếu còn tiếp tục ngăn chặn khai thác cát trái phép. Còn ông Cao Thanh Tiên – Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Kỳ thì cho biết, hiện trên địa bàn xã đang triển khai 8 dự án rất lớn, trong đó có dự cao tốc Bắc – Nam, nên khối lượng công việc của cán bộ xã rất lớn… Về tình trạng khai thác, chứa cát trái phép như phóng viên đã cung cấp, ông Cao Thanh Tiên cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng đến nơi kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Làng khai thác cát trái phép công khai hoạt động ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Ngoài lén lút khai thác cát trái phép vào ban đêm, những người khai thác cát đa số là người dân địa phương vì cuộc sống mưu sinh, với số lượng đông, nên việc xử lí gặp nhiều khó khăn.

Bắt giam 2 đối tượng vì khai thác cát trái phép với số lượng lớn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ trong vòng hơn 6 tháng, các đối tượng đã chỉ đạo cho khai thác cát với số lượng rất khủng (290.000m3), gấp 3 lần tổng sản lượng trong vòng hơn 10 năm như được cấp phép. Trước hành vi trên, 3 đối tượng ở Thanh Hóa bị khởi tố, bắt giam.

Bắt quả tang, tạm giữ phương tiện vụ khai thác cát trái phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.9, UBND TP Vũng Tàu cho biết đã bắt quả tang và đang lập hồ sơ xử lý vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Sống bên bờ sạt lở - Nỗi bất an của người dân Cần Thơ trước mùa mưa

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều hộ dân thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng đang phải sống trong nỗi bất an vì sạt lở. Đặc biệt, nếu những điểm sạt lở không được khắc phục kịp thời thì vào mùa mưa tới (tháng 7, 8 âm lịch) sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới

PHẠM ĐÔNG |

Đối với mặt hàng điện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo phương án giá điện cập nhật hàng quý năm 2023 để thực hiện giá bán điện theo quy định.

Tiền vệ Thuỳ Trang buồn vì không được ra sân ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Chia sẻ trong ngày về nước, tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang của tuyển nữ Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không được ra sân ở vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Hà Nội, TPHCM thuộc nhóm có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất nửa đầu năm 2023

VƯƠNG TRẦN |

Các địa phương có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất, gồm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang.

Viên chức thuộc khối hành chính cũng bị “bỏ quên” phụ cấp ưu đãi nghề

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc tiếp tục gửi phản hồi về Báo Lao Động liên quan đến phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế trong Nghị định 05. Trong đó, nhiều ý kiến còn đưa ra một đối tượng khác cũng bị “bỏ quên”, đó là viên chức thuộc khối hành chính trong cơ sở y tế.

Làng khai thác cát trái phép công khai hoạt động ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Ngoài lén lút khai thác cát trái phép vào ban đêm, những người khai thác cát đa số là người dân địa phương vì cuộc sống mưu sinh, với số lượng đông, nên việc xử lí gặp nhiều khó khăn.

Bắt giam 2 đối tượng vì khai thác cát trái phép với số lượng lớn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ trong vòng hơn 6 tháng, các đối tượng đã chỉ đạo cho khai thác cát với số lượng rất khủng (290.000m3), gấp 3 lần tổng sản lượng trong vòng hơn 10 năm như được cấp phép. Trước hành vi trên, 3 đối tượng ở Thanh Hóa bị khởi tố, bắt giam.

Bắt quả tang, tạm giữ phương tiện vụ khai thác cát trái phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.9, UBND TP Vũng Tàu cho biết đã bắt quả tang và đang lập hồ sơ xử lý vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn.