Trở về từ Đà Nẵng, tôi đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Minh Hương |

Tôi trở về Hà Nội sau chuyến du lịch từ Đà Nẵng. Được 3 hôm, Đà Nẵng phát hiện có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây. Không chỉ tôi mà nhiều người không khỏi lo lắng về tình hình dịch bệnh.

Về Hà Nội sáng ngày 20.7, sức khoẻ của tôi và thành viên trong gia đình đều bình thường. Tới chiều 21.7, tôi có biểu hiện mệt mỏi. Tuy biểu hiện chưa rõ ràng nhưng tôi linh cảm mình bị cảm cúm nên đã ra hiệu thuốc về uống. Tới sáng hôm sau thì sổ mũi, hắt xì liên tục.

Tôi vẫn uống thuốc theo đơn của dược sĩ chỉ định. 3 hôm sau hết triệu chứng, sức khoẻ trở lại ổn định.

Sau khi Đà Nẵng liên tiếp phát hiện ca nhiễm COVID-19, cơ quan nơi tôi làm việc đề nghị người đi từ Đà Nẵng về trong vòng 14 ngày tự cách ly ở nhà. Lo lắng tôi vừa trở về từ Đà Nẵng lại có biểu hiện cảm cúm, mệt mỏi nên cơ quan yêu cầu tôi thực hiện xét nghiệm. Lý do là để tôi cũng như đồng nghiệp yên tâm làm việc, đồng thời thực hiện đúng theo quy trình phòng, chống dịch COVID-19.

Một đồng nghiệp giới thiệu cho tôi đầu mối để có thể xét nghiệm nhiễm COVID-19 nhanh, sau những lần tích cực liên lạc, họ cũng đã rất nhiệt tình hỏi thăm, hướng dẫn cách để tôi có thể tới nơi xét nghiệm mình có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không.

Tuy nhiên, nơi tôi được giới thiệu liên hệ đều nói rằng, TP. Hà Nội chưa có quyết định cụ thể người Hà Nội đi từ Đà Nẵng về trong vòng 14 ngày có phải xét nghiệm hay không. Họ phải đợi kết quả cuộc họp chiều chiều 27.7 giữa chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TP. Hà Nội.

Kết quả của cuộc họp, ông Chung đề nghị tất cả những người ở Hà Nội đã đến 3 bệnh viện: Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và 3 quận: Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu và Trung tâm tiệc cưới For You Palace ở Đà Nẵng từ ngày 8.7 phải khai báo, lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà trong thời gian chờ kết quả theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tôi không đến những bệnh viện nêu trên nhưng đã đến và lưu trú tại quận Ngũ Hành Sơn, quận Hải Châu. Khi đọc những thông tin trên báo về những ca mắc gần địa điểm mình đến, tôi cũng có chút lo sợ. Nên việc mình mong muốn đi xét nghiệm là đúng đắn.

Tối muộn 27.7, có người đàn ông tên T. điện cho tôi nói ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội), hỏi thăm hiện trạng sức khoẻ của tôi, ở Đà Nẵng tôi đến những đâu, đi cùng ai... Sau một hồi hỏi han, anh T. cho hay, tôi trong diện nguy cơ, đủ yêu cầu của lãnh đạo TP. Hà Nội nên ngày mai sẽ có người liên hệ với tôi, đến tận nơi tôi sinh sống đến để xét nghiệm cho cả gia đình.

Hình dung tới cảnh người mặc đồ bảo hộ màu trắng, che kín mít, xe phun khử trùng xuất hiện tới nơi mình đang sống, có lẽ mọi người xung quanh sẽ náo loạn thế nào. "Có khi mình thành chủ đề hot trên mạng xã hội" - tôi trộm nghĩ thế.

Vì tôi sợ gây tâm lý hoang mang cho mọi người, nên đã chủ động nói với anh T., tôi có thể trực tiếp đến trung tâm y tế, không cần phải tới nhà tôi xét nghiệm. Anh T. không đồng ý và hẹn tôi sáng ngày mai sẽ có người gọi lại sớm.

8h sáng 28.7, thêm một người đàn ông xưng ở Trung tâm y tế phường Mai dịch gọi hỏi lịch trình, tình trạng của tôi và người thân trong gia đình những ngày vừa qua. Tuy nhiên vẫn chưa chốt được lịch xét nghiệm.

Đến 9h15 phút, người này tiếp tục gọi cho tôi, anh ấy nói, tôi phải chờ văn bản chính thức của TP. Hà Nội có xét nghiệm hay không những người đi từ Đà Nẵng về, vì trong cuộc họp chiều 27.7, lãnh đạo thành phố chỉ mới phát biểu, chưa có có kết luận bằng văn bản. Người này lịch sự, dặn tôi tự cách ly ở nhà, nếu cần mua nhu yếu phẩm thì ghi ra giấy, sẽ có người mang tới giúp tôi.

Tôi lại tiếp tục đợi.

9h30 phút, một người phụ nữ ở Trung tâm y tế quận Cầu Giấy, gọi điện cho tôi. Cán bộ này tiếp tục hỏi lịch trình, tình trạng của tôi. Sau đó yêu cầu tôi 11h trưa có mặt, đeo khẩu trang, một mình đến Phòng khám đa khoa Yên Hoà (Trung tâm y tế quận Cầu Giấy) để được xét nghiệm.

Trước phòng khám lây nhiễm.
Trước phòng khám lây nhiễm.

Vì nóng lòng, 10h40 phút tôi có mặt ở địa chỉ yêu cầu. Lúc này, trước hành lang phòng khám truyền nhiễm chỉ có tôi ngồi đợi. Ngồi đợi thêm 20 phút, lập tức có nhân viên đến phun khử trùng khu này và thêm 3 người cũng đi xét nghiệm giống tôi.

Phun khử trùng ngoài hành lang và trong phòng khám trước khi thực hiện xét nghiệm.
Phun khử trùng ngoài hành lang và trong phòng khám trước khi thực hiện xét nghiệm.
Phun khử trùng ngoài hành lang và trong phòng khám trước khi thực hiện xét nghiệm.

Qua thăm hỏi, được biết họ cũng vừa trở về từ Đà Nẵng được 3-4 hôm. Có biểu hiện sổ mũi, đau rát họng, ho... Những người này cũng đã liên hệ với phường để được hướng dẫn đi xét nghiệm COVID-19.

Những người đợi để được xét nghiệm
Những người đợi để được xét nghiệm

Sau 2 lượt xét nghiệm, đến lượt tôi bước vào phòng. Việc đầu tiên họ yêu cầu tôi là quay lưng về phía họ, mặt hướng về cửa sổ để trả lời khai báo y tế. Xong việc khai báo, tôi được khử trùng tay để ký vào giấy xác nhận khai báo.

Quy trình xét nghiệm khá đơn giản, nhân viên y tế chỉ lấy que phết dịch hầu họng của bệnh nhân là xong. Vậy mà tôi cũng nhiều người cứ nghĩ, xét nghiệm COVID-19 bao gồm lấy cả máu nữa.

 
Dùng que phết dịch ở hầu họng.

Hoàn thành xong mọi thứ, nhân viên y tế dặn dò tôi tiếp tục nghiêm chỉnh cách ly tại nhà. 1-2 ngày sau có kết quả xét nghiệm họ sẽ thông báo. Tôi nghe theo và yên tâm ra về.

Đến chỗ bảo vệ giao thẻ, bảo vệ cũ liền nhắc bác bảo vệ khác đang đợi để thay ca trưa: "Này, ông đừng bước vào chỗ kia. Mấy người từ Đà Nẵng về đang xét nghiệm COVID-19 đó".

Dường như ai cũng đang nêu cao tinh thần phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế công bố đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19

Hà Lê |

Bộ Y tế đã đưa danh sách các đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19.

Đà Nẵng "bùng" COVID-19, dân Hà Nội lại "kết thân" với khẩu trang

Giang Quang - Hà Phương |

Ngay sau khi Đà Nẵng phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Những ngày này, khẩu trang lại trở thành vật bất ly thân với đa số người dân Hà Nội.

Chi tiết 11 ca mắc mới COVID-19 đang được điều trị cách ly tại Đà Nẵng

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tối 27.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố đã cung cấp thông tin về các yếu tố dịch tế liên quan đến 11 bệnh nhân vừa ghi nhận nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng. Ngành Y tế khuyến cáo người dân nên chủ động liên hệ với cơ quan y tế gần nhất nếu cảm thấy các yếu tố dịch tễ có liên quan đến bản thân mình.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bộ Y tế công bố đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19

Hà Lê |

Bộ Y tế đã đưa danh sách các đơn vị được cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19.

Đà Nẵng "bùng" COVID-19, dân Hà Nội lại "kết thân" với khẩu trang

Giang Quang - Hà Phương |

Ngay sau khi Đà Nẵng phát hiện các ca nhiễm COVID-19 mới, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Những ngày này, khẩu trang lại trở thành vật bất ly thân với đa số người dân Hà Nội.

Chi tiết 11 ca mắc mới COVID-19 đang được điều trị cách ly tại Đà Nẵng

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tối 27.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố đã cung cấp thông tin về các yếu tố dịch tế liên quan đến 11 bệnh nhân vừa ghi nhận nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng. Ngành Y tế khuyến cáo người dân nên chủ động liên hệ với cơ quan y tế gần nhất nếu cảm thấy các yếu tố dịch tễ có liên quan đến bản thân mình.